Mừng sinh nhật lần thứ 82 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

 

WHĐ (17.04.2009) – Hôm qua, 16-04-2009,  Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tròn 82 tuổi và mừng sinh nhật tại Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ lễ Phục sinh.

Cha Lombardi, giám đốc Phòng Báo chí, phát ngôn viên Tòa Thánh, nhận những lời chúc mừng ĐTC từ khắp nơi gửi đến, đã chuyển lên ĐTC lời cầu chúc ngài luôn khang an để thực thi “sứ vụ đưa mọi người đến gặp Chúa trong nhiều năm nữa”.

Vị linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh nói tiếp: “Trọng tâm sứ vụ Phêrô của ĐTC là đưa nhân loại về với Chúa trên nhiều nẻo đường của tình yêu lớn lao đối với Đức Kitô. Mặc dù chịu những chỉ trích khó tránh khỏi về nhiều điểm liên quan đến văn hóa và tư tưởng hiện nay, nhưng ngài vẫn bền bỉ với sứ điệp kêu gọi yêu thương, hướng đến lợi ích con người, giao hòa cùng Thiên Chúa và hòa giải với anh chị em của mình.

ĐTC Bênêđictô XVI, tên thật là Joseph Aloysius Ratzinger, sinh ngày 16-04-1927 tại Marktl am Inn (Đức). Ngài thụ phong linh mục ngày 29-06-1951. Năm 1953 ngài bảo vệ thành công luận án tiến sĩ thần học với đề tài: “Dân Chúa và Nhà Chúa trong học thuyết Giáo hội theo thánh Augustinô”. Sau đó giảng dạy Tín lý và Thần học cơ bản tại trường Cao cấp Thần học Freising. Từ 1963 đến 1966 giảng dạy tại Bonn, sau đó tại Tübingen (1966-1969). Năm 1969, ngài trở thành giáo sư chính thức Thần học Tín lý và Lịch sử các tín điều kiêm Phó chủ tịch Đại học Ratisbonne.

Năm 1962, tên tuổi ngài xuất hiện trên trường quốc tế khi tham gia tích cực các khóa họp của Công đồng chung Vatican II với tư cách cố vấn thần học của Đức hồng y Joseph Frings, Tổng giám mục Cologne.  

Ngày 24-03-1977, Đức giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục München-Freising và ba tháng sau đặt ngài làm Hồng y (27-06-1977).

Ngày 25-11-1981, Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Chủ tịch Ủy ban giáo hoàng về Thánh kinh, Chủ tịch Ủy ban giáo hoàng về  Thần học quốc tế.

Từ tháng 11-2002, ngài đảm nhận chức vụ Niên trưởng Hồng y đoàn cho đến khi được bàu vào chức vụ giáo hoàng ngày 19-04-2005.

Như vậy vào ngày Chủ nhật kính Lòng thương xót của Chúa tới đây (Chủ nhật II Phục sinh, 19-04-2009) ĐTC sẽ kỉ niệm 4 năm ngày ngài được bàu lên kế vị Thánh Phêrô.

Trong những năm gần đây, có lẽ những ngày mừng sinh nhật đáng nhớ của ĐTC là vào năm 2005, hai ngày trước khi bước vào Cơ mật viện Hồng y bàu giáo hoàng (Cơ mật viện khai mạc ngày 18-04-2005) và năm ngoái, 16-04-2008, được gia đình Tổng thống Hoa Kì G. Bush tổ chức tại Tòa Bạch Ốc.

Còn ngày thứ tư 15-04-2009 vừa qua, từ Castel Gandolfo trở về Rôma để tiếp đón những đoàn hành hương tham dự cuộc tiếp kiến hàng tuần, ĐTC trực tiếp đón nhận những lời chúc mừng sinh nhật, tận mắt thấy sự đáp ứng của Dân Chúa đối với những sứ điệp mạnh mẽ của ngài gần đây, ĐTC đã hướng dẫn mọi người: “Chúa Giêsu phục sinh đem lại niềm hi vọng chắc chắn cho chúng ta và chiếu ánh sáng soi cho con đường lữ hành trần thế của chúng ta”.

Còn đối với mọi người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô lại cảm nhận chính ĐTC đang là một tia hồi quang phản chiếu gương mặt của Đức Giêsu phục sinh trong thời đại ngày nay.

Tia hồi quang nơi gương mặt một cụ già vừa tròn 82 tuổi.

 PV

 


Về Trang Mục Lục