Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 04.01 ĐẾN 10.01.2010 - ĐẦU TUẦN)

 

VỚI NĂM 2010,HY VỌNG CỦA CHÚNG TA LÀ Ở NƠI THIÊN CHÚA

(AsiaNews 03.01) Đức Biển-Đức XVI đã nói khi Người lập lại những lời chúc Năm Mới tốt lành nhất đến hơn 30.000 khách hành hương tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô dự kinh Truyền Tin ngày 03.01 : “ Ngay dù các vấn nạn hiện hữu bên trong Giáo Hội và bên trong các gia đình, thì hy vọng của chúng ta cũng không dựa vào những dự đoán không chắc có thực hoặc trên những dự báo kinh tế…Hy vọng của chúng ta là ở nơi Thiên Chúa, không phải trong ý nghĩa một tâm tình đạo đức chung chung hoặc trên một loại thuyết định mệnh đội lốt đức tin nào đó. Sự tin cậy phó thác của chúng ta là nơi Thiên Chúa,Đấng trong Chúa Kitô đã mạc khải trọn vẹn và vĩnh viễn thánh ý của Người với con người, chia sẻ lịch sử của Người và dẫn dắt chúng ta tới Vương Quốc tình yêu cà sự sống của Người. Niềm hy vọng lớn lao nầy lôi kéo và thỉnh thoảng bổ sung những hy vọng của chúng ta. Ngay trước khi xướng kinh Truyền Tin, văn phòng báo chí Toà Thánh đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng vào ngày 31.12, “ĐGM Georg Gaenswein đã có một cuộc thăm viếng riêng Cô Maiolo, cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha về tình hình của Cô”. Susanna Maiolo là người phụ nữ 25 tuổi đã nhảy qua hàng rào bên trong Đại giáo đường Thánh Phêrô và xọ ngã Đức giáo hoàng trước khi bị bảo vệ bắt giữ. Người phụ nữ tâm thấn bất ổn nầy hiện đang bị giữ ở một cơ sở chữa trị ở Subiaco.

 

CÁC TU SĨ DÒNG CHÚA CỨU THẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỊ TỐ CÁO TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC

(AsiaNews 03.01) Uỷ ban Nhân dân Tp.HCM [ chính xác là chủ tịch UBND Quận 3,Tp HCM Phạm Ngọc Hữu. ND] đã ra một tuyên bố ngày 28.12 và được tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước phổ biến,trong đó gay gắt pê bình cộng đòn DCCT Thành phố vì đi ngược lại “ đường lối của đảng và luật pháp quốc gia”. Hiện nay tín hữu Công giáo lo sợ bạo lực chống lại các linh mục. Tuyên bố nầy tố cáo Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tổ chức những đêm canh thức cầu nguyện quy mô lớn,”vớ sự tham dự của nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân từ các vùng khác trong nước,mà không được phép của chính quyền địa phương, nhằm xuyên tạc, cáo giác và chỉ trích sai trái chính phủ”. Thông cáo báo chí cũng nói rằng các tu sĩ DCCT đã dùng bảng thông tin giáo xứ để ‘đưa lên các bài báo và hình ảnh dẫn tín hữu tới chỗ hiểu sai đường lối của đảng và luật pháp của quốc gia”. Tương như như vậy, chủ tịch UBND quận 3 đã chọn ra Cha Giuse Lê Quang Uy,một nhà hoạt động bảo vệ sự sống nỗi tiếng, vì đã ‘tiếp tay cho các lực lượng thù địch và những kẻ phản động để tuyên truyền chống phá nước CHXHCN Việt Nam”. Cha Uy cũng bị tố cáo đã ‘lợi dụng vai trò của ngài trong việc hướng dẫn các đêm canh thức cầu nguyện để xuyên tạc tình hình kinh tế,chính trị và xã hội của Việt Nam”, tạo cơ hội cho Ngài “ tố giác chính phủ về vi phạm nhân quyền” và do vậy,”huỷ hoại sự hiệp nhất quốc gia”. Trong những tháng gần đây nhất, vị giáo sĩ nầy cũng chỉ trích chính phủ vì đã cho khai thác bô-xít trong các vùng ở Tây Nguyên có người dân tộc sinh sống. Vì lý do nầy, ngài bị các phương tiện truyền thông nhà nước - vốn kêu gọi kết án ngài lên tới 20 năm tù. Ông Hữu đã tố cáo các tu sĩ DCCT là không lưu ý những chỉ thị của Đức giáo hoàng, rằng “một tín hữu Công giáo tốt là một công dân tốt”. LM Nguyễn văn Khải,phát ngôn nhân DCCT đã đáp lại nằng việc tố cáo chính quyền xuyên tạc ý nghĩa những lồi nói của Đức giáo hoàng, vì Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi ‘sự cộng tác lành mạnh giữa Giáo Hội và Nhà Nước qua đối thoại”. Nhưng có vẻ như nhà nước không hề muốn chấp nhận một sự cộng tác như vậy. Với nhiều tín hữu Công giáo, có vẻ như nhà cầm quyền phải viện đến bạo lực và chiến dịch chống lại các tu sĩ DCCT dường như là khởi đầu một chiến dịch mới chống lại các linh mục.

