ĐỨC THÁNH CHA BÀY TỎ SỰ HỔ THẸNKHỔ TÂM CỦA MÌNH ĐỐI VỚI CÁC LINH MỤC ẤU DÂM

 

Xuân Bích Việt Nam 20/3/2010 – Đức Thánh Cha vừa gởi thư cho các tín hữu Công Giáo Ailen ngày thứ Bảy 20/03/2010 sau những vụ lạm dụng tính dục diễn ra tại nước này.

Với một giọng điệu rất cá nhân và với ưu tư mục vụ mà Đức Thánh Cha đã chọn nói với Giáo Hội Ailen, một cách rộng lớn hết sức có thể. Đức Thánh Cha đã đề cập đến các nạn nhân bị lạm dụng và gia đình của họ trước, rồi tiếp đến các linh mục tu sĩ ấu dâm, rồi đến các bậc cha mẹ, con cái và các bạn trẻ Ailen, đến các linh mục và tu sĩ Ailen, đến các Giám mục và tất cả các tín hữu.

Bức thư là một lời cảnh cáo chung, được Đức Thánh Cha ký « với tư cách là mục tử của Giáo Hội hoàn vũ ». Bởi thế, chính toàn thể Giáo Hội bị liên hệ, bên kia cả Ailen. Các Giám mục Đức, Thụy Sĩ, Áo, những nước có liên quan đến các giáo sĩ ấu dâm, cũng sẽ chú tâm đến những lời nói của Đức Thánh Cha.

Trước tiên, những lời này chứa những từ rất mạnh và nặng ký : « gương mù gương xấu », « những tội ác », « những sai lầm », « những tội nặng », « nỗi đau đớn », « những câu trả lời không thích đáng » », « sự hổ thẹn », « sự khổ tâm », « niềm tin tưởng bị phản bội, phẩm giá bị xâm phạm », « vấn đề làm bối rối chưng hửng ».

Luật thinh lặng sẽ không thể được áp dụng

Trả lời cho câu hỏi : phải chăng Đức Thánh Cha xin lỗi nhân danh Giáo Hội ? Câu trả lời sẽ vẫn là không chắc chắn như trường hợp ở Úc và Hoa Kỳ : « Tôi thật sự buồn tiếc (désolé) ». Và Đức Thánh Cha cho thấy sự « hổ thẹn » và « khổ tâm » của mình. Ngài sẵn sàng gặp gỡ các nạn nhân, như ngài đã từng thực hiện ở Hoa Kỳ và Úc.

Và luôn với giọng điệu mục vụ, các phương thuốc được nhắm đến là theo phương thức « chữa lành », « canh tân » và « sửa chữa », « kiên trì », « cầu nguyện », « cuộc canh tân của Giáo Hội », luôn trong tương quan với Chúa Kitô « Đấng duy nhất không bao giờ phản bội ».

Trả lời cho những cáo buộc im lặng và không hợp tác với các quan chức luật pháp dân sự, Đức Thánh Cha đả kích không nể nang « những câu trả lời không thích đáng » của các giám mục « đã không đương đầu cách đúng đắn và có trách nhiệm những cáo buộc lạm dụng ». Ngài cáo giác « khuynh hướng tránh những tiếp cận hình sự đối với những hoàn cảnh giáo luật thất thường ». Ngài trách các giám mục đã « thiếu, đôi khi cách nghiêm trọng, áp dụng những chuẩn mực giáo luật được xây dựng từ lâu ». Ngài quở trách các giám mục đã không áp dụng luật của Giáo Hội. Từ nay, luật thinh lặng sẽ không thể được áp dụng nữa, sự hợp tác với các quan chức luật pháp bó buộc trong mọi trường hợp.

Các giám mục không được nể nang

Việc phân tích được thực hiện từ bối cảnh của Ailen có giá trị rộng rãi bên kia lãnh thổ Ailen. Đức Thánh Cha đã chẩn đoán khá dài những nguồn cội của cuộc khủng hoảng ấu dâm : các thủ tục chọn lựa không thích đáng các linh mục tương lai, việc đào tạo không đầy đủ trong nhiều lãnh vực, « một khuynh hướng trong xã hội ưu đãi hàng giáo sĩ và những khuôn mặt quyền bính khác »,  « một sụ bận tâm không đúng chỗ cho thanh danh của Giáo Hội và để tránh những gương xấu. »

Các giám mục không được nể nang : « sự khả tín » và « tính hiệu quả » của các ngài bị « suy mòn », bởi vì các ngài đã phạm « những sai lầm phán đoán nghiêm trọng ». Ngày nay, người dân Ailen « chờ đợi cách đúng đắn rằng anh em là những người của Thiên Chúa, anh em là những người thánh thiện, anh em sống đơn sơ, mỗi ngày anh em tìm kiếm sự hoán cải bản thân. »

« Bước đầu tiên trên con đường sẽ còn dài »

Sau sự phân tích này, cá nhân và không nhượng bộ, khi buộc tội các linh mục phạm tội (« anh em đã phản bội, anh em hãy tuân theo những đòi hỏi của công lý !… »), Đức Thánh Cha đi đến những đề nghị cụ thể. Chúng thuộc trật tự thiêng liêng và mục vụ : dâng những việc thống hối ngày thứ sáu cho đến lễ Phục Sinh năm 2011 để sửa chữa những tội ác đã phạm;  năng chạy đến nhiều hơn với bí tích hoà giải và thờ lạy Thánh Thể.

Cách cơ cấu hơn, một chuyến kinh lý sẽ được thực hiện…

« Sứ Mệnh quốc gia » được Đức Thánh Cha bó buộc cho « tất cả các giám mục, linh mục và tu sĩ » sẽ là một biện pháp chủ yếu, cho dầu, theo phóng viên La Croix, nó rất có nguy cơ không thích đáng trước mắt các quan sát viên bên ngoài Giáo Hội. Quả thế, tất cả Giáo Hội Ailen sẽ phải thực hiện một cuộc canh tân thiêng liêng sâu xa, một sự kiểm điểm cuộc sống.

Đối với cha Lombardi, « bức thư này chỉ là bước đầu tiên trên con đường sẽ còn dài ».

Theo La Croix

 


Về Trang Mục Lục