ĐHY người Đức Joseph Ratzinger trở thành Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto XVI

 

 

Thứ Ba ngày 19/04/2005

 

ĐHY người Đức Joseph Ratzinger, đứng đầu phái bảo thủ, đã được bầu lên chức giáo hoàng thứ ba hôm nay, 17 ngày sau ngày qua đời của ĐGH Gioan Phaolô II, và lấy tên là Benedicto XVI, trở thành vị giáo hoàng người Đức thứ tám trong lịch sử.

 

Ra mắt với khuôn mặt tươi cười trên balcon Đền Thánh Phêrô, nhà thần học bảo vệ học thuyết của Giáo Hội 78 tuổi này đón nhận những tràng pháo tay của đám đông khoảng 100 000 người. Ngài đã cám ơn họ và đã ban phép lành “ Urbi et Orbi ” (cho thành phố và thế giới).

 

Việc bầu ngài trước tiên đã được loan báo bởi làn khói trắng bay ra từ ống khói nhà nguyện Sixtine và được xác nhận sau đó 10 phút bởi những tiếng chuông tại điện Vatican. Trước khi chuông ngân lên, đám đông đã hát “ Habemus papam ”, bài hát tiếng La Tinh dùng để loan báo việc bầu một tân giáo hoàng. Tin vui được lan chuyền nhanh chóng và dân chúng Rôma đã hàng ngàn ngàn người quy tụ về Vatican một cách vui vẻ.

 

ĐHY được bầu và danh hiệu của vị tân giáo hoàng đã được giữ kín khoảng 40 phút trước khi được công bố tại balcon Đền Thánh Phêrô bởi ĐHY người Chí Lợi Jorge Arturo Medina Estévez. Sao đó ĐGH Benedicto XVI đã xuất hiện trước đám đông. Chuông nhà thờ trong các thành phố lớn trên thế giới reo vang đón mừng vị tân giáo hoàng.

 

Đứng đầu cánh bảo thủ, tổng trưởng bộ Tín Lý Đức Tin, một trong những nhân vật hiếm đã trải qua kinh nghiệm hai lần bầu giáo hoàng vào năm 1978, ĐHY Ratzinger ngay từ đầu đã được coi như nhân vật đứng đầu để kế vị ĐGH Gioan Phaolô II mà ngài rất gần gũi. Sự cương quyết của ngài về mặt tín lý làm yên lòng cánh bảo thủ mà ĐGH Gioan Phaolô II bị coi như đi quá trong sự hối cải của Giáo Hội về quá khứ của mình và trong sự đối thoại với các tôn giáo khác. Nhưng điều này cũng không làm vừa lòng những người ao ước một Giáo Hội biết hài hoà sự khẳng định những tín điều và sự đối thoại với xã hội.

 

Từ nay, vị tân giáo hoàng có trọng trách kế vị ĐGH Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng đầu tiên của sự toàn cầu hoá mà sự phúc hậu đặc biệt đã che dấu sự monh manh của Giáo Hội Công Giáo trong một thế giới đang biến đổi. Ngài có thể sẽ quyết định bắt đầu quy chiếu phong á thánh cho vị tiền nhiệm theo như ước mong của một số trào lưu trong Giáo Hội ngay từ ngày an táng. Nhưng ĐTGH cũng phải đối đầu với những vấn đề khó khăn liên quan đến sự suy giảm ơn gọi, sự cạnh tranh của các tôn giáo khác và sự biến đổi của phong tục tập quán.

 

Giáo hội Công Giáo ngày hôm nay thì yếu hơn so với lúc đầu trong triều giáo hoàng của ĐGH Gioan Phaolô II cách đây 26 năm, 17% dân số thế giới khai mình có đạo công giáo so với 17,75% vào năm 1978, số người được rửa tội hiện nay tăng chậm hơn là số trẻ em sinh ra.

 

 

Lang Biang tổng hợp tin tức từ báo Le Figaro và AFP

 

 


Về Trang Mục Lục