LÀNG KHÓP – ĐỨC CƠ – GIÁO PHẬN KONTUM

KỶ NIỆM 100 NĂM TRUYỀN GIÁO

30/4 & 01/5 2008

 

Cách đây hơn 1 năm trên khu đất xây dựng Nhà thờ hôm nay ở làng Khóp (Đức Cơ) là một mảnh đất trống với một số gia đình người Jarai sinh sống. Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh – Giám Mục Giáo Phận Kontum cử Cha Bar. Nguyễn Đức Thịnh về gầy dựng và hình thành Trung tâm Truyền giáo ChưTy. Qua hơn một năm rất vất vả nhiều bề...Cha Bartôlômêô cùng Giáo dân làng Khóp đã hình thành ngôi Nhà thờ và bước đầu đã quy tụ được gần 1000 Giáo dân tại đây, đã tổ chức sinh hoạt đạo đức nền nếp, tốt đẹp.

7 giờ sáng, ngày 30/4/2008 đã có rất đông Giáo dân người Kinh là khách mời về làng Khóp – Đức Cơ – Pleiku tham dự lễ kỷ niệm 100 năm được làm con Thiên Chúa ở địa phương này. Hàng ngàn Giáo dân thuộc các Trung tâm truyền Giáo PleiKli, Ajunpa, PleiChoét cũng có mặt. Trong ngày 30/4 Giới trẻ và Thiếu nhi Jarai sinh hoạt vui chơi, thi tìm hiểu Kinh Thánh. Buổi tối một chương trình diễn nguyện với không khí lễ hội Cồng Chiêng, Soang... mang đậm bản sắc truyền thống của người Jarai với sự tham dự của Đức Cha Micae, Cha Nhạc sĩ Sĩ Tín và các Cha, các tu sĩ  thuộc các Trung tâm truyền Giáo...

7 giờ sáng ngày 1/5/2008 Thánh Lễ Đồng tế Tạ Ơn do Đức Cha Micae chủ sự. Cũng trong Thánh lễ này Đức Cha cũng đã ban Bí tích Giải Tội, Thêm Sức cho hơn 100 em.

Nước Chúa sẽ rộng mở trên vùng đất xa xôi còn nhiều nghèo khó này. Tiếng Cồng Chiêng của các làng hoà trong lời kinh nguyện sẽ vang mãi và những bàn tay theo nhịp Soang luôn thắt chặt yêu thương trong tình yêu của Chúa Kristô.

Tin và ảnh: Nguyễn Thành Trung

 

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Thành Trung


Về Trang Mục Lục