 

LINH MỤC TOOWOOBA ĐỒNG TẾ THÁNH LỄ VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG

( CathNews 04.01) Theo Tờ Tin Hằng Ngày Toowoomba đưa tin : Cha quản xứ Thanh danh ở Toowoomba, LM Tom Keegan, dâng thánh lễ với Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI ở Đền Thờ Thánh Phêrô,Roma, nhân lễ Hiển Linh. Cha Keegan là thành phần thuộc một nhóm hơn 100 linh mục đến từ khắp nước Úc và Hoa Kỳ hành trình sang Roma để dự một hội nghị kéo dài một tuần của Hội Thân Hữu Giáo Sĩ Công Giáo Úc (ACCC) và Hội tương tự ở Hoa Kỳ. Cha Keegan giải thích :”Bình thường chúng tôi có một hội nghị một tuần ở một thành phố thuục thủ đô nước Úc, nhưng chúng tôi đã quyết định tổ chức hội nghị nầy ở Roma, để có thể gặp gỡ chi nhánh ACCC Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ có thánh lễ trong bốn vương cung thánh đường lớn nhất ở Roma là : Thánh Gioan Latêranô, Đức Bà Cả, Thánh Phaolô Ngoại Thành và Đền thờ Thánh Phêrô, nơi chúng tôi được cùng dâng Thánh Lễ với Đức giáo hoàng nhân lễ Chúa Hiển Linh. “Có ít linh mục từ Queensland đi lần nầy, nhưng tọi là ngưồi duy nhất đến từ Toowoomba”. Cha Keegan đã diện kiến tất cả các Giáo Hoàng kể từ Đức Piô XII (ngoại trừ Đức Gioan-Phaolô I). Trước kia Cha đã gặp ĐHY Ratzinger tại Roma.

 

HƯỚNG TỚI MỘT GIÁO HỘI KHIÊM NHƯỜNG HƠN

(CathNews 04.01) Cơn khủng hoảng lạm dụng tình dục đáng sợ liên kết sâu xa với cách mà quyền lực có thể làm cho các quan hệ con người ra đồi bại, và vì vậy mà nó đụng tới tất cả mọi giáo hội, cho dù Giáo Hội Công giáo bị chú ý hơn trong những thời gian vừa qua. Luật độc thân linh mục không phải là nguyên do của khủng hoảng, nếu không, đó phải là trường hợp cho thấy các linh mục Công giáo có một tỷ lệ phạm tội cao hơn,vốn dường như không phải như thế. Chúng ta chỉ thực sự giải quyết được khủng hoảng nầy,nếu chúng ta học biết từ Chúa Giêsu,Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” và tìm ra những cách thể hiện quyền bính tôn vinh phẩm giá bình đẳng của mọi nguời đã được rửa tội và qúy trọng những người yếu đuối và dễ bị tổn thương. Kiểm tra cẩn thận các ứng cử viên cho chức linh mục và đảm bảo độ an toàn cho trẻlà những thủ tục cần thiết, nhưng chúng không giải quyết được tận gốc vấn nạn nầy. Mọi tổ chức đều luôn tìm cách duy trì và tăng thêm quyền hành của mình, nhưng triết gia Charles Taylor, trong cuốn “Một Thời Đại Thế Tục”, đã vạch ra  căn nguyên của ‘một văn hoá kiểm soát” từ thế kỷ 17 trở đi. Xã hội được coi như một cơ chế hơn là một cơ thể, vốn cần được điều chỉnh và thao tác. Các vua chúa đói quyền hành tuyệt đối, ngay cả trên Giáo Hội. Một khi xã hội đã hết tin vào sự cai quản thế giới đầy quan phòng và dịu dàng của Thiên Chú, thì nhà nước sẽ thế chỗ của Thiên Chúa và áp đặt ý chí của nó. Nền văn hoá quyền lực nầy có thể là một lý do của việc lạm dụng tinh dục trẻ em lan rộng trong xã hội chúng ta. Giáo Hội, than ôi, thường bị tiêm nhiễm bởi chính nền văn hoá kiểm soát nầy. Chúng ta sẽ không có một Giáo Hội an toàn cho giới trẻ cho tới khi nào chúng ta học hỏi từ Chúa Kitô và lại trở thành một Giáo Hội khiêm nhường, trong đó chúng ta là những người con bình đẳng của một Cha duy nhất và quyền bính không bao giờ được mang tính áp bức.

 

NHỮNG KHO BÁU CỦA THƯ KHỐ MẬT VATICAN ĐƯỢC TIẾT LỘ

(CathNews 04.01) Một bức thư thế kỷ 13 từ cháu nội của Thành Cát Tư Hản yêu cầu Đức giáo hoàng Innôcentê IV thần phục và một bức thư khác từ Nhật hoàng Hirohito thế kỷ 20 (gửi cho Đức Piô XII), nằm trong một bộ sưu tập các văn kiện từ Thư Khố Mật Vatican đã được công bố lần đầi tiên. Thư khố Toà Thánh chứa đựng những cuộn giấy,những cuộn da và những bộ sách đóng bằng da có niên đại hơn 1.000 năm. Các phiên bản chất lượng cao của 105 văn kiện, - 19 trong đó chưa bao giờ được nhìn thấy trước đó công khai, đã được công bố trong một cuốn sách. Thư Khố Mật Vatican đề cao một bức thư của Đức giáo hoàng Piô IX gửi cho Hitler năm 1934,một lời cầu khẩn Roma được viết trên vỏ cây bulô do một bộ lạc Da Đỏ Bắc Mỹ và một lời biện hộ từ Mary,nữ hoàng xứ Scotland. Cuốn sách đưa ta tài liệu chứng minh những cách cư xử thường là thù nghịch của Giáo Hội Công giáo với thế giới khoa học và nghệ thuật, gồm các văn kiện từ vụ kiện dị giáo chống lại Galilêô và thư tín trao đổi với Erasme,Voltaire và Mozart. ĐHY Raffaele Farina, quản thủ thư khố Vatican, viết trong phần lời tựa cuốn sách nầy (do một nhà xuất bản Bỉ) :”Một vầng bí ẩn luôn bao quanh cơ sở văn hoá quan trịng nầy của Toà Thánh do những ám chỉ về các bí mật không thê tiíp cận được”. Mặc dù các học giả được tiếp cận với các thư khố từ 1881, nhưng thư khố vẩn đóng kín với công chúng.

 

GIÁM MỤC ÁI NHĨ LAN THỨ NĂM ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG LỜI KÊU GỌI TỪ CHỨC

(CathNews 05.01) Vị giám mục được nệu tên ra gần đây nhất trong một báo cáo kết tội về việc Giáo Hội Công giáo Ái Nhĩ Lan đã không xử lý vụ lạm dụng trẻ em,nay đang đối mặt với những lời kêu gọi ngài từ chức. Tờ Christian Today đưa tin : ĐGM Martin Drennan giáo phận Galway là một trong năm giám mục bị nêu tên trong báo cáo Murphy,vốn tiết lộ về những thập niên việc lạm dụng tình dục trẻ em không bị tố giác bên trong TGP Dublin. Ngài là GM duy nhất được nêu trong bản báo cáo mà chưa từ chức. Người quản lý truyền thông gias1o phận,Cha Seán McHugh cho biết ĐGM tin chắc ngài không làm gì sai trái.  Trưởng nhóm ủng hộ nạn nhân Meave Lewis nói tiến sĩ Drennan nên làm điều danh dự và từ chức.

 

XÁC NHẬN CUỘC THĂM VIẾNG HỘI ĐƯỜNG DO THÁI Ở ROMA CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CathNews 05.01) Công đồng Do Thái giáo ở Roma đã xác nhận rằng Đức giáo hoàng sẽ thăm viếng hội đường của thành phố như đã dự tính thàng nầy, bất kể sự bất mãn của các tổ chức Do Thái giáo về việc nâng lên hàng “Đấng Đáng Kính” Đức giáo hoàng thời thế chiến II ,Piô XII. Theo AFP,tuyên bố của cộng đồng Do Thái giáo nói: Cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng sẽ diễn ra vào ngày 17.01 như là một phần cùa “một ngày để làm tăng thêm và về sau phát triển đối thoại giữ các tín đồ Do Thái giáo và Công giáo”. Cuộc viếng thăm nầy cũng trùng hợp với một ngày lễ nghỉ tưởng niệm cuộc tấn công bài Do Thái chống lại khu ghetto Do Thái giáo ở Roma vào năm 1793,vốn trở thành biểu tượng sự sống sót của người Do Thái đối diện với chủ nghĩa bài Do Thái và bách hại.

 

TOÀ ÁN HOA KỲ BÁC VIỆC KIỆN CÁO VỀ QUỐC XÃ CHỐNG LẠI VATICAN

(CathNews 05.01) Ngày 29.12.2009, một toà phúc thẩm California đã bác bỏ một đơn kiện chống lại ngân hàng Vatican tìm cách hoàn trả cho những người sống sót từ vụ tán sát dân Do Thái, cho rằng ngân hàng nầy cất giữ và bí mật chuyển hàng triệu đô la tài sản tiền cướp bóc do một chế độ ở Croatia được quốc xã hậu thuẫn. Toà tán thành phán quyết của một Toà Án Quận Liên Bang rằng ngân hàng Vatican nầy được miễn trừ khỏi những vụ việc tố tụng như thế, vì đó là một cơ quan của một nhá nước co` chủ quyền. Đạo Luật Miễn Trừ Nước Ngoài có chủ quyền năm 1976 bảo vệ các quốc gia khác khỏi bị kiện tụng ở các toà án Hoa kỳ. Vụ kiện tập thể nầy được đưa ra lần đầu vào năm 1999,nhân danh hàng trăm nạn nhân có khả năng còn sống sót từ trại tập trung là người Serbia,Do Thái, Roma và Ucraina và những người thừa kế của họ. Theo các luật sư của họ, hiện có khoảng 28 nguyên đơn được nêu tên.

 

ĐỨC GIÁM MỤC ‘CHUI’ QUA ĐỜI, AN NINH ĐƯỢC THẮT CHẶT NGÀY AN TÁNG

(AsiaNews 04.01) Đức GM phó Leo Yao Liang giáo phận Xiwanzi,tỉnh Hoa Bắcm từ trần trong bệnh viện vào ngày 30.12,thọ 86 tuồi, gần trọn một năm sau khi Ngài được trả tự do sau 3o thánh bị giám giữ. Chính quyền đã thắt chặt an ninh trước đám tang Ngài. Trong khi ĐGM chính Hou Jinli, 93 tuổi, đang bị đau ốm vì tiểu đường. Cả hai vị GM đều không được Giáo Hội mở do nhà nước kiểm soát ở Trung Quốc công nhận. Cái chết của ĐGM Yao khiến chỉ còn lại 94 giám mỵc còn sống ở Trung Quốc lục địa – 30 từ Giáo hội ‘chui’ và 56 thuộc GH chính thức. Trong năm 2009, có bảy giám mục từ trần ( 3 GM ‘chui’ và 4 GM ‘chính thức’). Mặc cho tuyềt dày ở mIền Bắc Trung Quốc, hàng ngàn tín hữu Công giáo địa phương được mong đ0ợi sẽ tham dữ Thánh lễ An Táng ở thánh đường thành phố Xiwanzi, quận Chongli,tỉnh Hoa Bắc vào ngày 06.01. Nguồn tin sở tại cho biết an ninh công cộng được siết chặt, đề phòng dân chúng từ bên ngoài quận đến dự lễ an táng.

 

NĂM 2010,HOA KỲ SẼ CÓ HƠN 24 GIÁM MỤC NGHỈ HƯU THEO TUỔI GIÁO LUẬT ẤN ĐỊNH

(CNS 04.01) Hơn 24 giám mục,trong đó có 2 hồng y, sẽ nghỉ hưu vì hạn tuổi trong năm nay. Có 11 GM đang phục vụ,gồm 1 hồng y, đã sang tuổi 75. Mười ba vị khác sẽ mừng sinh nhật 75 trong năm 2010. ĐHY Bernard F.Law, LM niên trưởng Vương Cung Thánh Đường Đức Bả Cả ở Roma và làm hồng y từ 1985, đã sang tuổi 75 vào ngày 04.11.2006, là nguyên GM giáo phận Springfield-cape Girardeau,TGM giáo phận Boston từ 1984 cho tới khi từ chức năm 2004 do vụ tranh cãi về cách Ngài giải quyết những trường hợp giáo sĩ làm dụng tình dục ở đó. Ngài được bổ nhiệm vào chức vụ ở Roma năm 2004. Bước sang tuổi 75 vào ngày 19.04 năm nay, là ĐHY Justin Rigali giáo phận Philadelphia, được tấn phong TGM năm 1985 khi cầm đầu trường đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của Vatican. Ngài trở về Hoa Kỳ năm 1994 và làm TGM giáo phận St.Louis, giữ chức vụ nầy cho tới khi được bổ nhiệm làm TGM giáo phận Philadelphia vào năm 2003 và được nâng lên Hồng Y đoàn cùng năm đó. Cũng như vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Buển-Đức thường yêu cầu các Hồng y ở lại công việc sau khi đạt tuổi 75.

 

20 LINH MC UGANĐA RƠI VÀO LY GIÁO

(CWNews 04.10) Khẳng định có hơn 10.000 tín đồ, khoảng giữa 20 và 25 LM ở Uganđa đã rơi vào ly giáo và đăng ký là Giáo Hội Công giáo Tông đồ quốc gia. Tổ chức nầy, vốn đã bỏ qua kỹ luật luật độc thân giáo sĩ, có những mối liên kết với GH.CH Tông đồ Brasil, một giáo phái khởi đầu do cố GM bị vạ tuyệt thông Carlos Duarte Costa. Tố giác các lãnh đạo của phái ly giáo mới là ‘tiên tri’ giả, ĐHY người Uganđa Emmanuel Wamala nói rằng ‘họ khoác lên mình  áo chiên cừu,nhưng bên trong họ là những con sói muốn vồ lấy những giá trị tốt lành trong Giáo Hội”. 44% trong 28,3 triệu dân Uganđa là Công giáo

 

ĐỨC GIÁM MỤC Ở MỄ-DU LẤY LÀM TIẾC VỀ CHUYẾN THĂM CỦA ĐỨC HỒNG Y NGƯỜI ÁO

(CWNews 04.01) ĐGM của giáo phận địa phương Mostar-Duvno, Ratko Peric, đã ra một tuyên bồ bày tỏ quan ngại về những phát biểu của ĐHY Christoph Schonborn trong một chuyến thăm viếng Mễ du tuần qua và nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Vị Hồng Y nầy “không đưa đến nất cứ sự công nhận nào về tính xác thực của các ‘cuộc hiện ra’ có liên quan với Mễ-Du”. ĐGM Peric - người đã nhiều lần cảnh báo chống lại những nguy hiểm của ‘hiện tượng Mễ Du” và kiên quyết can ngăn sự tin tưởng vào những cái được gọi là cuộc hiện ra nầy – phàn nàn rằng chuyến thăm viếng của ĐHY Schonborn đã gây ra những vấn nạn mục vụ cho giáo phận của Ngài. Trích dẫn một danh sách những xung khắc và những điều trái quy luật nổi lê từ các sinh hoạt của những người được gọi là thị nhân và những người ủng hộ họ, ĐGM lấy làm tiếc rằng sự xuất hiện của Vị hồng y người Áo giúp sự đáng tin mới cho những khẳng định của họ. Trong một cuộc phỏng vấn do văn phòng báo chí TGP Vienne đưa ra,ĐHY Schonborn chỉ ra rằng Ngài không bao giờ đề cập trực tiếp đến tính xác thực của những cuộc hiện ra được báo cáo nầy, để mở vấn đề nầy trong chuyến thăm Mễ Du của ngài với tư cách cá nhân. Ngài nói Ngài sẽ chờ phán quyết của Giáo hội hoàn vũ và trong thời gian ấy, tôn trọng sự khôn ngoan của ĐGM vùng đó. ĐHY Schonborn nói rằng trong những nhận xét công khai của mình,Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải lấy ‘hiện tượng Mễ-Du’ kết lại thành đời sống bình thường của Giáo hội địa phương. Ngài nói rằng sức mạnh thiêng liêng Ngài nhìn thấy trong thành phố không phải tại bất kỳ một sự kiện đơn độc nào,mà đúng ra là do việc năng dùng các bí tích và chuyên tâm cầu nguyện. Tuy nhiên,Vị hồng y người Áo lập lại quan sát của Ngài rằng “những hoa trái tốt lành’ đã được sản sinh bởi hiện tượng Mễ Du. Ngài cũng lưu ý rằng những cuộc hiện ra được thuật lại của Đức Trinh Nữ Maria ở Mễ Du phù hợp với mẫu mực các cuộc hiện ra khác đã được Giáo hội phê chuẩn,như là các cuộc hiện ra ở Lộ Đức và Fatima.

 

NHỮNG NGƯỜI KHÁCH CỦA ĐỨC THÁNH CHA

 (VIS 05.01) năm 2009, có khoảng 2.244.000 người đã tham dự các buổi triều yết chung hoặc riêng, các giờ đọc Kinh Truyền Tin và các Thánh Lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Theo Ban quản lý phủ giáo hoàng, hơn nửa triệu người tham dự các buổi triều yết thứ tư, đống nhất là vào tháng 4, trong khi các giờ kinh Truyền Tin lôo kéo hơn 1.120.000 người. Những con cố tuy vậy cũng chỉ là xấp xỉ trong mức độ những người hiện diện trên quảng trường Thánh Phêrô không lấy được vé dự các nghi thức. Các dữ liệu nầy chỉ liên quan đến những người đến Vatican hoặc ở CastelGandolfo

 

BỔ NHIỆM MỚI

(VIS 05.01) Đức Thánh Cha bổ nhiệm các ủy viên Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội :

-        ĐGM Thomas Christopher collins,TGM giáo phận Toronto (Canada);

-        ĐGM Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij,TGM giáo phận Bangkok (Thái Lan)

-        ĐGM Hector Luis Gutiérrez Pabón,GM giáo phận Engativa (Colombia)

-        ĐGM Joan Piris Frigola,GM giáo phận Lleida (Tây Ban Nha)

 

CÁC CA VIÊN “NGÔI SAO TUỔI THƠ TRUYỀN GIÁO” ĐỨC THAM DỰ THÁNH LỄ VỚI ĐỨC THÁNH CHA

(Agence Fides 05.01) Ban điều hành Hội Truyền Giáo toàn quốc nước Đức thông báo :  Một phái đoàn gồm 22 trẻ em và thanh niên đến ntừ TGP Cologne,thành phần ‘các ca viên của Ngôi Sao” Tuổi Thơ Truyền Giáo Đức, đã tham dự thánh lễ ngày 01.01.2010 với Đức Thánh Cha trong Đền thờ Thánh Phêrô. Trong phần dâng lễ, ba thanh niên bận y phục truyền thống Ba Vua đã dâng lễ vật lên bàn thờ. Đây là lần thứ năm kể từ năm 2006 mà một phái đoàn trẻ em Đức tham dự thánh lễ cuối năm với Đức Thánh Cha. Họ lợi dụng dịp nầy để báo vơi Đức Thánh Cha việc góp qũy giúp đỡ các trẻ em cùng lứa tuổi với họ trên toàn thế giới đang thiếu thốn. Trong thời gian hành trình,các em cũng tham dự buổi triều yết chung với Đức giáo hoàng. Khoảng nửa triệu trẻ em trong các giáo xứ Công giáo Đức sẽ mang trong những ngày nầy phép lành “C+M+B” (Chtistus Mansionem Benedicat : Chúa Kitô chúc lành cho nhà nầy) về cho các gia đình, và đón nhận quà cho các trẻ em trên toàn thế giới. Việc làm nầy là sáng kiến lớn nhất về liên đới trên toàn thế giới.

 

NGƯNG NHỔ NƯỚC BỌT VÀO CÁC KITÔ HỮU Ở GIÊRUSALEM

(CathNews 06.01) Một số tín đồ Do Thái giáo cực đoan nhổ nước bọt vào các linh mục,nữ tu và cá linh mục Kitô giáo khác đã bị tố giác trong một tuyên bố của Toà đại sứ Israel ở Toà Thánh. Tờ The Jerusalem Post (Bựu Điện Giêrusalem) mới đây đã trích lời giáo sĩ David Rosen, một người kỳ cực trong đối thoại Công giáo – Do Thái giáo, nói những vụ việc nhổ nước bọt như vậy là ’một phần đời sống’ ở Giêrusalem và xuất hiện trong 20 năm gần đây nhất. Tuy nhiên ,theo NCR, hình như chỉ giới hạn ở Giêrusalem và các đại diện công Đồng Haredi cực đoan. Nhà cầm quyền Israel đã coi trọng các báo cáo nầy,đến mức Bộ Ngaọi giáo đã triệu tập một hội nghị với các quan chức thành phố ở Giêrusalem và các đaị diện Nhóm Haredi. Một thông cáo báo chí do Toà Đại Sứ Israel ben cạnh Toà Thánh đưa ra có chứa đựng nội dung một bức thư tố giác sự quấy nhiễu các giáo sĩ kitô giáo tư beth din Tzedek, toà án của Cộng Đồng Do Thái giáo chính thống cực đoan.Thống cáo nhận định :”Bằng cách nầy chúng tôi kêu gọi bất cứ ai có quyền hành,chấm dứt ngay những vụ việc đáng xấu hổ nầy,bằng thuyết phục,hành động càng sớm càng tốt để cất đi những vật cản trở nầy, để sao cho cộng đồng của chúng ta có thể sống trong hoà bình”.

