TỔNG HỢP

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 27.04 ĐẾN 03.05.2009)

 

NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

(Eglise Catholique 26.04) Ngày 24.04,Toà Thánh mời gọi tín hữu Công giáo trên thế giới suy tư về những sự nhập cuộc của truyền thông và ủng hộ các phương tiện truyền thông Kitô giáo.Chủ đề mà Đức Thánh Cha triển khai trong Thông điệp của Người nhân dịp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội 24.05.2009, là :”Công Nghệ mới, Quan hệ mới.Cổ vũ một văn hoá tôn trọng,đối thoại”.

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN Ả-RẬP

(VIS 25.04) Ngày 24.04,Văn phòng báo chí Toà Thánh đã ra thông cáo về buổi triều yết dành cho ngài Amre1 Moussa,tổng thư ký Luên đoàn các quốc gia Ả Rập đến ký Bản Ghi Nhớ Cam  Kết với Thư ký các quan hệ với các quốc gia:”Cuộc trao đổi đã làm nổi bật tầm quan trọng của một thoả ước nhằm củng cố sự cộng tác các bên vì hoà bình và công lý trên thế giới.Người ta đặc biệt nhấn mạnh về đối thoại liên văn hoá và liên tôn. Thoả ước còn cho phép trao đổi các ý kiến về tình hình quốc tế, chủ yếu là về tình hình Trung Đông và sự cần thiết tìm ra một giải pháp cho xung đột Israel – Palestine cũng như các cuộc xung đột ảnh hưởng đến vùng nầy”.

THỦ TƯỚNG ST.VINCENT VÀ  GRENADINES THĂM VATICAN

(VIS 26.04) Văn phòng báo chí Toà Thánh đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha đã tiếp kiến sáng ngày 25.04 ngài Ralph Everard Gonsalves,thủ tướng Saint Vincent va Grenadines.Thủ tướng cũng đã trao đổi sau đó với ĐHY Quốc Vụ Khanh và Thư Ký Đặc Trách quan hệ với các quốc gia :”Các cuộc trao đổi đã cho phép đề cập đế nhiều vấn đè chính trị ảnh hưởng đến vùng nầy,cũng như các vấn đề xã hội,đạo đức và tôn giáo ở nước nầy”.

TỔNG THỐNG BIÉLORUSSIE VIẾNG THĂM VATICAN

(VIS 25.04) Văn phòng báo chí Toà Thánh đã xác nhận rằng sáng ngày 25.04 Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ngài Aleksandr Lukashenco,tổng thống nước CH Biélorussie và bộ trưởng bộ ngoại giao. Họ cũng đã trao đổi với ĐHY Quốc Vụ Khanh và Thư ký đặc trách quan hệ các quốc gia ;”Các cuộc trao đổi tích cực đã cho phép đề cập đến những vần đề quốc tế liên quan đến bảo vệ hoà bình và tiến bộ xã hội,cũng như các khía cạnh quốc gia được Giáo Hội Công giáo và nước Bielorussie cùng quan tâm và các viễn cảnh cộng tác lâu dài. Hai bên cùng nhấn mạnh sự sống chung hoà bình giữa các cộng đồng Chính Thống và Công giáo Biélorussie,cũng như cùng với các tôn giáo khác”. [Bielorussie là quốc gia đa số Chính Thống (Nga).TT Lukashenko la người thân Nga. Năm 2008 đã trục xuất hai LM ngoại quốc làm việc ở Minsk,thủ đô Bielorusssie.BTGH]

THÁI TỬ XỨ GALLES VIẾNG THĂM VATICAN

(VIS 27.04) Văn phòng báo chí Toà Tah1nh cũng xác nhận cuộc thăm viếng của ngài Thái Tử Charles và Nữ Công tước xứ Cornouailles,phu nhân thái tử. Sau khi hội đàm với Đức Thánh Cha,Thái tử đã trao đổi với ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone và ĐGM Mamberti,thư ký đặc trách quan hệ các quốc gia. Đây là dịp để hai bên đề cập đến các vấn đề cùng quan tâm về xúc tiến con người và phát triển các dân tộc,bảo vệ môi trường,đối thoại liên tôn và liên văn hoá vì hoà bình và công lý trên thế giới”

CỘNG HOÀ ĐÔMINICANA : KHÔNG HỢP PHÁP HOÁ NẠO PHÁ THAI

(CWNews 27.04) Quốc Hội CH Đôminicana đã phê chuẩn một điều khoản luật nhằm loại khả năng hợp pháp hoá nạo phá thai.Khoản 30 thiết lập tính chất không thể vi phạm của sự  sống từ khi thụ thai cho đến chết tự nhiên đã được phê duyệt trong kế hoạch cải tổ hiến pháp với 167 phiếu thuận trên 32 phiếu chống

NGÀY THẾ GIỚI GIỚI TRẺ SÉNÉGAL LẦN THỨ 4

(Zenit 27.04) Hơn 30.000 thanh niên Công giáo nước Sénegal và Tây Phi đã tham dự từ ngày 23 đến 26.04 tại Thiès, Sénegal, Ngày Thế Giới Giới Trẻ lần thứ 4.Trong các chương trình cho những ngày nầy, một diễn đàn quay quanh chủ đề :TIN TƯỞNG – HY VỌNG – KIÊN TRUNG trong bối cảnh ngày nay”,trong đó giới trẻ được mời gọi suy tư về những khó khăn hiện nay. Theo một tường thuật sự kiện nầy do báo chí Sénegal, những ngày Đai Hội nầy đã quy tụ giới trẻ từ các giáo phận ở Sénegal,song cũng cả từ Gambia,Mauritania và Guinêa, để mừng “Chúa Kitô là nguồn mạch sự sống,viên đá góc tường để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong hy vọng và kiên trung”.Vào giờ khai mạc chính thức,ĐGM Jacques Sarr,giáo phận Thiès,đã cổ cũ giới trẻ “quan tâm nhièu đến đời sống các cộng đồng và cách chung đến xã hội” và nắm bắt cơ hội của “cuộc gặp gỡ chia sẻ, suy tư,trao đổi và cầu nguyện quan trọng nầy” để “tìm ra được những giải đáp cho kỳ vọng và vấn nạn của họ”.

BỔ NHIỆM BẢY HỒNG Y BẾ MẠC NĂM THÁNH PHAOLÔ Ở CÁC NƠI THÁNH NHÂN ĐÃ SỐNG

(Zenit 26.04) Nhân dịp bế mạc Năm Thánh Phaolô sẽ diễn ra cùng lúc vào ngày 29.06 trong những nơi khác nhau đã được Thánh Tông Đồ Dân Ngoại ghi dấu, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm bảy vị hồng y làm đặc phái viên để chủ toạ các buổi lễ. Văn phòng Toà Thánh đã công vố danh tính các Vị hồng y đại diện cho Đức giáo hoàng ở các nước Kitô giáo Đông phương và ở Malta. Ở Thánh Địa,ĐHY Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Xúc Tiến Hiệp Nhất Kitô hữu. Ở Malta,ĐHY Ennio Antonelli, chủ tịch HĐ Giáo Hoàng đặc trách về Gia Đình; Ở Thổ Nhĩ Kỳ,ĐHY Jean-louis Tauran,chủ tịch HĐ.GH về đối thoại liên tôn; Ở Hy Lạp, ĐHY Josef Tomko, nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo; Ở Syrie,ĐHY Antonio Maria Rouco Varela, TGM giáo phận Madrid;ở Liban,ĐHY André Vingt-Trois,TGM Paris.

SO SÁNH VIỆC CHỐNG LẠI NẠO PHÁ THAI VỚI VIỆC CHỐNG LẠI CHẾ ĐỘ NÔ LỆ

(CWNews 27.04) Trong một buổi hỏi-đáp ngày 21.04 ở Hội nghị Các linh mục bang Louisiana,ĐHY Francis George nói tổng thống Barack Obama đã đứng vào khía cạnh sai về các vấn đề sự sống:”Tôi nghĩ rằng ông có  những món nợ chính trị [trong các kỳ vận động bầu cử.BTGH] phải thanh toán và vì thế ông đang trả những món nợ ấy”. Bình luận về cuộc gặp với TT Obma,ĐHY nói hai người thảo luận về quyết định của TT thu hồi Chính Sách Thánh Phố Mexico.ĐHY thuật lại :”Ông ấy nói chúng ta không xuất khẩu nạo phá thai.Tôi thì cho là có đấy. Ông ấy nói “Tôi biết tôi phải làm một số việc ở nơi đây…Nhưng xin hãy kiên nhẫn và ngài sẽ thấy vấn đề sẽ thay đổi”. Tôi nói : ‘thưa ngài tổng thống,ngài đã chẳng đem cho chúng tôi điều gì ngoài những dấu hiệi sai lạc về vấn đề nầy’.Vậy chúng ta sẽ nhìn xem,nhưng tôi không hy vọng bây giờ cũng như khi ông mới đắc cử”.ĐHY tiếp tục :”Đức Gioan-Phaolô II nói bạn không thể đơn thuần sống thoải mái với một hệ thống luật pháp vô đạo đức, hơn là sống thoải mái với chế độ nô lệ và vì thế bạn phải hoạt động để thay đổi luật pháp. Đây là một vấn đề gây chia rẻ xã hội và trong vần đề nầy,chúng ta đứng về phía Abraham Lincoln và ông Obama đứng về phía Stephen Douglas. Ông ấy không thích nghe điều nầy,nhưng ông ta đang ở nơi đó. Chúng ta đã là một nước cộng hoà [có chế độ] nô lệ trong 80 năm và đã nổ ra một cuộc chiến kinh hoàng để chấm dứt nạn nô lệ. Và nay đã 40 năm chúng ta sống trong một chế độ nạo phá thai và tôi không rõ rồi nó sẽ kết thúc ra sao”.

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO TRUNG-QUỐC CHUẨN BỊ SỐNG THÁNG KÍNH ĐỨC BÀ

(Fides 26.04) Các cuộc hành hương,lần hạt Mân Côi, Làm việc kính Đức Mẹ luôn là những việc đánh dấu tháng năm trong tất cả các cộng đồng Công giáo Trung Quốc. Nhờ sáng kiến hành động của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI,đã lấy ngày 24.05,lễ Đức Bà Bầu Chữa Kẻ Có Đạo,làm “Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Trung Quốc” trong thư của Người năm 2007 gửi tín hữu Công giáo Trung Quốc và năm 2008 đích thân Người đã viết Lời Nguyện Đức Bà She Shan nhân dịp Ngày Cầu Nguyện thứ nhất. Trong tỉnh Sơn Tây có một thánh địa Đức Mẹ rất nỗi tiếng,các giáo phậm và các giáo xứ đã được mời gọi phối hợp các sáng kiến hành động tháng năm nầy, để tổ chức các chương trình và lột trình hành hương,tiếp xúc với chính quyền về vấn đề giao thông,chia các nhóm tự nguyện,

 

23 TRIỆU NGƯỜI LỚN Ở HOA KỲ NGUYÊN LÀ TÍN HỮU CÔNG GIÁO

(CWNews 28.04) Một cuộc điều tra mới đã cho thấy 10,1% trong số phỏng độ 230 triệu người trưởng thành ở Mỹ nguyên là người Công giáo,trong khi 2,6% trở lại đạo Công giáo.Như vậy cứ 4 người Mỹ trưởng thành bỏ đạo thì có một người xiu gia nhập Hội Thánh.

ĐỀ XUẤT THẢO LUẬN VIỆC TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH.

(CWNews 28.04) Ngay giữa lúc có sự tăng vọt ơn thiên triệu trên toàn thế giới – con số chủng sinh tăng gần 80% kể từ 1978,  bỏ xa sự tăng trưởng cả của Giáo Hội lẫn dân số thế giới – Ban biên tập tờ America,e ngại điều mà họ gọi là nạn đói Thánh Thể,đã thúc giục các giám mục đưa vấn đề truyền chức linh mục cho những người đã vợ ra thảo luận và lắng nghe quan điểm của những người đã bỏ những cam kết đời linh mục của họ.

NẠO PHÁ THAI HỢP PHÁP BIẾN THỦ ĐÔ MEXICO THÀNH “THÀNH PHỐ” SÁT NHÂN

(CAN 29.04) Tuần báo Tổng giáo phận Mexico,Des de la Fe,gọi năm thứ hai ngày hợp pháp hoá nạo phá thai sau 12 tuần tuổi là ‘thảm hoạ”, phát biểu rằng thủ đô Mexico đã bị biến thành “một thành phố sát nhân với hơn 23.000 ca nạo phá thai và 44 thai phụ tử vong vì nạo phá thai hằng năm. Trong một bài xã luận,tờ báo đưa tin trong ba năm gần đây nhất,tội ác có tổ chức cướp đi mạng sống của 10.000 người dân; nhưng chỉ trong vòng hai năm,nạo phá thai hợp pháp đã lấy đi hơn hai lần như thế và chỉ mới là con số trong các bệnh viện công. Bài báo cảnh cáo rằng luật lệ “vô đạo đức,bất công và sai lầm độc ác tự bản chất” đang phủ mây mù lên lương tâm tất cả những ai dính líu vào”, nhưng trên hết nó đầu độc những thế hệ mới bắt đầu nhìn nạo phá thai như một cái gì bình thường,bất chấp sự việc nó đưa đến cái chết của những bé thơ vô tội trong lòng mẹ.Tuy thế, bài báo cũng ca ngợi những biện pháp của nhiều bang ở Mexico ngăn không cho sửa đổi hiến pháp và ‘đóng cửa’ với nạo phá thai và phá các nỗ lực của các tổ chức bất bao dung và hiếu chiến, vốnb “không che dấu hận thù đối với Giáo Hội cũng như tìm cách áp đặt lên toàn xã hội ý tưởng chủ nghĩa khoái lạv,vô trách nhiệm và vị kỷ của họ

HONG KONG : CÁC  LINH MỤCTỔNG ĐẠI DIỆN CỦNG CỐ LIÊN HỆ VỚI GIÁO HỘI TRUNG QUỐC

(UCAN 29.04) Ngày 20.04, ĐGM John Tong Hon đã chỉ định các linh mục Michael Yeung Ming-cheung, Dominic Chan Chi-ming và Pierre Lam Minh làm Tổng đại diện. Một LM phụ trách công việc hành chánh và truyền thông;một Vị phụ trách các vấn đề giáo xứ,trong khi Vị thứ ba phụ trách các dòng tu. Trong cuộc họp báo ngày 25.04, ba vị Tổng đại diện chia sẻ quan điểm của các Ngài về quan hệ với Giáo Hội Trung Quốc và những vấn đề khác hiện tại.Cha Yeung,trưởng ban điều hành Caritas-HongKong và là uỷ viên HĐ.GH Cor Unum điều phối hoạt động từ thiện của Giáo Hội, cho biết Ngài đã đi thăm Trung Quốc dể trông nom acc1 kế hoạch và điều hành việc huấn luyện công tác phục vụ xã hội. Cha Chan,56 tuổi,Tổng đại diện giáo phận Hong Komg từ 1992, cho biết các nhà thần học từ Hong Kong đã giảng dạy tại các chủng viện lục địa và giúp đào ạto hàng giáo sĩ và các nữ tu ở đó. Cha Lam,56 tuổi,gốc người Hoa sinh ở Việt-Nam,thuộc Hội Thừa Sai Paris (M.E.P) cho biết không kể hàng giáo sĩ,”tất cả mọi người có thể nên nhịp cầu giữa Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hợi ở Trung Quốc”.Ngài đã hướng dẫn các dịp tĩnh tâm và đào tạo thiêng liêng cho các linh mục và nữ tu ở lục địa. Ngài tin rằng ĐGM chỉ định Ngài là TĐD không chỉ vì Ngài là một thừa sai,mà còn vì quá khứ của Ngài : “Tôi lớn lên trong thời chiến tranh ở Việt Nam và đã chứng kiến những vụ giết chóc. Điều đó đã giúp tôi khẳng định ơn gọi linh mục của mình cũng như ước ao Hoà Bình và Công Lý”(thụ phong LM ở Pháp năm 1984;rời bỏ Việtnam năm 1978 và ở trong trại tỵ nạn Malaysia 9 tháng). Giáo phận Hong Kong có khoảng 450.000 Công giáo người địa phương và người nước ngoài, với 302 linh mục và 232 tu sĩ từ 17 cộng đoàn dòng.

VATICAN ĐÓN TIẾP MỘT HỘI NGHỊ CHÂU ÂU VỀ MỤC VỤ  DU LỊCH

(Zenit 29.04) “Mục vụ ngành du lịch ngày nay, 40 năm sau huấn thị “Những lữ khách trên trần gian” (Peregrinans in terra) là chủ đề hội nghị Châu Âu diễn ra các ngày 29 – 30.04 tại Điện Thánh Calixtô ở Roma, theo sáng kiến của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách Mục vụ dân di cư và lữ hành. Theo một thốn cáo của Hội Đồng nầy,các giám mục và bề trên đứng đầu cả nước về mục vụ du lịch thuộc 20 nươc Châu Âu sẽ gặp gỡ nhau để đối chiếu các ý tưởng và kinh nghiệm, qua đó cập nhật [công việc] mục vụ của họ. Huấn thị chung cho mục vụ du lịch (Peregrinans in terra) được công bố ngày 30.04.1969 và tiêu biểu cho “trái chín đầu tiên một hành trình Giáo Hội thực hiện đối diện với hiện tượng ngày càng tăng cao về du lịch,mà sau thê chiến thứ II đã chuyển từ du kịch của những nhóm ưu tuyển sang du lich đại chúng”. H ội Đồng cũng lợi dụng cơ hội nầy để giới thiệu bộ sách “Huấn Quyền và các Văn Kiện Toà Thánh về mục vụ du lịch từ 1952 – 2008”.

KHOÁ ĐÀO TẠO BÌNH CA

(CIESA 30.04)  La Scola Thánh Grêgôriô, trường phái Thánh Nhạc dưới dự bảo trợ của Hội Đồng Gaió Hoàng đặc trách Văn Hoá, tổ chức một khoá đào tạo nhạc bình ca từ 18 đến 25.07.2009 tại La Chapelle-Montligeon, Pháp. Khoá học dành cho mọi người,từ nhập môn cho đến ca trưởng. Mỗi ngày sẽ có Th1nh Lễ hát,Chầu Thánh Thể,các bài vở và tập hát. Một tuần lễ âm nhạc giúp cho thêm phong phú trong một bầu khí cầu nguyện và tình thân. Trong Phép Lành Giáo Hoàng do Người ban nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường, Đức Biển Đức khuyến khích các tín hữu đến đó học hỏi lời tụng ca Thiên Chúa.

TIẾP KIẾN CÁC LÃNH ĐẠO THỔ DÂN CANADA VÀ BÀY TỎ HỐI TIẾC VỀ CÁC LẠM DỤNG QUÁ KHỨ

(CAN 29.04) Tiếp theo sau buổi triều yết chung hôm nay, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại diện của những cộng đồng thổ dân Canada và bày tỏ quan tâm đối với những dân tộc thổ dân ở Canada đang phải tiếp tục chịu đau khổ từ ảnh hưởng của Những Trường Dành Cho Người Da Đỏ Sở Tại. Trong số các đại diện có Phil Fontaine, thủ lãnh toàn quốc của Hội Đồng Các Quốc Gia Đầu Tiên và Đức TGM Vernon James Weisberger, chủ tịch HĐGM Công giáo Canada. Trong những năm cuối thế kỷ thứ 19, chính phủ liên bang đã thiết lập những trường như thế cho khoảng 100.000 trẻ em thổ dân Canada,do các tổ chức và giáo hội Tin Lành và Công giáo quản lý,được chính phủ Canada tài trợ. Theo một tuyên bố từ HĐGM Công giáo Canada,khi các học sinh nầy đi học trong các trường nầy, các em “bị tách khỏi gia đình và bị ép buộc phải bỏ ngôn ngữ,tôn giáo và cách sống truyền thống của mình”. Các giám mục Canada cho biết : Kèm theo ‘sự tẩy não văn hoá”đó, một số học sinh là nạn nhân xâm hại tình dục và thân thể”. Tháng sáu vừa rồi,thủ tướng và chính phủ Canada đã công khai xin lỗi trong một hội nghị đặc biệt tại Quốc Hội ở Ottawa. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI về sự quan tâm đặc biệt của Người đối với các vần đề thổ dân.

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC SALVADOR KHUYẾN KHÍCH CÁC NGHỊ SĨ BẢO VỆ HÔN NHÂN

(CAN 28.04) Đức TGM Jose Luis  Escobar Alas giáo phận El Salvador tuần nầy nhắc lại rằng nhiệm kỳ lập pháp sẽ chấm dứt vào ngày 30.04 và thúc giục các nhà lập pháp phê chuẩn một tu chính án nhằm ngăn việc biến kết hợp đồng tính ngang bằng với hôn nhân. ĐứccTGM bày tỏ quan ngại rằng đã không đạt được một thoả thuận để hôn nhân được hiến pháp bảo vệ. Tu chính án nầy được thông qua vào tháng 4.2006 cần phải được phê chuẩn bởi 56 trên 84 đại biểu, đòi phải được các đối tác cánh tả ủng hộ.[ El Salvador có diện tích 21.040 km2, thủ đô San Sakvador 1,8 triệu dân trên tổng số hơn 7 triệu,nói tiếng Tây Ban Nha.Ngày quốc khánh: 15.09. Tôn giáo : 83% là Công giáo.Nhóm Tin Lành phái phúc âm đang tăng]

GIÁO HỘI THÔNG BÁO THỜI GIAN TRƯNG BÀY KHĂN LIỆM TURIN NĂM 2010

(CNS 30.04) Tổng giáo phận Turin Ý đã thông báo rắng Tấm Khăn Liệm Turin mà nhiều người tin là tấm vải liệm Chúa Kitô, sẽ được trưng bày cho công chúng từ 10.04 đến 23.05.2010. Cuộc trưng bày nầy sẽ cho công chúng cơ hội đầu tiên nhìn thấy khăn liệm nầy kể từ khi nó được làm sạch và phục chế vào năm 2002. Công trình nầy đòi hỏi phải lấy đi 30 miếng vải và một gáy đỡ bằng vải,được biết đến như Vải Hoà Lan, được may vào Khăn Liệm nầy vào năm 1534 sau một vụ hoả hoạn. Trong thời gian thực hiện công trình nầy,ĐHY Severino Poletto giáo phận Turin cho biết các mẫu bụi được giữ lại và vải bị cháy sém đã làm mờ những phần khăn liệm và rút cuộc có thể khiến cho việc nhìn hình ảnh trên tấm khăn của một người bị đóng đinh trở nên khó khăn. Việc dỡ bỏ Vải Hoà Lan cũng cho phép các chuyên gia chụp hình và ‘scan” kỹ thuật số tấm khăn nầy. Lần trưng bàu khăn liệm gần đây nhất là vào nămm 2000.

UỶ BAN VATICAN – ISRAEL BÁO CÁO TIẾN BỘ VỀ THOẢ THUẬN KINH TẾ

(CNS 30.04) Vatican và Israel đưa tin đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong các đàm phán về thoả thuận kinh tế đối với các vấn đề thuế khoá và tài sản. Cùng lúc,các nguồn tin loại bỏ khả năng rằng một thoả thuận sẽ đạt được trước khi Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI hành hương Thánh Địa từ 8 đến 15 tháng 5. Các thành viên uỷ ban song phương gặp nahu ngày 23.04 ở Gierusalem và đưa tin trong một thông cáo chung,rằng “tiến bộ quan trọng đã được thực hiện sau khi nhận được một biên bản từ nhóm làm việc”. Uỷ ban đã dự tính một cuộc hội nghị khác ở cấp khoáng đại vào ngày 30.04 và tái khẳng định “cam kết chung của uỷ ban sẽ kết thúc thoả thuận sớm chừng nào hay chừng nấy’. Các nguồn tin Vatican cho biết mặc dù rất các cuộc đàm phán rất đáng lạc quan, nhưng về mặt kỹ thuật thì không cách gì có thể kết thúc trước cuộc hành hương của Đức Thánh Cha.

ĐỨC GIÁM MỤC THỀ :”CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG RỜI BỎ IRAQ”

(CWNews 30.04) Tiếp theo vụ sát hại ba Kitô-hữu ngày 26.04,Đức TGM Công giáo Can-đê thành phố Kirkuk miền bắc Iraq đã thề rằng cộng đồng Kitô giáo sẽ ở  lại trong đất nước nầ6 mặc cho bị bách hại. Đức TGM Louis Sako nói :”Chúng tôi sẽ không rời bỏ Iraq.Chúng tôi có một nhiệm vụ phải ở lại đây. Chúng tôi phải làm nhân chứng cho các giá trị Kitô giáo của chúng tôi, kể cả khi họ tìm cách sát hại chúng tôi, thì chúng tôi vẫn sẽ cứ ở lại”.

LINH MỤC NGƯỜI VIỆT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BỊ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TẤN CÔNG

(CWNews 30.04) Cha Dòng Chúa Cứu Thế Giuse Lê-Quang-Uy,một linh mục người Việt nỗi tiếng vì hoạt động xã hội chống lại nạo phá thai,vô gia cư và bệnh HIV/Aids, đang bị các phương tiện truyền thông tấn công vì chống lại các kế hoạch khai thác mỏ bô-xít ở Tây Nguyên, qua lời hô hào của Ngài trong một bài viết đăng trong website Dòng Chúa Cứu Thế .Một tờ nhật báo kên gọi trừng phạt Ngài ngay lập tức và nghiêm khắc.

DO CÚM HEO,KHÔNG CÓ THÁNH LỄ CÔNG CỘNG Ở THÀNH PHỐ MEXICO.

(CNS 29.04) Theo yêu cầu của ngành y tế công, ĐHY Norberto Rivera Carrera đã huỷ bỏ Thánh Lễ Chúa Nhật trong TGP Thành phố Mexico ngày 26.04. Nhằm cầu xin sự che chở của Đức Bà Guadalup cho toàn đất nước, Ngài cầu nguyện: “Xin Mẹ lấy áo choàng che phủ chúng con;xin giải thoát chúng con cho khỏi sự dữ nầy”. Một ảnh Chúa Kitô trên thánh giá - được biết như là “Đức Chúa Sức Khoẻ” - được lấy khỏi vị trí của nó lần đầu tiên kể từ năm 1850 và được đem đi rước quanh trung tâm Thành Phố Mexico. Đây là “Chúa Kitô” mà người ta tin rằng trong quá khứ đã làm những phép lạ khi xảy ra nạn dịch tả năm 1850.

TOÀN THẾ GIỚI HÀNH HƯƠNG THIÊNG LIÊNG ĐẾN LINH ĐỊA THÁNH MẪU SHESHAN NGÀY 24.05

(Fides 01.05) Trong thư ngày 27.05.2007 gửi tín hữu Công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ước ao hằng năm lấy ngày 24.05 làm Ngày Cầu Nguyện cho Giáo Hội Trung Quốc, ngày dâng hiến - với lễ nhớ trong phụng vụ -cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, được tôn sùng đặc biệt tại Linh Địa thánh Mẫu Sheshan ờ Thượng Hải. Mặc cho những khó khăn, tín hữu Công giáo Trung Quốc có thói quen tổ chức những thời giờ cầu nguyện trogn tháng Năm trong gia đình và trong các cộng đoàn. Trước ngày lễ Đức. Hôm trước ngảy lễ kính Đức Mẹ nầy, ĐHY Ivan Dias,Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo (Truyền Bá Phúc Âm các Dân Tộc), đã gửi một bức thư đến tất cả các giám mục trên thế giới để nhắc nhở Ngày Cầu Nguyện nầy. ĐHY Dias xin mọi tín hữu cùng hành hương thiêng liêng đến Linh địa Đức Trinh Nữ Rất Thánh Sheshan. Đức Thánh Cha,hiệp cùng các tín hữu Trung Quốc, cầu nguyện cho hoà giải và tiếp nhận nhau. Dưới sự che chở và chuyển cầu của Mẹ Thiên Cung, lời cầu chúc chính là cho mọi người có thể nếm cảm nhân dịp nầy sự hiệp thông với Chúa Kitô Phục Sinh, khi hiệp nhất với Giáo Hội hoàn vũ,được Đấng kế vị Thánh Phêrô dẫn dắt.

VỊ CỐ VẤN RỜI BỎ HỘI TONY BLAIR DO VỊ LÃNH ĐẠO NGƯỜI ANH NẦY CHỈ TRÍCH HỘI THÁNH

(The Telegraph 01.05) Một vị cố vấn chính sách chủ chốt,William Chapman,một trong các trợ lý thân cận nhất của ông Tony Blair khi ông Balir còn làm thủ tướng, đã nghỉ việc tại Hội do nguyên thủ tướng Anh Tony Blair thành lập giữa do bất đồng về lời ông Tony Blair công khgai chỉ trích Hội Thánh Công giáo. Và Đức giáo hoàng về đống tính dục. Trở lại đạo sau khgi thôi làm thủ tướng, ông Tony Blair nói với các nhà hoạt động ủng hộ đồng tính rằng ông nghĩ Hội Thánh cần phải thay đổi các giáo huấnb về các vấn đề tình dục. Ông Chapman cho biết đã thấy rằng những nhận xét công khai của ông Blair sẽ làm cho việc tìm sự ủng hộ từ các giới chức quan trọng của Hội Thánh trở nên khó khăn,nếu không muốn nói là bất khả. Được tung ra năm ngoái với trống kèn tỡ mỡ, Hội Đức Tin của Ông Tony Blair xem ra đang gặp nhiều xáo trộn

ALI AGCA CHO BIẾT NAY ANH ĐÃ LÀ TÍN HỮU CÔNG GIÁO

(CWNews 30.04) Mehmet Aki Agca,người đã mưu sát Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tại quảng trường Thánh Phêrô tháng 5.1981, cho biết nay anh là một người Công giáo. Là người đã đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về các niềm tin tôn giáo của mình, ông đã viết cho một tạp chí Pháp,cho biết ông muốn quay lại quảng trường Thánh Phêrô để làm nhân chứng cho đức tin mới của ông và cầu nguyện tại mộ Đức Gioan-Phaolô II. Một luật sư đại diện cho Agca ở các toà án Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông cũng hết sức nghi ngờ về cái gọi là trở lại đạo của vị thân chủ cũ nầy.

NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN CỦA GIÁO SĨ: CẦU NGUYỆN,CHỨ KHÔNG PHẢI HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ

(CWNews 30.04) Cầu nguyện,chứ không phải hoạt động chính trị là cống hiến tốt nhất mà các lãnh đạo Hội Thánh có thể làm cho thiện ích xã hội. Đó là lời Đức Thánh Cha nói với một nhóm các giám mục Achentina đi viếng ad limina tại buổi triều yết ngày 30.04. Đức giáo tông nói với các vị giám mục rằng một đời sống cầu nguyện sâu sắc sẽ giúp các ngài ý thức hơn về nhu cầu của dân chúng và hiệu quả hơn trong việc phục vụ các nhu cầu nầy. Người yêu cầu các giám mục bảo đảm rằng các linh mục của các ngài cũng thế, ”không bị lôi cuốn bởi các ý thức hệ nhằm cải thiện thế giới,nhưng được hướng dẫn bởi đức tin hoạt động qua tình yêu thương”.

THẢO LUẬN VỚI TỔNG THỐNG COLOMBIA VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

(CAN 01.05) Ngày 30.04,Đức Thánh Cha tiếp kiến tổng thống Colombia Alvaro Uribe và thảo luận về tình hình nước thuộc Nam Mỹ nầy, gồm cả vấn nạn buôn bán ma tuý. Theo văn phòng báo chí Toà Thánh, cả hai thảo luật về “tình hình quốc tế và khu vực hiện nay” trước khi tập chú vào Colombia.Đặc biệt cuộc toạ đàm quay quanh vấn đề đấu tranh chống buôn bán ma tuý,các chính sách xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống của nhiều người đang sống trong nghèo khó và những nỗ lực của Giáo hội địa phương và Nhà Nước để hoàn thành hoà bình bền lâu trong đất nước nầy. Đức giáo hoàng tặng tổng thống một chiếc hộp trắng với một kỷ niệm chương bằng vàng, trong khi tổng thống Uribe tặng Đức Thánh Cha một bộ khuy man-sét bạch kim. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, tổng thống hội kiến với Đức TGM Mamberti,thư ký các quan hệ với các quốc gia.


ĐỨC TIN CỦA CỐ LINH MỤC TRUNG QUỐC LÀM GƯƠNG CHO NGƯỜI KHÁC NGAY Ở TRONG TÙ

(UCAN 01.05) Ngày 27.04 vừa qua,hơn 1.000 người Công giáo sở tại và ngoại quốc đến chào lần cuối “nhà hiền triết” nầy, một người được kính trọng vì nghị lực tinh thần,đã phục vụ tại nhà thờ chính toà Thánh Tâm hơn 25 năm kể từ khi Ngài được trả tự do sau Cách mạng Văn hoá (1966-1976).Ngài qua đời ngày 23.07 ở tuổi 94. Lòng dũng cảm của vị linh mục trong thời gian ở trong nông trại cải tạo lao động ở tỉnh Hắc Long Giang đã nêu gương cho ácc linh mục và chủng sinh ở trong trại ấy. Sinh năm 1915 ở Quảng Đông,thụ phong linh mục tại nhà thờ chính toà Quang-Du năm 1941, Ngài bị bắt năm 1953 vì đức tin của Ngài và bị gửi vào trại lao động tập trung cải tạo hai năm sau đó. Khi được thả vào năm 1983,Ngài quay về công việc mục vụ tại nhà thờ chính toà Quang-Du (Giáo phận Quang-Du do ĐGM Gan cai quản, có hai linh mục đã cao tuổi,15 linh mục trẻ và 34 nữ tu phục vụ cho khoảng 40.000 giáo dân.

THAY ĐỔI CÁC THỰC HÀNH TRONG THÁNH LỄ NHẰM NGĂN NGỪA CÚM HEO LÂY LAN

(CNS 01.05) Do các ca nhiễm cúm heo (nay Hoa Kỳ gọi là “Cúm H1N1 2009) tăng nhanh khắp thế giới, một số giám mục Hoa Kỳ gợi ý những cách thức mà các linh mục quản xứ có thể thay đổi một số thực hành trong khi cử hành Thánh Lễ,trong một cố gắng ngăn ngừa lây lan vi khuẩn, khi người bị nhiễm khuẩn ho hoặc hắt hơi chung quanh những người khác. Bệnh cũng lây khi một người sờ vào một bề mặt đã bị nhiễm khuẩn,sau đó lại sờ vào mắt, mũi, miệng. Ở một số giáo phận, các giám mục đề nghị các linh mục quản xứ xem xét để tạm ngưng việc rước lễ bằng miệng, nhằm bảo đảm vệ sinh đúng đắn.

 

do BTGH tuyển chọn và chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục