TỔNG THỐNG ISRAEL CHÀO ĐÓN ĐỨC THÁNH CHA BẰNG LỜI CHÀO BẰNG TIẾNG LATINH

 

XBVN 11/5/2009 – Hôm thứ Hai 11/05/2009, Đức Thánh Cha từ giã Giorđani để đến Israël. Tổng Thống Israël, ông Shimon Peres, đã chào đón Đức Thánh Cha lúc ngài xuống máy bay ở Tel-Aviv.

"Ave Benedicte, princeps fidelium qui hodie terram sanctam visitas" (Kính chào Đức Bênêđictô, người tín hữu trong số các tín hữu hôm nay bắt đầu chuyến viếng thăm Đất Thánh)".

Tiếp đến, ông nói bằng tiếng Anh : “Nhân danh nhà nước Israël, tôi xin đón tiếp ngài đến đây bằng một lời chúc lành : hòa bình”.

“Tôi xem chuyến viếng thăm của ngài ở đây, nơi Đất Thánh, như là một chuyến viếng thăm thiêng liêng có tầm quan trong cao cả nhất : một sứ mạng hòa bình. Một sứ mạng mà hệ tại gieo những hạt giống bao dung và trừ bỏ những hạt cuồng tín”.

“Tôi tôn trọng lập trường của ngài và hành động của ngài nhằm chấm dứt bạo lực và hận thù trên thế giới và tôi xác tín rằng cuộc đối thoại giữa Do Thái giáo và Kitô giáo sẽ được theo đuổi trong tinh thần của các Ngôn sứ”.

“Tôi kính trọng những nỗ lực của ngài nhằm nuôi dưỡng mục đích và làm cho dịu đi cơn khát niềm tin của Con người hướng đến Đấng Tạo Thành Vũ Trụ”.

  Ông cũng nhấn mạnh là “người Do thái, kitô hữu, Hồi giáo, bédouins và circassiens cùng chung sống ở Israël, mỗi người tự do cầu nguyện với Đấng Toàn Năng trong ngôn ngữ và theo nghi thức của mình”.

Ông cũng cho thấy Israël đã và đang theo đuổi hòa bình với các nước trong khu vực như Ai Cập, Giorđani và với cả người Palestin.

 


Về Trang Mục Lục