Trước thách thức của thế giới toàn cầu hoá, ĐGH khuyến khích một sự liên đới chính đáng

 

 

Rôma ngày 29/8/2005

 

Sau cuộc bầu của ĐGH Bênêđictô XVI, một số các nhà báo tự hỏi thái độ của ĐGH mới trước sự toàn cầu hoá sẽ ra sao. ĐGH đã trả lời thứ hai hôm nay nhân dịp ngài tiếp đón tân đại sứ của nước Equateur bằng lời kêu gọi một sự liên đới chính đáng. Ngài lấy lại đề nghị của ĐGH Gioan Phaolô II : khuyến khích một sự toàn cầu hoá của tình liên đới để đối đầu với sự phát triển của « ngôi làng toàn cầu » qua những kỹ thuật thông tin mới.

 

ĐGH nói : « Đức tính liên đới này như vị tiền nhiệm của tôi đã nói phải hướng dẫn hành động của những người trong chính phủ, các cơ quan quốc tế và tất cả những phần tử của xã hội dân sự, khuyến khích họ dấn thân làm việc cho sự tăng truởng đúng đắn của các dân tộc và các nước với mục tiêu là ích lợi chung của mọi người và mỗi người ».

 

Ngày 30/12/1987, ĐGH Gioan Phaolô II đã tuyên bố trong thông điệp Sollicitudo rei socialis : « Thật vậy, hoà bình trên thế giới không thể có nếu những người có trách nhiệm chưa tới mức nhìn nhận rằng sự tuỳ thuộc lẫn nhau đòi hỏi người ta phải vượt trên những khối chính trị, rằng người ta phải từ bỏ mọi hình thức của chủ nghĩa đế quốc kinh tế, quân sự và chính trị, rằng người ta biến đổi sự nghi hoặc ra sự cộng tác. Sự cộng tác chính là hành vi biểu hiệu cho sự liên đới giữa các cá nhân và các quốc gia ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục