ĐHY Hummes : Vấn đề « linh mục lập gia đình » không phải là vấn đề « hôn nhân của các linh mục »

 

 

Rôma ngày 4/12/2006

 

ĐHY Claudio Hummes, tân tổng trưởng Bộ các Giáo Sĩ, trong nhật báo Ba Tây Estado de Sao Paulo đã nhắc đến vấn đề những « linh mục lập gia đình » trong Giáo Hội công giáo đông phương và không hề nhắc đến hôn nhân của các linh mục. Để tránh sự hiểu lầm, ĐHY đã muốn giải thích trong bản thông tin của văn phòng báo chí Toà Thánh. Ngài viết : « Trong Giáo Hội, sự bắt buộc sống độc thân luôn luôn rõ ràng không phải là một tín điều nhưng là một tiêu chuẩn kỷ luật. Điều này được áp dụng cho Giáo Hội la tinh nhưng không được áp dụng cho những cộng đồng Giáo Hội theo các nghi thức đông phương, tại đây có những linh mục lập gia đình là điều bình thường ».

 

ĐHY tiếp : « Tuy nhiên, điều hiển nhiên là tiêu chuẩn sống độc thân của những linh mục thuộc Giáo Hội la tinh thì rất cổ xưa, dựa trên một truyền thống vững chắc và những nguyên do có tính cách thần học, tâm linh, thực tiễn và mục vụ như nhiều các ĐGH đã nhắc nhở. Tại thượng hội đồng giám mục mới đây (tháng 10 năm 2005), ý kiến của đa số các nghị phụ là việc mở rộng luật độc thân không phải là một giải đáp như kinh nghiệm của những cộng đồng kitô giáo khác có những linh mục hay mục sư lập gia đình cho thấy, còn vấn đề ngày càng ít ơn gọi đúng hơn là do những nguyên nhân khác nhất là văn hoá hiện đại về sự tục hoá. Do đó vấn đề này không phải là đề tài thảo luận trong các thẩm quyền của Giáo Hội như cuộc họp của các vị lãnh đạo các bộ với ĐTC mới đây đã nhắc nhở ».

 

Cuộc họp mà ĐHY Hummes nói đến đã diễn ra tại Vatican ngày 16/11 vừa qua theo lời yêu cầu của ĐGH để thảo luận nhất là về trường hợp của ĐGM Emmanuel Milingo đã cưới một phụ nữ Nam Triều Tiên thuộc đạo của mục sư Moon bằng nghi thức của đạo này. Đây là hôn nhân của một giám mục. Và mọi người đều biết là truyền thống công giáo cũng như chính thống giáo không chấp nhận linh mục lập gia đình vào chức giám mục.

 

Cuộc họp là cơ hội để Giáo Hội công giáo khẳng định lại giá trị của đời sống độc thân của chức vụ linh mục.

 

Khi vừa tới Rôma thứ hai hôm nay, ĐHY Hummes, cựu TGM Sao Paulo, đã nói với thông tấn Ý Ansa : « Điều tôi nói là điều học thuyết của Giáo Hội nói »

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch   

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục