BẢN TIN GIÁO HỘI

(TUẦN TỪ 26.05 ĐẾN  02.06. 2009)

 

ÔNG OBAMA VỪA KÊU GỌI VỪA NGẦM PHÁ HOẠI VIỆC BẢO VỆ LƯƠNG TÂM ỦNG HỘ SỰ SỐNG

(CWNews 18.05) Có lẽ đáng kể nhất trong bài diễn văn khai mạc của ông ở Đại học Notre Dame (Hoa kỳ), là việc tổng thống Barack Obama kêu gọi bảo vệ lương tâm đồi với những nhân viên y tế bảo vệ sự sống, cùng lúc chính quyền của ông đề xuất các quy định nhằm lật ngược việc bảo vệ lương tâm hiện hành [do tổng thống Bush ký trước lúc rời chức vụ. BTGH]. Ông nói :”Chúng ta hãy tôn vinh lương tâm của những người không tán thành nạo phá thai và hãy soạn thảo một khoản luật lương tâm hợp lý và hãy bảo đảm rằng mọi chính sách y tế của chúng ta được đặt nền tảng không chỉ trên khoa học lành mạnh,mà còn trên đạo đức học rõ ràng,cũng như tôn trọng bình đẳng phụ nữ”.

TÂN TỔNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN St LOUIS NÓI VỀ VIỆC TỪ CHỐI CHO RƯỚC LỄ

(CWNews 18.05) Đức TGM Robert Carlson sắp kế nhiệm làm TGM gíáo phận St Louis ,trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng vị tiền nhiệm của Ngài, Đức TGM Raymond Burke, đã đưa ra một lập luận có uy tín và tác động mạnh về bổn phận phải từ chối Mình Thánh Chúa đối với các chính trị gia ủng hộ nạo phá thai “và tôi cho rằng Ngài làm như vậy là đúng”.Dù nhấn mạnh rằng Ngài thích gặp và nói chuyện phải trái với các chính trị gia nầy trước khi đưa ra bất cứ hành động nào, nhưng vị tân TGM nầy nói :”Chúng ta có thể lại mắc vào tình huống ấy chăng? Có thể đấy!”.

CHA MATTEO RICCI : KHUÔN MẪU ĐỐI THOẠI VỚI TRUNG QUỐC

(CWNews 18.05) Trong một thông điệp gửi các nhà lãnh đạo Giáo Hội Ý đang tổ chức kỷ niệm 400 năm ngày mất của Cha, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã nhận định Cha Matteo Ricci,một thừa sai Dòng Tên thế kỷ 16, là ‘một khuôn mẫu đối thoại và tôn trọng các tín ngưỡng của người khác”. Đức Thánh Cha nói rằng Cha Ricci dùng kiến thức khoa học và sự uyên bác hàn lâm của ngài để “tìm kiếm sự hài hoà có thể có giữa nền văn minh cao quý có hàng ngàn năm của Trung Quốc và sự mới mẻ của Kitô giáo”. Ngày nay cũng nên dùng chính bước tiếp cận ấy. Thông điệp của Đức Thánh Cha có thể đã được thảo ra với ý đồ làm dịu những quan ngại của các nhà lãnh đạo chính phủ Trung Quốc, vốn cho thấy những dấu hiệu lo lắng rằng Giáo Hội có thể sử dụng các ảnh hưởng nước ngoài đối với nền văn hoá Trung Quốc.

TẬP TRUNG SỨC MẠNH CHO VIỆC “TRUYỀN GIÁO MỚI”.

(CWNews 18.05)  Ngày 18.05, khi tiếp kiến các giám mục Công giáo Pêru kết thúc viếng ad limina, Đức Thánh Cha kêu gọi các ngài “tái phát động tinh thần truyền giáo” và nhắc lại rằng đây cũng là chủ để của hội nghị gần đây nhất của HĐGM Nam mỹ. Đức Thánh Cha yêu cầu các giám mục “thống nhất mọi nguồn lực sống động của giáo phận chư vị” để cổ vũ thúc đầy công cuộc truyền giáo mới nầy. 

