Người Trung Hoa sợ một « cuộc xâm lăng văn hoá » dưới danh nghĩa tôn giáo

 

 

Rôma ngày 27/10/2005

 

Cha Angelo Lazzarotto thuộc Viện Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Milan vừa từ Trung Hoa về đã giải thích trên đài Radio Vatican rằng người trung hoa sợ một « cuộc xâm lăng văn hoá » dưới danh nghĩa tôn giáo.

 

Cha nói : « Từ hai hay ba năm nay đã có những cố gắng về phía các thẩm quyền để tìm hiểu hơn. Cần phải hiểu rằng họ không hiểu bản chất « siêu chính trị » của ĐGH, ngài không chỉ là nguyên thủ quốc gia của một nước nhỏ nhưng còn có trách nhiệm trên toàn Giáo Hội. Ngay cả người kitô giáo trung hoa cũng khó hiểu điều đó. Nhưng theo tôi thì dường như từ mấy năm nay người trung hoa khuyến khích những nghiên cứu viên, ngay cả trong Bộ Tôn Giáo cũng như Mặt Trận Liên Kết học hỏi vấn đề. Nhưng sau đó khi phải nắm những quyết định mới so với quá khứ, họ cũng bị ngăn chận bởi nhiều nguyên do nội bộ như những người bảo thủ, những người gắn chặt với ý thức hệ của đảng ».   

 

Cha thêm một lý do khác của sự bế tắc này : « Không may thay từ hai hay ba năm nay, những người kitô giáo, đặc biệt những người tin lành nhất là những người tin lành hoa kỳ dường như cố ý báo động họ bởi những xuất bản như cuốn sách « Đức Giêsu tại Bắc Kinh » trong đó có « giả thuyết rằng trong vòng 20 năm nữa một phần ba những người trung hoa sẽ có thể là người kitô giáo. Những thẩm quyền nhà nước lo lắng vì đối với họ đó là một cuộc xâm lăng văn hoá dưới danh nghĩa tôn giáo ».

 

Cha tóm tắt : « Một mặt trong những năm vừa qua, người trung hoa đã có những sáng kiến nhằm tìm hiểu Giáo Hội, nhưng mặt khác họ cũng thiết lập nhiều giới hạn, nhất là về mặt văn hoá, về việc lan truyền những điều về tôn giáo như internet và mọi tin tức từ ngoại quốc ».

 

Vấn đề gọi là « chướng ngại » về Đài Loan mà Toà Thánh đã nhìn nhận, cha Lazzarotto nhận định rằng đó là một « điều ngẫu nhiên ». Cha giải thích : « Nếu sự đối thoại với Toà Thánh có kết quả cụ thể nào như sự nhìn nhận song phương thì sự đại diện của Toà Thánh hiện nay tại Đài Bắc sẽ được chuyển tới Bắc Kinh, bởi vì không thể có hai Trung Quốc. Không thể vừa có đại diện tại Đài Bắc và tại Bắc Kinh. Không ai muốn điều đó, cả Đài Bắc lẫn Bắc Kinh »

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục