Vị Chủ tịch mới của Hội đồng giáo hoàng về Y tế

 

Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski

WHĐ 24.04.2009 – Theo tin của Vatican ngày 18.4, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã quyết định đặt vị giám mục người Ba Lan Zygmunt Zimowski giáo phận Radom làm chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về Y tế, thay thế cho Đức Hồng y người Mêxicô Javier Lozano Barragan nghỉ hưu ở tuổi 76. Với nhiệm vụ mới này, Đức cha Zygmunt Zimowski cũng được nâng lên hàng Tổng giám mục.

Được biết Đức cha Zygmunt Zimowski đã làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 1983 đến 2002 dưới sự lãnh đạo của Hồng y Joseph Ratzinger, tức là Đức Thánh Cha Bênêđictô hiện nay. Khi cha Zimowski được gọi làm giám mục vào năm 2002, thì chính Hồng y Ratzinger đã chủ sự lễ phong chức giám mục cho ngài tại Nhà thờ chính toà Radom . Như thế, tính cho đến nay, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chọn bốn thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin vào những nhiệm vụ quan trọng trong giáo triều :

- trước hết là Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone đã là đại diện của Đức Hồng y Ratzinger từ 1995 đến 2002;

- kế đến là Hồng y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, là người đã làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin dưới thời Ratzinger trong thập niên 80, sau đó làm giám mục nhưng vẫn là thành viên của bộ;

- sau nữa, vị Tổng trưởng của Bộ phong thánh, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, cũng là cố vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin, sau đó thay thế vai trò của Hồng y Bertone làm đại diện cho Hồng y Ratzinger từ 2002 đến khi ngài lên ngôi giáo hoàng;

- bây giờ là Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski làm Chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về Y tế.

Dư luận cho rằng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đặt những người thân tín của ngài vào những vị trí quan trọng để dễ điều hành công việc của giáo triều. Lại có dư luận khác cho rằng những bổ nhiệm dưới thời Đức Giáo hoàng hiện tại cho thấy ngài đặc biệt quan tâm đến tư tưởng thần học và giáo huấn của Giáo Hội, nhất là trong thời đại ngày nay vốn đang bị chủ thuyết tương đối thống trị. Ví dụ cụ thể là Hội đồng giáo hoàng về Y tế có trách nhiệm giúp đỡ cho các cơ quan và các nhóm trong Giáo Hội đang phục vụ bệnh nhân và người nghèo khổ. Xem ra đây là công việc thuần tuý mang tính bác ái. Tuy nhiên từ ít năm nay, lãnh vực y tế này lại phải đối đầu với những vấn đề liên quan đến giáo huấn của Giáo Hội, đặc biệt là lãnh vực đạo đức sinh học. Vì thế, một vị chủ tịch như Đức cha Zygmunt Zimowski - người đã từng làm việc trong Bộ Giáo lý Đức tin và là giám mục chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan – được coi là chọn lựa đúng đắn về mặt giáo thuyết.

(Tổng hợp CNS và ncronline)

 


Về Trang Mục Lục