ĐỨC THÁNH CHA ỦNG HỘ MỘT NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

XBVN 13/5/2009 – Trong chuyến viếng thăm Bêlem ở Cisjordanie, Đức Bênêđictô XVI đã lặp lại lập trường của TòaThánh là ủng hộ một nước Palestin độc lập, có chủ quyền. Đức Thánh Cha nói với tổng thống Palestin, ông Mahmoud Abbas : « Thưa ngài Tổng thống, Tòa Thánh ủng hộ quyền của dân tộc của ngài có một quê hương Palestin có chủ quyền trên mảnh đất của tổ tiên của mình, chắc chắn và trong hòa bình với những nước láng giềng của mình, ở bên trong biên giới được quốc tế nhìn nhận ».

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng người Palestin phải kháng cự lại cám dỗ của chủ nghĩa khủng bố : « Quý vị hãy có cam đảm kháng cự lại mọi cám dỗ mà quý vị cảm thấy phó mình cho những hành vi bạo lực và khủng bố ».

Đức Thánh Cha cũng hy vọng là sự phong tỏa của Israel ở Gaza nhanh chóng được cất bỏ.

Ngài cũng khích lệ các kitô hữu tại đó là « các anh chi em đừng sợ gì ! », « Đó là sứ điệp của Đấng kế vị thánh Phêrô ao ước để lại cho anh chị em hôm nay ».

« Anh chị em hãy trông cậy vào lời cầu nguyện và sự liên đới của anh chị em của Giáo Hội hoàn vũ của anh chị em, và bằng những sáng kiến cụ thể, hãy làm việc để củng cố sự hiện diện của anh chị em ở đây và đề tặng những cơ hội mới mẻ cho những ai đã bị cám dỗ ra đi ».

Theo AFP, La Croix

 


Về Trang Mục Lục