Đạo đức sinh học : ĐGH Bêneđictô XVI nhắc nhở rằng Giáo Hội phải đề nghị những đường hướng

 

 

Rôma ngày 1/2/2008

 

Trong bài diễn văn trước các tham dự viên của hội nghị của Bộ Tín Lý, ĐGH đã mời gọi họ theo dõi những vấn đề liên quan đến các kỹ thuật sinh học mới đang gây nên « những mong đợi và những câu hỏi trong những lãnh vực ngày càng rộng của xã hội ». Tổng trưởng Bộ Tín Lý hiện nay là ĐHY Hoa Kỳ William Levada.

 

ĐGH xác định : « Giáo huấn của Giáo Hội thực ra không thể và không được can thiệp vào mỗi khám phá mới mẻ của khoa học, nhưng nó có bổn phận nhắc nhở lại những giá trị lớn trong vấn đề và đề nghị với các tín hữu và với tất cả những ai có thiện tâm những nguyên tắc và những hướng đi có tính cách đạo đức liên quan đến những vấn đề quan trọng mới ».

 

ĐGH tiếp : « Hai tiêu chuẩn nền tảng để có nhận định luân lý trong lãnh vực này là : a) sự tôn trọng vô điều kiện con người như một con người, từ lúc được thụ thai đến lúc chết tự nhiên, b) sự tôn trọng nguồn gốc truyền sinh sự sống con người qua những tác động riêng của vợ chồng ». Nhắc đến các vấn đề mới liên quan đến việc làm đông lạnh bào thai con người, về việc nghiên cứu những tế bào gốc của thai, về những thí nghiệm tạo giống con người, ĐGH  đã xác định rằng với sự thụ thai nhân tạo bên ngoài thân thể con người thì mức độ được đặt ra để bảo tồn nhân phẩm con người đã bị vượt qua.

 

ĐGH đặt câu hỏi : « Khi con người, trong trạng thái yếu đuối nhất và không thể tự bảo vệ cho đời sống của mình, được chọn lọc, bị bỏ rơi, bị giết hoặc được xử dụng thuần như « chất liệu sinh học », làm sao có thể không nhìn nhận rằng họ không còn được đối xử như là người nhưng như một vật thể, và do đó ý niệm về nhân phẩm con người bị đặt lại vấn đề ? Chắc chắn là Giáo Hội hưởng ứng và khuyến khích những tiến bộ của khoa học sinh học, nó mở ra những viễn tượng chữa bệnh mà khoa học hiện nay chưa biết, thí dụ như việc xử dụng những tế bào gốc ngoài bào thai hay qua những cách chữa bệnh làm cho người phụ nữ dễ có thai hay săn sóc những bệnh di truyền ».

 

ĐGH kết luận rằng Giáo Hội có bổn phận soi sáng lương tâm của mọi người, để tiến bộ khoa học biết tôn trọng mọi con người, nhân phẩm của mỗi người phải được nhìn nhận bởi vì nó được tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang, dịch

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục