Giáo Phận Paris tổ chức nhiều thánh lễ và canh thức cầu nguyện cho cuộc bầu cử Giáo Hoàng

 

Rôma, theo hãng tin Zenit ngày 15/04/2005, ngày chủ nhật 17/4 tại Paris sẽ có nhiều buổi canh thức cầu nguyện cho các hồng y sẽ bắt đầy Cơ Mật Viện ngày hôm sau.

Đức Tổng giám mục Vingt-Trois sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Paris vào lúc 18giờ30. Sau đó sẽ có buổi canh thức cầu nguyện kéo dài tới 1 giờ sáng ngày hôm sau.

Giới trẻ Paris được mời gọi cách đặc biệt tham dự buổi canh thức cầu nguyện bắt đầu lúc 20giờ30 tại vương cung thánh đường Thánh Tâm Montmartre, do đức cha Vingt-Trois tổng giám mục Paris chủ sự.. Sau đó sẽ có thánh lễ vào lúc 22 giờ và chầu Thánh Thể từ 23 giờ cho đến nửa đêm.

Nhân dịp bầu vị Giáo Hoàng mới, đức cha Vingt-Tois nói rằng : « Sự qua đời của ĐTC và lễ an táng của ngài là thời điểm hiệp thông cao độ trong Giáo Hội chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Chúng ta phải đào sâu sự thông hiệp này trong đức tin lúc bắt đầu triều đại giáo hoàng mới ».

Ngài nói rằng :  « Chúa nhật tới, tất cả các giáo xứ của địa phận Paris sẽ hợp ý cầu nguyện cho các hồng y được mở lòng trước sự tác động của Chúa Thánh Thần, cũng như cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội chuẩn bị đón nhận vị Giáo Hoàng mới với lòng tin cậy. Ngài sẽ là Đấng được Thiên Chúa chọn lựa để hướng dẫn Giáo Hội của Người ».

Liên quan đến lời nguyện giáo dân trong thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục nói thêm rằng :  « Nên có thêm ý cầu nguyện đặc biệt vào những ý nguyện  của lới nguyện giáo dân ».

Trang Web của Hội Đồng Giám Mục Pháp cũng thông báo những buổi canh thức cầu nguyện khác được tổ chức trong nhiều lãnh vực khác nhau.

Lão Phu dịch


Về Trang Mục Lục