Đám đông xếp hàng viếng ĐGH Gioan Phaolô II, mật viện bầu giáo hoàng bắt đầu ngày 18/4

 

 

Hàng mấy trăm ngàn người vẫn tiếp tục quy tụ về Vatican để viếng xác ĐGH. Ban an ninh trật tự Ý ước lượng khoảng gần một triệu người đang ở trong vùng Vatican và các đại lộ chung quanh công trường và Đền Thánh Phêrô. Vì lý do là quá đông người và thời gian chờ đợi quá lâu, ban an ninh đã loan báo rằng những người tới viếng sẽ không còn được đứng xếp hàng kể từ 22 giờ thứ tư hôm nay. Người ta phải xếp hàng đợi đến 12 tiếng mới được vào viếng xác ĐGH trong một vài giây.

 

Vấn đề an ninh không gặp nhiều khó khăn, nhưng cả khu vực Vatican bị kẹt cứng với những vấn đề cụ thể : những người yếu bị xỉu, vấn đề vệ sinh, rác rưởi, nước uống... Thành phố Rôma gặp nhiểu khó khăn để đối đầu với biển người to lớn này.

 

Lễ tang sáng thứ sáu sẽ có sự tham dự của khoảng 200 nhân vật quan trọng như tổng thống Hoa Kỳ George Bush, tổng thống Pháp Jacques Chirac, thủ tướng Anh Tony Blair, tổng thư ký LHQ Kofi Anan, thủ tướng Đức Gerhard Schroeder... Vì vấn đề an ninh, không phận vùng Rôma sẽ được đóng giữa thứ năm và thứ sáu, mười ngàn cảnh sát và lính sẽ được huy động để bảo vệ an ninh.     

 

Ông Navarro-Valls, phát ngôn viên Toà Thánh, loan báo rằng mật viện bầu ĐGH thay thế ĐGH Gioan Phaolô II sẽ bắt đầu sau trưa ngày 18/4. Di chúc tinh thần của ĐGH Gioan Phaolô II đã được đọc trước các ĐHY và sẽ được công báo ngày thứ năm bằng tiếng gốc là tiếng Ba Lan và bản dịch sang tiếng Ý. Ông xác định rằng ĐGH Gioan Phaolô II không để lại một dấu chỉ nào về tên của vị hồng y « in pectore » (trong trái tim) được giữ kín từ ngày ĐGH phong chức vào năm 2003. Ông cũng xác định rằng ĐGH Gioan Phaolô II sẽ được chôn cất dưới hầm Đền Thánh Phêrô ngay sau lễ tang.

 

Những người giáo dân không thể vào được điện Vatican có thể theo dõi nghi lễ trên những màn ảnh lớn được đặt tại nhiều nơi trong thành phố Rôma.

Lang Biang dịch theo nhật báo Le Figaro và AFP ngày 6/4/2005

 

 

 


Về Trang Mục Lục