BA LAN : ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỔNG THỐNG KACZÝNKI

(Zenit 18.05) Hôm nay Đức Thánh Cha đã tiếp tổng thống nước cộng hoà Ba Lan,ngài Lech Aleksander Kaczýnki. Những trao đổi chỉ ra rằng các lập trường của Toà Thánh và của nước Ba Lan có một ”nét giống nhau” nhất định về một số văn kiện cũng như sự gần gũi lập trường và quan điểm về các lãnh vực song phương, trong vùng và quốc tế khác nhau. Tổng thống Ba Lan bày tỏ lòng biết ơn về sự chú ý mà Đức Thánh Cha không ngừng dành riêng cho Ba Lan. Ông cũng mời Đức Thánh Cha đi thằm Ba Lan lần nữa (lần đầu từ 25 đến 28.05.2006). Sau khi gặp Đức Thánh Cha,ông đã hội đàm với ĐHY Quốc Vụ Khanh Bẻtone và ĐGM thư ký đặc trách quan hệ với các quốc gia, Dominique Mamberti.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH TRONG XÃ HỘI

(Zenit 18.05) Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về gia đình đề nghị điều phối và tăng cường trong các giáo những kinh nghiệm mục vụ dành cho các gia đình, thúc đẩy những nghiên cứu tìm tòi cho thấy những lợi thế của một gia đình vững chắc, cũng như những tai hại đổ vỡ trong các gia đình đang bị khủng hoảng. Đề nghị nầy được công bố bởi chủ tịch HĐ,ĐHY Ennio Antonelli,trong một hội nghị về gia đình và sứ mệnh giáo dục của gia đình diễn ra ngày 07.05 tại hội thảo công đồng ở Barcelona. ĐHY Antonelli  đã trình bày sơ bộ rằng Hội Đồng sẽ hết sức cố gắng , cùng cộng tác với các HĐ Giám mục,”làm cho công luận nhạy bén về mối quan tâm ủng hộ một chính sách thuận lợi cho gia đình, hầu ngôn ngữ các việc làm vượt trên ngôn ngữ các ý thức hệ”. ĐHY đã đề xuất một vài cách thức hành động mục vụ nhắm tới việc giúp đỡ các gia đình, như là việc lập thành những nhóm các cặp hôn nhân trong giáo xứ, giao cho những cặp được chuẩn bị tốt điều hành, củng cố các phong trào linh đạo và sự dấn thân của các gia đình vào trong những tổ chức có dáng dấp xã hội. Ngài cũng đề nghị rằng việc chuẩn bị hôn nhân được thực hiện dưới hình thức hành trinh khởi đầu khi người nam và người nữ đã tính đến chuyện sống chung trọn đời với nhau. “Phải giúp cho họ khám phá ra thế nào là đời sống Kitô hữu, các lập trường của họ, tương quan với Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh, hành xử trước tiền tài và tình dục, sự tha thứ, tinh thần hy sinh và tầm quan trọng của cầu nguyện”. Ngài cũng khuyến khích việc tổ chức các cuộc gặp gỡ gia đình, đối thoại,cầu nguyện,thân hữu”. Theo ĐHY Antonelli, gia đình hiện nay rất yếu va sự yếu ớt nầy là do các khuynh hướng văn hoá bất lợi cho gia đình và làm hại phẩm giá con người, như là thuyết tương đối, thuyết chủ quan, thuyết vị lợi, chủ nghĩa cá nhân và không còn coi gia đình là cộng đoàn những con người. Đối với ĐHY người Ý nầy, những thiếu sót của gia đình trong nhiệm vụ giáo dục con cái dẫn đến chỗ con cái lớn lên mà không có được những xác tín đạo đức sâu sắc và chúng ấp ủ những lý tưởng nông cạn hời hợt, không có nội dung tinh thần. ĐHY chủ tịch HĐ Giáo Hoàng về gia đình đã tái khẳng định rằng Gia Đình phải chính là nơi triển nở ơn gọi tình yêu, nơi diễn ra khám phá về người khác, một nơi mà người ta học sống  hiệp thông và liên đới, khám phá ơn gọi hôn nhân và nhận diện giới tính. Nhưng gia đình cũng phải là nơi sinh sản và giáo dục  lòng tin tưởng và  yêu mến, nơi người ta học hỏi trở nên chính mình.

CỘNG HOÀ DÂN CHỦ CONGO : GIÁO HỘI ĐẦU TƯ 144 TRIỆU USD CHO CÁC BỆNH NHÂN SIDA

(Zenit 18.05) Hội Thánh Công giáo ở CHDC Congo sẽ chi hơn 144 triệu USD để giúp đỡ các bệnh nhân bị Sida và để chiến đấu chống sự lây lan của vi khuẩn HIV. Kế hoạch ba năm (2009 – 2011) của cuộc chiến chống Sida đã được giới thiệu trong một hội nghị bàn tròn do HĐGM Congo triệu tập, thông qua Caritas phát triển Congo để vận động một cuộc quyên góp gây quỹ cho kế hoạch nầy. Chương trình nầy đã được soạn thảo với sự tham gia của 47 giáo phận Congo và mong sẽ mang cống hiến của Giáo hội đến cho những nỗ lực của chính phủ và của những cơ quan khác để đấu tranh chống sự lây lan của vi kuẩn HIV cũng như bệnh Sida. Chủ tịch uỷ ban giám mục Caritas Phát Triển, ĐGM Javier Kataka, đã khẳng định rằng chính phủ và Giáo Hội quyết tâm chống lại đại dịch nầy . Ngài nhấn mạnh rằng hàng triệu người dân Congo đã bị lây bệnh sẽ được hưởng lợi ích từ chương trình nầy. Ông bộ trưởng y tế Congo đã cám ơn các nỗ lực của HĐGM Công giáo trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ nầy.

CHỦ TỊCH CELAM NÓI LUẬT ĐỘC THÂN TRONG GIÁO HỘI KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN TRANH LUẬN

(CAN 19.05) Đức TGM Raymundo Damsceno, chủ tịch HĐGM Nam mỹ (CELAM) nói trong một cuộc họp báo tuần qua rằng luật độc thân linh mục “không phải là chuyện đưa ra bàn cãi” ở hội nghị CELAM lần thứ 32 và “cũng không cả trong Giáo Hội nói chung”. Đức TGM đưa ra lời bình luận của Ngài theo sau những vấn đề về luật độc thân linh mục do Cha Alberto Cutie ở Miami, kẻ bị dính vào câu chuyện yêu đương với một phụ nữ, làm dậy lên.Sau khi lưu ý rằng luật độc thân linh mục “là một hồng ân từ thiên Chúa ban cho và là một đặc sủng riêng biệt cho ngươi được truyền chức”, Vị TGM giải thích rằng một người nam được truyền chức “học hỏi những đòi buộc sống chức linh mục thừa tác trong thời gian đào tạo” và mỗi linh mục đều được tự do lựa chọn luật độc thân, nhưng “mỗi người cần đến những  nguồn ơn  siêu nhiên và tinh thần để sống lời cam kết tuyệt đối phục vụ Giáo Hội và Dân Chúa”.

INDONESIA : CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐÁP ỨNG ĐÒI HỎI CỦA GIÁO HỘI BÀI TRỪ CỜ BẠC

(UCAN 19.05) Chính quyền quận Belu, tỉnh Nusa Tenggara ở miền Đông, đã đáp ứng nỗ lực của các linh mục Công giáo địa phương bài trừ tận gốc nạn cờ bạc,mà được cho là làm hại đức tin cũng như đời sống kinh tế của dân chúng ở vùng có đa số đồng bào Công giáo nầy. Trưởng đại biểu quận cho biết chính phủ địa phương sẽ hậu thuẫn các nỗ lực của Giáo Hội nhằm chấm dứt nạn cờ bạc dưới mọi hình thức, kể cả đánh bài, xổ số và đá gà. Ông cũng cho biết bất cứ viên chức dân sự nào dính vào đỏ đen sẽ bị buộc cắt ba tháng lương cũng như đối mặt với những buộc tội về mặt pháp lý. Ông cho biết ácc chỉ thị được ban hành đầu thàng nầy và chưa bắt được một ai dính vào cờ bạc cả. “Đây là một khởi đầu tốt mà chúng ta phải duy trì,nhưng chính quyền sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát”. Các linh mục giáo phận phàn nàn :” Nhiều gia đình Công giáo rơi vàoo túng thiếu nghèo đói do chơi cờ bạc và các trò đỏ đen cũng đe doạ đức tin của họ từ khi họ có khuynh hướng cờ bạc hơn là cầu nguyện. Cờ bạc là một tội lỗi”. Nhiều người ngừng cờ bạc chỉ vì sợ bị cảnh sát bắt.

VATICAN ĐƯA RA CÁC ỨNG DỤNG iPHONE,FACEBOOK CHO NGÀY TRUYỀN THÔNG

(CNS 19.05) Trong một nỗ lực giúp các tín hữu Công giáo, nhất là các thế hệ trẻ sử dụng các công nghệ mới nhằm tạo ra một văn hoá đối thoại,tôn trọng và thân hữu. Các ứng dụng mới là thành phần của một nhánh Website mới của Vatican (http://www.pope2you.net) được trực tuyến trong Ngày Thế Giới Truyền Thông diễn ra vào ngày 24.05 trong hầu hết các giáo phận. Được HĐ Giáo Hoàng về Truyền thông Xã Hội tài trợ, trang điện tử mới nầy được tạo ra để giúp lôi kéo giới trẻ và để phổ biến rộng rãi thông điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế Giới Truyền Thông. Thông điệp năm nay sẽ dành cho “Các Công Nghệ Mới, Các Mối Quan Hệ Mới : thúc đẩy một văn Hoá Tôn Trọng,Đối Thoại và Thân Hữu”.  Đức TGM Claudio Celli, chủ tịch HĐ nói trong một buổi họp báo giới thiệu trang điện tử mới nầy :” Chúng tôi cho rằng giới thiệu thông điệp nầy đến giới trẻ qua công nghệ mà họ biết cách sử dụng,sẽ là rất hay”.

1). iPhone là mẫu điện thoại di động của hãng điện tử Mỹ Apple Computer. Phiên bản iPhone đầu tiên ra đời năm 2007. Bên cạnh tính năng của một máy điện thoại thông thường (hoạt động trên bốn băng tần GMSEDGE), iPhone còn được trang bị màn hình cảm ứng đa điểm, máy chụp hình, khả năng chơi nhạc và chiếu phim (tương tự iPod), trình duyệt web,... Phiên bản thứ hai là iPhone 3G ra mắt tháng 7 năm 2008, được trang bị thêm hệ thống định vị toàn cầu (GPS), mạng 3G tốc độ cao (HSPDA).

2). Facebook là một website mạng xã hội truy cập miễn phí do công ty Facebook, Inc điều hành và sở hữu. Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc, trường hợp và khu vực để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho họ, và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết về chúng. Tên của website nhắc tới những cuốn sổ lưu niệm dùng để ghi tên những thành viên của cộng đồng campus mà một số trường đại họccao đẳng tại Mỹ đưa cho các sinh viên mới vào trường, phòng ban, và nhân viên để có thể làm quen với nhau tại khuôn viên trường. Giống như Facebook là MySpace và Twitter(BTGH st)

ĐÀI LOAN : “ĐẦU TƯ VÀO CHÚA GIÊSU, TIẾN TỚI KHÔNG DO DỰ”

(Fides 19.05)  Đó là chủ đề cở vũ ơn gọi của giáo phận Tai Chun trong Năm Thánh Phaolô, để tái phát động tinh thần Thánh Phaolô trong giới trẻ. Sáng kiến nầy đã được Uỷ Ban Mục Vụ Giới Trẻ và Uỷ Ban phụ trách ơn gọi các giáo phận, với sự cộng tác của Đại Học Công giáo Chúa Quan Phòng, Hiệp Hội Công giáo các sinh viên, Hiệp Hội giới trẻ thổ dân trình bày giới thiệu. Cuộc đời và sự nghiệp – thư tín,lời hiệu triệu, giáo huấn - của Thánh Phaolô Tông đồ, khuôn mẫu cho mọi nhà thừa sai Giảng dạy muôn dân (Ad Gentes) đã là chất liệu chủ yếu để giới trẻ các giáo xứ suy nghĩ và làm việc. Giáo phận Tai Chun có 36.394 giáo dân, 3 giám mục, 74 linh mục ( 29 LM triều và 45 LM dòng), 9 trợ sĩ nam,122 nữ tu,15 đại chủng sinh và 2 tiểu chủng sinh, 76 giáo lý viên, 54 giáo xứ, 29 điểm truyền giáo. Ngoài ra giáo phận điều hành một trường Đại hịc với 11.603 sinh viên,3 trường trung học với 7.691 học sinh, 1 trường tiểu học,16 trường mẫu giáo, 7 trường cao đẳng, các trung tâm phục hồi trẻ thơ,một trung tâm ngôn ngữ, một trung tâm đào tạo nghề. Giáo phận cũng có một nhà xuất bản, một tờ nguyệt san,một đài phát thanh.

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ LÀM TĂNG CON SỐ NẠO PHÁ THAI Ở NGA

(Genetique.org 20.05) Khi mà tỷ lệ nạo phá thai ở Nga vốn đã cao nhất thế giới, cơn khủng hoảng tài chính kinh tế hiện nay dường như càng làm sâu sắc thêm việc cậy đến nạo phá thai. Bác sĩ trưởng một nhà hộ sinh ở Moscow, Andrei Akopina, ước lượng con số ca nạo phá thai tăng lên từ 10 % đến 12%. Bác sĩ bệnh viện tư MedClinica ở Moscow,Khazem Alsoabim giải thích :”Có thêm nhiều phụ nữ muốn phá thai.Tôi muốn nói là vì lý do tài chính,chẳng còn nghi ngờ gì nữa”. Giám đốc Quỹ Gia Đình và Trẻ Em phụ trách tư vấn ácc trường hợp có thai ngoài ý muốn,Svetlana Roudneva,xác nhận :”còn có thêm một phạm trù phụ nữ cho biết họ nạo phá thai là vì không thể thanh toán thẻ tín dụng”. Tình hình nầy khiến các nhà cầm quyền đặc biệt lo ngại. Trong 16 năm qua, dân số Nga,theo thống kê LHQ cho biết, đã hạ xuống 12 triệu. Từ nay đến 2020, nước Nga chỉ còn 116 triệu dân so với 142 triệu vào năm 2008.

ÔNG BỐ CHÁU BÉ THỤ THAI ỐNG NGHIỆM ĐẦU TIÊN CHỐNG LẠI VIỆC MANG THAI HỘ

(Genetique.org 20.05) Gs Rene Frydman, bố cháu gái tên Amandione,sinh năm 1982 nầy, giải thích tại sao ông ký tên vào bản tuyên ngôn chống lại việc hợp pháp hoá mang thai giúp người khác (GPA) do 82 nhân vật đưa ra tuần qua. Xác tín rằng việc làm nầy phục vụ “một số người tiền nhiều bạc lắm” và không thể có chuyện mang thai hộ mà không có trao đổi mua bán, ông tố giác dữ dội việc “cho một người khác thuê tử cung, cùng với nhiều kẻ làm mối, luật sư,thầy thuốc ăn bám trên lưng của người phụ nữ ấy”. Ông nói tiếp:” Đó là điều tôi gọi là tha hoá, chế độ nô lệ, sự lệ thuộc”. Với ông, vấn đề nầy còn xa mới là một vấn nạn ý tế công cộng, vì chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ,trong đó một số chẳng có động cơ y khoa nào. Việc người bóc lột người không thể chấp nhận được. Về việc tặng các giao tử,nếu trước đây ông đã đưa ra đề xuất nên có một hệ thống khuêýn khích để đối phó với tình trạng “thiếu” người hiến tặng trứng, thì nay dường như ông trở lại với đề nghị, vì rõ ràng có chuyện mua bán ở đây.

TÔNG THƯ XÃ HỘI RÚT CUỘC CÓ THỂ NHÌN THẤY ÁNH SÁNG MẶT TRỜI VÀO THÁNG SÁU

(CAN 20.05) Theo một nguồn tin từ HĐ Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình, Tông thư về xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI, có khả năng sẽ mang tựa đề “Chân Lý trong Tình Thương” (Truth in Charity) và được công bố ngày 29.06,ngày kính trọng thể hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Tông thư nấy cuối cùng cũng đã được Đức Thánh Cha viết xong. Ban đầu Đức Biển-Đức XVI dự tính công bố nó vào năm 2007 để đánh dấu kỷ niệm 40 năm Tông Thư Populorum Progressio, nhưng rồi văn kiện nầy cứ bị trì hoãn vì nhiều lý do. Theo HĐ Công Lý và Hoà Bình, Đức Thánh Cha đã muốn công bố Tông thư thứ hai của Người SPES SALVI vì cho rằng cần công bố trước thì tốt hơn, nhưng do tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay đòi hỏi, phải duyệt xét lại nhiều khoản về công bằng thế giới. [Tông thư về xã hội gần đây nhất,CENTESIMUS ANNUS, là do Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II công vố tháng 05.1991]

CA ĐOÀN CÁC LINH MỤC ĐƯỢC THÀNH LẬP ĐỂ GIÚP HÀNG GIÁO SĨ GIẢM NHẸ TRẦM CẢM

(UCAN 20.05) ĐGM Thomas Chung An-zu giáo phận Chiayi,Đài Loan, đã thành lập một ca đoàn linh mục để giúp hàng giáo sĩ của Ngài chiến thắng trầm cảm do công việc. ĐGM có biệt danh “Giám Mục Ánh Dương” nầy chơi vĩ cầm và ghi-ta, cho rằng giống như những người trong xã hội hiện đại trước áp lực trong cuộc sống thường ngày, các linh mục của Ngài cũng làm như thế,”kể cả khi tình trạng của họ không thật nghiêm trọng”. Ngài cho biết số người tham dự Thánh Lễ giảm sút, giáo dân ít quan tân đến bài giảng và các linh mục không thành công trong việc truyền giáo, tất cả đều có thể tạo ra áp lực nhất định cho hàng giáo sĩ. Vị giám mục hỏi : “Nếu một linh mục không thấy hạnh phúc trong đời sống riêng, thì làm sao ngài có thể truyền bá Tin Mừng?”. Ngài đưa ra ý tưởng nầy trước khi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI thông báo Năm Linh Mục đặc biệt. Ca đoàn các linh mục nầy,mà chính ĐGM Chung làm một ca viên, được thánh lập ngày 09.03 sau khgi Ngài mời những ai quan tâm đến một kế hoạch như vậy ký tên vào. 19 vị trong toàn bộ 49 linh mục và tu sĩ trong giáo phận đã hưởng ứng. Ca Đoàn biểu diễn lần đầu với bài hát bằmg tiếng Latinh “Panis Angelicus” (Bánh các thiên thần) vào ngày lễ Dầu ngày 09.04. Mỗi tháng 2 lần, các thành viên ca đoàn gặp nhau để tập và biểu diễn vào các ngày từ 28 đến 30 tháng 05. Các nữ tu Dòng Đức Bà Trung Quốc giáo phận Chiayi đã quyết đụnh lập một ban nhạc.

ĐỨC HỒNG Y SARAIVA MARTINS CHỦ TRÌ CUỘC BẦU TỔNG PHỤ TRÁCH DÒNG PHAN-SINH

(Zenit 20.05) Đức Thánh Cha b nhim ĐHY Jose1 Saraiva Martins, Tng trưởng Thánh B Phong Thánh, làm đặc phái viên ca Người đến Astxidi (Ý) để ch trì vic bu Tân Tng Ph Trách Dòng Phan-Sinh các tiu đệ, vào ngày 04.06 ti đây. Thư viết bng tiếng la-tinh gi ĐHY Saraiva Martins s chú tế mt Thánh L ti vương cung thánh đường Đức Maria các Thiên Thn trước khi tham d cuc bu phiếu kín Người Kế V Thánh Phanxicô th 120, thay thế Tng Ph Trách hin ti,Cha Joise Rodriguez Carballo, gi chc v ny năm 2003

LỚP ĐÀO TẠO BÌNH CA

(CWNews 20.05) La Schola Saint Gregoire, trườnh Thánh Nhạc đặt dưới sự bảo trợ của HĐ Giáo Hoàng phụ trách Văn Hoá tổ chức một khó huấn luyện nhạc bình ca từ 18 đến 25.07.2009 ở La Chapelle-Montlifeon,Pháp. Khoá học nầy dành cho mọi người, từ khai tâm cho đến ca trưởng. Mỗi ngày có : lễ hát,chầu Thánh Thể,các giờ kinh,giờ học, tập hát. Một tuần âm nhạc làm phong phú trong một bầu khí cầu nguyện và thân hữu. Trong phép lành Toà Thánhy Người ban nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI khuyến khích các tín hữu đến đó học lời ngợi khen Chúa. Có thể tìm hiều: http://www.schola-st-gregoire.org

HỘI NGHỊ DO THÁI GIÁO THẾ GIỚI : TẦM QUAN TRỌNG MỘT CUỘC GẶP VỚI ĐHY BERTONE

(Zenit 20.05) Các thành viên uỷ ban điều hành Hội Nghị Do Thái Giáo Thế Giới (WJC) do chủ tịch Ronald S. Lauder dẫn đầu, hôm nay hội kiến ở Vatican với ĐHY Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bwrtone, để bàn về các quan hệ giữa tín đồ Do Thái giáo và Công giáo sau cuộc thăm viếng tới Israel của Đức Thánh Cha Biền-Đức XVI. Phái đoàn sau đó cũng gặp chủ tịch Uỷ Ban Silvio Berlusconi. Ngài Ronald S.Lauder đã nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ với ĐHY Bertone rất “có ý nghĩa”, vì đó là một “dịp quan trọng” để bàn về các sáng kiến chung trong tương lai và nhấn mạnh các quan hệ đã mạnh mẽ lên giữa Toà Thánh và thế giới Do Thái giáo.

VIỆT NAM : MỘT PHÁI ĐOÀN HOA KỲ GẶP CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO

(Zenit 20.05) Phái đoàn Uỷ Ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới đang ở thăm Việt Nam kể từ 12.05 đã bất ngờ có sáng kiến đi Sơn La, vùng núi tây Bắc, để gặp gỡ cộng đoàn Công giáo địa phương. Cộng đoàn nầy có 500 người, đa số đến từ vùng dưới đề kiếm sống trong thành phố. Cuộc gặp diễn ra sau trưa ngày 19.05 ở nhà riêng ông Trịnh Xuân Thuỷ, trong căn phòng mà ông dành riêng cho cộng đoàn Công giáo đến thờ phượng và cầu nguyện. Sơn La chắc chắn là nơi quyền tự do tôn giáo bị xâm phạm nặng nề nhất, vào thời gian nầy. Việc thờ phượng công khai gần như bị cấm tuyệt đối,nhất là vào dịp các ngày lễ lớn tôn giáo. Trong ngày lễ Noel 2008, chính quyền tỉnh ra lệnh giới nghiêm trên khu các Kitô hữu tụ họp. Ngày lễ Phục Sinh, họ điều động mợt đám gồm đủ thành phần,công an và bọn vô lại, để ngăn một linh mục do ĐGM giáo phận sai đến dâng Thánh Lễ. Khi ĐGM muốn chính quyền công nhận cộng đoàn nầy, thì chỉ nhận được câu trả lời :” Ở Sơn La chẳng hề có nhu cầu tôn giáo”. Trước cuộc gặp gỡ nấy mấy ngày, chính quyền địa phương tìm cách ngăn cản dân Công giáo tham dự cuộc gặp. Trong mợt cuộc họp, họ bị uỷ ban nhân dân triệu tập và họ nghe phổ biến rằng họ sẽ phạm đến đức tin nếu cứ gặp phái đoàn. Ông chủ nhà đang điều trị ở bệnh viện đã được mời gọi không làm phức tạp tình hình . Chính quyền làm mọi cách để tách người Công giáo khỏi nơi gặp gỡ. Cuối cùng phái đoàn đã đi thẳng tới nhà ông Thuỷ mà không qua uỷ ban nhân dân. Rất đông người Công giáo đã có mặt. Các quan chức,cán bộ trà trộn vào họ. Những người Công giáo trình bày không vòng vo hình ảnh,tài liệu,chính sách đường lối phân biệt đối xử do chính quyền địa phương và đề nghị phái đoàn áp lực lên các nhà chức trách tỉnh để họ được hưởng tự do tôn giáo. Phái đoàn đã ghi nhận tất cả và hứa sẽ can thiệp ở cấp cao hơn.

LỄ NHẬM CHỨC CỦA TÂN TỎNG GIÁM MỤC WESTMINSTER VÀO NGÀY 21.05

(CAN 20.05) Tân TGM nước Anh và Xứ Wales, Đức TGM Vincent Nichols nhậm chức cầm đầu Tởng giáo phận Westminster vào ngày 21.05 ở Luân Đôn. Theo hãng thông tấn SIR, Nữ hoàng Elizabeth,thủ tướng Gordon Brown và TGM [Anh giáo] Rowan William đều được mời tham dự,cùng với khoảng 2.000 người. Các màn hình khổng lồ sẽ được lắp đặt bên ngoài nhà thờ chinh toà để cho những ai không thể vào bên trong và hãng EWTN trực tiếp truyền hình sự kiện nầy. Đức tân TGM giảng lễ, trong khi vị tiền nhiệm của Ngài,ĐHY Cormac Murphy-O’Connor và Sứ thần Toà Thánh,Đức TGM Faustino Sainz Munoz nói đôi lời ở cuối lễ. Sau khi đọc sắc lệnh bổ nhiệm của Đức Thánh Cha, do Chưởng Ấn giáo phận,ĐGM John Arnold, Vị tân TGM sẽ nhậm chức và nhận gậy giám mục từ tay ĐHY Murphy-O’Connor

CUỐI CUỘC ĐỜI, VẤN ĐỀ CỐT LỎI KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ AN TỬ

(Genetique.org 21.05) Tờ Les Echos trở lại với cuộc thăm dò gần đây theo đơn đặt hành về “quyền được chết trong phẩm giá” (ADMD),theo đó 86% những người được hỏi đều ủng hộ việc an tử được cho phép khi một người bị một bệnh nan y ở giai đoạn cuối yêu cầu. Dựa vào kết quả nầy,ADMD lần nữa yêu cầu hợp pháp hoá an tử. Nhưng theo nhà báo, nếu cầu hỏi được đặt thế khác, ví dụ dưới hình thức sau đây: “Bạn có tán thành việc mọi người khi cuối đời nhận được những chăm sóc cho phép mình sống những ngày cuối đời không phải chịu đau đớn,chăng?”, thì sẽ có 99% thậm chí 100% câu trả lời đồng ý và “cuộc tranh luận về việc hợp pháp hoá an tử sẽ không còn được diễn tả bằng những từ ngữ như vậy nữa”. Dựa vào những kết luận mới đây của Uỷ Ban quốc gia nhắc lại rằng ở các trường hợp mà y học không loại bò được đau đớn ở giai đoạn cuối mà không cho bệnh nhân hôn mê nhân tạo, nhà báo khẳng định rằng “vấn đề cốt lỏi không phải là vấn đề an tử, mà là vấn đề khả năng của tất cả cơ cấu y khoa có thể mang đến những chăm sóc có thể làm dịu đau đớn”. Tất cả các tổ chức và mọi người có trách nhiệm ở Nghị Viện và chính phủ phải nỗ lực về chính điểm nầy.

THÀ TỪ CHỨC TỔNG THỐNG CÒN HƠN LÀ HỢP PHÁP HOÁ NẠO PHÁ THAI

(CAN 22.06) Nguyên tổng thống Ba Lan và là người đã đoạt giải Nobel Hoà Bình,Lech Walesa, đã nói tại  Tây Ban Nha tuần nầy rằng ông thà từ chức tổng thống “vài chục lần” trước khi ký một đạo luật cho phép nạo phá thai trong đất nước Ba Lan. Ông đưa ra tuyên bố nầy trong Diễn Đàn Châu Âu . Nguyên tổng thống Ba Lan giải thích rằng ông không bao giờ đống ý với một luật cho phép nạo phá thai, vì không thể chấp nhận việc “sát hại những trẻ vô tội”, cho dù ông công nhận rằng không có người phụ nữ nào muốn “giết con mình”, mà đúng hơn là bị tác động bởi những tình huống khác. Phần mình, ông Duran thuộc Nghị Viện Châu Âu, chỉ trích chính phủ xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha vì “chủ nghĩa cơ hội” chính trị về những vấn đề nầy, nhất là trong một thời kỳ khủng hoảng: “Sẽ cần thiết hơn nếu chúng ta dành trọn nguồn lực để giải quyết vấn nạn của bốn triệu người thất nghiệp”. Ông buộc tội :”Tôi hoang mang khi thấy một chính phủ tự xưng mình là tiến bộ mà lại cứ quay đi quẩn lại với các vấn đề nầy. Chính phủ Tây Ban Nha đang tung một bức màn máu một cách bất hạnh trên vấn nạn đích thực nầy”.

CÁC RỦI RO VÀ TỶ LỆ KHÔNG HIỆU LỰC CỦA THUỐC RU486

(Genetique.org 23.04) Một nghiên cứu được trình bày ở Đoàn Bác Sĩ Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ, do Strafford ở Trung Tâm Y Khoa Boston thực hiện, đã chứng minh rằng viên phá thai RU486 có một tỷ lệ thất bại rất cao. Được chỉ định dùng 2 lần cách nhau 48 tiếng, khi viên thuốc nầy uống đúng chỉ dẫn,thì tỷ lệ thất bại là 16%;còn nếu uống sai chỉ dẫn,thì tỷ lệ ấy sẽ là 23%. Tác dụng của chất mifepristone (viên thứ nhất tạo nên cái chết của phôi thai trong tử cung), cộng với tác dụng của chất misoprostol (viên thứ hai tạo nên những co thắt để tống phôi thai ra ngoải), phải được can thiệp phẫu thuật vì những vấn đề y khoa quan trọng có thể xảy đến (kể cả bà mẹ tử vong) khi phôi thai không bị trục ra hoàn toàn.

 

Do BTGH chọn lọc và chuyển ngữ

 


Về Trang Mục Lục