 

ĐIỂM LẠI ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI Ở TRUNG QUỐC NĂM 2009

(AsiaNews 06.01) Trong một cuộc gặp gỡ với các phương tiện truyền thông Công giáo, ĐGM John Tong,giám mục Hong Kong đã điểm lại và đánh giá tình hình GaíoHội ở Trung Quốc trong năm 2009. Ngài nêu bật như la 2một ‘điều tốt lành”,việc hoãn lại Đại hội toàn quốc các Đại diện Công giáo, được quyết định ở Bắc Kinh vào Tháng 11 vừa qua.”Đại hội nầy chắc chắn sẽ bầu các quan chức cho Hội Công giáo yêu Nước trung Quốc và cái gọi là HĐ Giám mục ở lục địa. Các cơ cấu của họ không tương thích với giáo lý công giáo như nhận định trong thư Đức Gaío hoàng gửi tín hữu Công giáo Trung Quốc năm 2007”. Trong bản tóm tắt được Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI phê chuẩn và được đưa ra va tháng 05.2009 ,nhằm giùp các tín hữu Công giáo lục địa hiểu và giải thích các điểm chính trong thư năm 2007 của Ngài, vị giáo phẩm 71 tuổi nầy nói ;’Nó đưa ra một hướng dận cho các tín hữu ở lục địa để có sự hiểu biết thâm sâu hơn về văn kiện nầy,và ngài đã nhận được phản hồi tích cực,mặc dù chưa nhiều lắm”, nhưng Ngài nói thên ;’Đây là một câu việc về lâu về dài để thực hiện thư của Đức Thánh Cha”. ĐGM Tong là một chuyên gia về Giáo Hội ở Trung Quốc và cũng là một uỷ viên Uỷ Ban Trung Quốc của Vatican và cầm đầu trung tâm nghiên cứu Thánh Linh của Gaío phận Hong Kong. ĐGM còn nêu bật một điểm khác nữa, là Năm Linh Mục, mà theo ngài “đã nâng cao ý thức của hàng giáo sĩ trong lục địa Trung Quốc về sự cần thiết đào tạo đức tin và ơn thiên triệu như được cho thấy trong các sinh hoạt và các lời cầu nguyện với Thánh Vianney”. Sau khi nghiên cứu tình hình đào tạo linh mục và nữ tu ở Trung Quốc, ĐGM Tong hy vọng rằng người Trung Quốc sẽ ý thức về những đòi hỏi chuẩn mực của các chủng viện bên ngoài Trung Quốc và củng cố việc đào tạo chủng viện của họ. Ngoài ra, các linh mục và các nữ tu muốn du học nước ngoài – Phi Luật Tân, Ý, Đức, Hoa Kỳ hoặc nơi nào khác nữa - phải nắm vững ngôn ngữ quốc gia muốn đến và đáp ứng những đói hỏi hàn lâm của những trường như thế. Tháng 11.2009, ĐHY Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone đã gửi một thư cho tất cả các linh mục ở Trung Quốc, kêu gọi hiệp thông và ơn gọi linh mục. ĐGM Tong nghĩ rằng văn kiện nầy tích cực cho công việc đào tạo linh mục ở lục địa Trung Quốc. Các chủng việb ở lục địa năm 2009 và các năm vừa qua đã gặp con số đăng ký vào chủng viện thấp. ‘thật đáng lo ngại. Các nhà đào tạo chủng viện ở lục địa ý thức được vấn đề ơn gọi thấp,nhất là dưối chính sách một con và ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật’.  Kể từ tháng 08.2008, ĐGM Tong đã thăm Bắc Kinh hai lần nhân dịp Olympics và ngày quốc khánh thứ 60, nhưng ngài đã không gặp GM Joseph li Shan giáo phận Bắc Kinh trong cả hai dịp. Ngài cho biết không hề khó chịu chút nào : “cho tới khi chúng tôi có thể đàm đạo tự do, một cử chỉ lịch sự xã giao có thể chẳng có chút ý nghĩa nào”. Theo các ưu tiên dự kiến bởi Thượng Hội Đồng Giáo Phận (1999-2001), giáo phận Hong Kong sẽ mở Năm Thánh Giáo Dân vào Tháng 01.2011,sau khi Năm Ơn Thiên Triệu kết thúc vào cuồi năm 2010.

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục