Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 31.05 ĐẾN 6.06.2010 - ĐẦU TUẦN)

 

ĐGM GP. PHOENIX NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ KHẮP THẾ GIỚI VỀ LẬP TRƯỜNG NẠO PHÁ THAI

(CNA/EWTN News 27.05) Sau khi một giám mục ở Arizona lên án một vụ nạo phá thai xảy ra tại một bệnh viện Công giáo địa phương, các lãnh đạo Công giáo hàng đầu từ khắp thế giới đã lên tiếng ủng hộ ngài, cho biết các Vị đoàn kết với Ngài giữa những cgỉ trích gay gắt của các phương tiện truyền thông. Ngày 14.05, ĐGM Thomas Olmsted giáo phận Phoenix đã công khai lên án vụ nạo phá thai xảy ra năm ngoái ở bệnh viện và trung tâm y tế St.Joseph. Theo tin Washington Post : Bà mẹ đã có thai 11 tuần và bị cao huyết áp phổi trầm trọng. Một uỷ ban đạo đức học gồm các bác sĩ và giám đốc điều hành bệnh viện,Nữ tu Margaret McBride quyết định cần thiết phải phá thai (sau đó Chị nói với ĐGM Olmsted rằng quyết định của Chị là một hành vi tốt và được phép xét về mặt đạo đức). ĐGM Olmsted nhấn mạnh rằng ‘việc sát hại trực tiếp một bé chưa sinh luôn là vô đạo đức,bất kể tình huống nào và khô g thể được phép làm trong một cơ sở vốn tuyên bố là Công giáo đích thực. Ngài cũng nhấn mạnh rằng bất cứ tín hữu Công giáo nào “chính thức hợp tác trong một vụ nạo phá thai” sẽ ‘tự đọng bị vạ tuyệt thông” (tiền kết). Sau khi cho biết nữ tu McBride bị vạ tuyệt thông, ĐGM Olmsted phải đương đầu với chỉ trích không ngừng từ các phương tiện truyền thông khác nhau.Ngày 23.05, 71 cá nhân Công giáo hàng đầu, - gồm  các giới chức Vatican,các viện sĩ Hàn Lâm, các người làm ngành y và các lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống, - đã ký vào tuyên bố chung ủng hộ ĐGM Gp.Phoenix và lập trường của Ngài.

 

HÀNG NGÀN NGƯỜI DO THÁI ĐƯỢC CỨU NHỜ CHIẾN LƯỢC  “IM LẶNG”

(tổng hợp ZENIT 31.05) Tổ chức Pave The Way (Mở Đường) đã khởi động một dự án nghiên cứu tài liệu nhằm tiết lộ tối đa thông tin và chứng từ  về triều đại giáo hoàng Piô XII, với mục đích bẻ gãy ‘sự phá rối” lý thuyết do thiếu thông tin với công chúng. Những khám phá mới cho thấy những tài liệu và chứng từ cho thấy rõ ràng rằng,ngày 16.10.1943, Đức Piô XII,khi cố ý quyết định không tố giác công khai việc bắt bớ người Do Thái ở Roma, thực ra là đã cứu mạng sống họ và cho phép cứu giúp họ. Tổ chức nầy có tring tay lời khai của tướng Karl Wolf,chỉ huy SS ở Ý và đứng sau Heinrich Himmer, ký và đề năm 1972, làm chứng vào tháng 09.1943,Hitler ra lệnh cho ông lên kế hoạch xâm lăng Vatican,bắt cóc giáo hoàng,tịch thu tài sản của Toà Thánh, loại bỏ các thành viên Giáo Triều và phải thi hành ngay tức khắc…Biên bản viết tay cho biết ngày 06.09.1943, Đức Piô XII bí mật triệu tập các hồng y và thông báo với họ rằng Vatican sẽ bị xâm lăng và Người chờ đợi bị bắt cóc lên vùng bắc và có khả năng bị hành quyết. Các hồng y phải chuẩn bị hành trang và sẵn sàng rời đi khỏ Vartican ngay tức khắc để trốn sang một quốc gia trung lập,khi lãnh thổ Vatican bị xâm lăng. Người còn ký một thư từ nhiệm bỏ vào bàn viết và ra chỉ thị cho các hồng y thành lập một chính phủ lưu vong và bầu một giáo hoàng mới,một khi các Vị ấy đã được an toàn. Quốc Vụ Khanh còn ra lệnh cho vệ binh Thụy Sĩ không được kháng cự để tránh bị sát hại vô ích…Tổ chức Pave the Way còn có nhiều tài liệu khác chứng minh Đức Piô XII đã trực tiếp cứu cộng đồng Do Thái giáo Roma…Nỗ lực cuốu cùng của Đức Piô XII được coi là thành công nhất, là gửi người thân tín cận kề nhất của Người, Cha Pankratius Pfeiffer, đi gặp riêng toàn quyền quân sự Roma,tướng Stahel, để cảnh báo rằng Đức Thánh Cha sẽ tung ra lời phản đối công khai mạnh mẽ chống lại những cuộc bắt bớ nầy,nếu chúng không được ngưng ngay lại. Tin vào tướng Stahel, Himmler khuyên Hitler dừng lại.Lệnh ban ra giữa trưa 16.10 và thi hành vào 14 giờ cùng ngày. Đích thân sĩ quan Beelitz đã nghe trao đổi giữa Stahel – Himmler. Khi biết mình bị lừa, Himmler phạt tướng Stahel và gửi ông ra mặt trận phía Đông. Vì ở Vatican có nhiều điệp viên được cài vào, nên Đức Thánh Cha chỉ có thể gửi các linh mục và những người thân tín ở Roma và Ý, mang lệnh Người, viết ra hoặc khẩu dụ, mở cửa các tu viện và nhà dòng Công giáo cho người ta vào và kêu gọi các cơ sở giáo hội che dấu người Do Thái nơi nào có thể được. Theo sử gia nỗi tiếng người Anh,ngài Martin Gilbert, Vatican đã dấu hàng ngàn người Do Thái chỉ trong một ngày và khi đã dấu được,thì tiếp tục nuôi ăn và giúp đỡ các”vị khách” người Do Thái giáo cho tới ngày giải phóng Roma,04.06.1944…Nói về Đức Piô XII,Jeno Levai, chuyên gia lớn người Hungary về vụ Holocauste (tàn sát dân Do Thái), đã tuyên bố rằng thật là một chuyện nực cười “đặc biệt đáng tiếc, khi người duy nhất và độc nhất toàn Châu Âu đã làm hơn bất cứ ai để ngăn chận những cảnh dã man chống lại người Do Thái và làm dịu các hậu quả, thì ngày nay lại trở thành vật tế thần cho những bất lực sai sót của những người khác”.

 

CÁC PHỤ NỮ Ý XIN ĐỨC GIÁO HOÀNG BỎ QUA LUẬT ĐỘC THÂN

 (CathNews 31.05) Một thư mở chưa hề có của các phụ nữ Ý đã có quan hệ với các linh mục và thầy dòng đã khẩn khoản xin Đức Thánh Cha hủy bỏ luật độc thân, cho rằng “một giáo sĩ cũng cần sống với những người đồng hội đồng thuyền với mình, trải nghiệm các cảm xúc, yêu và được yêu”. Vấn đề nầy được đưa ra lại trong chương trình nghị sự Vatican trong tháng ba,khi một trong những cố vấn hàng đầu của Đức Thánh Cha, ĐHY Christoph Schonborn, TGM Vienne, nói việc hủy bỏ luật độc thân linh mục có thể hạn chế lạm dụng tình dục do giáo sĩ,một gợi ý mà ngài vội vàng rút lại sau khi Đức Biển-Đức nói thẳng đối về “nguyên tắc luật độc thân thánh”. Các tác giả bức thư nầy nói họ quyết định công khai sau khi nghe lời bắt bẻ của Đức Thánh Cha,mà họ cho là khẳng định ‘sự thánh thiện của một điều vốn không phải thánh thiện”, mà chỉ là luật do con người đặt ra. Do tính chất nhạy cảm của vấn đề,cho nên chỉ có 3 trong số khoảng 40 phụ nữ công bố danh tính.

 

ĐỨC THÁNH CHA “KHÁCH HÀNH HƯƠNG “ĐẾN CHYRE

(ZENIT 31.05) Trên mọi lý do, Đức Biển-Đức XVI sẽ đi đến Chypre các ngày từ 04-06.06, hòn đảo của Công Vụ Tông Đồ, với tư cách một người hành hương. Chỉ cần đọc sách Công Vụ Tông Đồ, thuật lại những bước đầu rao giảng Phúc Âm trên thế giới,sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, sẽ thấy Chypre xuất hiện ít nhất sáu lần. Người phát ngôn của Tià Thánh nhấn mạnh khi minh hoạ bối cảnh chuyến du hành đầu tiên của một giáo hoàng đến hòn đảo nầy : ”Barnabê,một trong những người đầu tiên kết hiệp với cộng đoàn các tông đồ ở Giêrusalem là người gốc Chypre. Chypre là chặng đầu tiên, vừa sóng gió vừa sinh nhiều hoa trái của chuyến đi truyền giáo đầu tiên của Thánh Phaolô,Thánh Barnabê và thánh sử tương lai Mac-cô”. “Barnabê, sau khi tách ra khỏi Phaolô, sẽ trở lại rao giảng Phúc Âm ở Chypre. Thánh Phaolô, trong các chuyế hành trình liên tiếp, kể cả chuyến đi cuối cùng từ Malta đến Roma, sẽ đi qua dọc các bờ biển Chypre”. “Hơn nữa, chỉ cần nhìn bản đồ địa lý đề hiểu rằng Chypre, về bình diện văn hoá và tinh thần, là một ngã tư chiến lược trong khu vực, với một lịch sử mà với chúng ta, liên kết chặt chẽ với lịch sử Thánh Địa. Chính qua đó mà những người hành hương Do Thai Giáo và Kitô hữu đi đến và về từ Giêrusalem, các nhà hàng hải giữa Dông và Tây, giữa Châu Á và Châu Âu”.

 

GIÁM MỤC BANG IOWA CẢNH BÁO CHỐNG LẠI VIỆC TRUYỀN CHỨC NỮ GIỚI

 (CWNews 31.05) Một giám mục bang Iowa, gm Martin Amos giáo phận Davenport, đã nhắc nhở các tín hữu Công giáo trong giáo phận của Ngài rằng “những ai cố gắng ban các chức thánh cho nữ giới đều bị vạ tuyệt thông, cũng như các phụ nữ mưu tian chịu các Thánh chức, gồm truyền chức phó tế,linh mục,giám mục. ĐGM Amos đã đưa ra tuyên bố nầy vì Mary Kay Kusner, người mà tờ Iowa City Press-Citizan mô tả như là một ‘tín hữu Công giáo sùng đạo” – có ý định ‘trở thành nữ linh mục Công giáo đầu tiên ở bang Iowa” vào ngày 13 tháng 06.

 

CÁC HỒNG Y CA NGỢI CỐ HỒNG Y COSTANTINI VỀ VIỆC CÔNG BỐ NHẬT KÝ

 (CWNews 31.05) ĐHY quốc vụ khanh Bertone và ĐHY Ivan Dias,tổng trưởng Thánh Bộ Rao Giảng Phúc Âm các Dân Tộc, đã ca ngợi Đức cố hồng y Celso Costantini về việc công bố nhật ký thời kỳ thế chiến thứ II của ngài [sinh 1876,đại diện toà thánh ở Trung Quốc 1922 – 1935; thư ký Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin 1935 – 1953 .Qua đời 1958.]. ĐHY Bertone nói trong một thu gửi nhân danh Đức Thánh Cha :” Trong thời kỳ được thuật lại trong nhật ký nầy,chúng ta nên lưu ý những nỗ lực liên lĩ, vị tha của Đức Piô XII,của Giáo Triều La Mã và của mọi linh mục,giám mục hoặc tu sĩ, vì những mục đích bác ái và chắc chắn không phải để tuyên truyền”.”Cổ vũ hoà bình, vận động tôn trọng các quyền phổ quát, ủng hộ công bằng, tránh sự dữ, giúp nơi ăn chốn ở, đáp ứng các nu cầu của tha nhân, loại trừ sự thaqm gia vào các đam mê chính trị bạo lực ; đó là những yêu cầu mà ĐHY Costantini, một đối tác và bạn thật sự của Đức Piô XII, đã ghi lại hằng ngày trong nhật ký của ngài với sự chính xác và chi tiết rất lớn”. ĐHY Disan nói thêm :”Sau 1939, ngài đã dũng cảm đề xuất triệu tập một công đồng đại kết để cải tổ Giáo Hội và cuối cùng, ngài đã đồng ý với cái nhìn thành lập một cộng đồng quốc gia thống nhất, gắn kết.

 

NHÀ GIÁO LUẬT HOA KỲ TRỞ THÀNH CỐ VẤN GIÁO DÂN ĐẦU TIÊN CHO TOÀ ÁN TỐI CAO VATICAN

 (CNS 31.05) Edward N.Peters, người đã giữ ghế Hồng y Edmund Szoka ở đại chủng viện Thánh Tâm ở Detroit từ 2005, là giáo dân đầu tiên làm chuyên viên tư vấn cho tòa án cao nhất của Giáo Hội. Việc bổ nhiệm ông được thông báo ngày 22.05. Gốc Bang St.Louis, Ông đã viết 5 cuốn sách và rất nhiều bài viết và điểm báo về Giáo luật. Ông cũng điều hành blog www.canonlaw.info, được thiết kế để thông tin tới tối đa nhiều người về luật giáo hội. Ông viết trong website :” Càng có nhiều tín hữu Công giáo thuộc mọi trình độ trong giáo hội hiểu được quyền và bổn phận của họ theo giáo luật, thì họ càng tham gia một cách hiệu quả vào sứ mệnh của giáo hội”. Ông có cử nhân khoa học chính trị của đại học St.Louis, một bằng luật dân sự của đại học Missouri và một cử nhân và riến sĩ giáo luật của đại học Công giáo Mỹ ở Washington.

 

TỜ NEW YORK TIMES NGHIÊN CỨU ĐỒNG TÍNH TRONG GIA NHẬP CHỦNG VIỆN

 (CWNews 31.05) Một bài viết trang đầu số ra ngày 31.05 của tờ The New York Times đã khảo sát các linh hướng ơn gọi và các chủng viện sàng lọc các chủng sinh tương lai thế nào  trong ánh sáng văn kiện Thánh Bộ giáo dục Công giáo 2005,văn kiện tái khẳng định kỹ luật lâu đời của Giáo Hội ngăn chận những người có khuynh hướng đồng tính không cho chịu chức”.Một nhà tâm lý học khảo sát các chủng sinh tương lai của giáo phận Brooklyn nói :” Chúng tôi không có những người đồng tình nam trong chủng việc của chúng tôi lúc nầy”.. Một nghiên cứu năm 2005 của  CWR (Catholic World Report) tuy vậy đã khám phá ra rằng đây là một trong những giáo phận nghèo ơn thiên triệu nhất toàn nước.


TRUNG QUỐC GIAM GIỮ HAI LINH MỤC Ở HOA BẮC

(UCAN 31.05) Các giới chức an ninh đã bắt giữ hai linh mục Công giáo “chui” trong vùng tây bắc tỉnh Hoa Bắc : Cha Joseph Wang Jiachen và Cha Joseph Li De giáo phận Xuanhua, vào ngày 30.05 tại thành phố Hoa bắc, khi các ngài đang đi dâng thánh lễ Chúa Nhật Chúa Ba ngôi cho các giáo dân ở huyện Hoài Ân. Các sĩ quan công an đã rình chờ các linh mục nầy trong ba chiếc xe. Cha Lý được truyền chức chưa đầy sáu tháng. Cha Hoàng, 40 tuổi, được truyền chức linh mục năm 1999 và làm việc ở các huyện Hoài Ân và  Wenquan từ năm 2000. Việc bắt giữ hai linh mục nầy tiếp theo sau vụ bắt giữ các Cha Liu Jianzhong,Zhang Cunhui,Zhang Jianlin và Zhong Mingchang, cũng thuộc giáo phận Hoa Bắc, vào năm ngoái. Tất cả đã được thả sau đó,ngoại trừ Cha Zhang Jianlin được gửi về nhà để ‘suy nghĩ lại”,nhưng phải hằng ngày báo cáo với chính quyền sở tại. Các quan chức Trung Quốc chỉ trích thông cáo của ủy ban Tòa Thánh (họp tại Vatican vào tháng Ba) cho rằng nó can thiệp vào đường lối chính sách nội bộ của Trung Quốc.

 

HUY ĐỘNG BIỂU TÌNH VÌ SỰ SỐNG

(La Croix 31.05) Ngày 29.05 tại Bordeaux đã diễn ra một Cuộc Đi Bộ vì sự sống và một phản công chống lạinhững người ủng hộ nạo phá thai. Chính quyền đã phải dàn lực lượng trật tự quy mô lớn để ngăn ngừa mọi tiếp xúc giữa hai nhóm diễu hành. Theo con số của chính quyền,cuộc đi bộ vì sự sống đã quy tụ một ngàn người;Trong khi các nhà tổ chức nói là 2.500, hô vang “Mẹ ơi,hãy giữ con lại, hãy để cho con được sống”. Bên ủng hộ nạo phá thai, theo con số của cảnh sát, có khoảng từ 700 đến 800 người,nhưng các nhà tổ chức nói là 2.500., gồm ‘”những người hoạt động kế hoạch hoá gia đình,những cộng sự, các nhóm đồng tính nữ, những ta cực đoan” cũng hô những khẩu hiệu độc ác.

 

TÒA ÁN AI-CẬP: GIÁO HỘI CỐP PHẢI CHO PHÉP LY DỊ,TÁI HÔN

(CWNews 31.05) Phản ứng với phán quyết hôm nay, ĐGM Armiya,thư ký giáo chủ Shenouda đã đưa ra tuyên bố nhấn mạnh sự kính trọng của GH Chính Thống Cốp đối với bộ máy tư pháp Ai Cập và các phán quyết của nó, nhưng cho biết “không có bất cứ sức mạnh nào trên trài đất có thể bắt buộc GH vi phạm những giáo huấn của Kinh Thánh và các luật GH, đặt nền tảng trên “những gì Thiên Chúa đã liên kết,loài người không được chia ly”. Ngài nói thêm rằng luật Hồi giáo cho phép tín đồ Cốp theo luật riêng của mình và nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo. Tòa hành chánh tối cao bác bỏ khiếu nại của Giáo chủ Shenouda II, cho rằng “quyền thành lập gia đình là một quyền theo hiến pháp”. Toà nấy phán quyết rằng các Kitô hữu chiếm 10% dân số cũng có quyền kết hôn và tái hôn như láng giếng Hồi giáo và các GH Kitô giáo, bất kể giáo lý tôn giáo ra sao, phải cho phép những người đã ly dị được tái hôn.

 

HÃY ĐỐT HẾT NÓ,NẾU NÓ KHÔNG NẰM TRONG ĐƯỜNG LỐI GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

 (CNA/EWTN News 31.05). Đó là chỉ thị mà triết gia Công giáo Dietrich von Hildebrand bảo với vợ mình trước khi từ trần năm 1977. Nhân vật với di sản tư tưởng được phục hồi trong một hội nghị kéo dài 3 ngày ở Roma tuần qua, được chính người thân nhất là Alice vợ ông, cũng là một triết gia, nói về đời sống riêng tư của ông: một con người không nhân nhượng,”không phải là một học giả hay nhà thần học”, đã chọn một thang giá trị ngay từ những ngày đầu cuộc sống và chấp nhận đức tin mặc dù là xuất thân từ một gia đình chỉ coi ve đẹp làm chúa của mình. Bà vẽ nên một người với một ý chí sắt đá và một tình yêu Chúa Kitô sâu xa, chiến đấu chống lại chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa cộng sản vá chủ nghiã phân biệt chủng tộc, say mê bảo vệ giáo huấn GH giữa tình trạng khoyng rõ ràng tiếp theo sau Công Đồng Vatican II. Thuật lại kinh nghiễm trở lại của ông, Bà Alice cho biết sự quan tâm sâu xa của ông là “tâm trí ông phải được đức tin thanh luyện”. Tiến sĩ Alice giải thích rằng,theo chồng bà, “nếu bạn thật sự hiểu ý nghĩa của chân lý, nó sẽ dẫn bạn đến chân lý và rồi bạn sẽ qúy gối và thờ lạy”. Những ngày cuối đời, ông goị Bà lại bên giường, lưu ý rằng thân xác ông yếu mệt,nhưng tinh thần rất minh mẫn và nói với Bà rằng nếu trong những gì ông đã viết có bóng dáng điều gì không thích hợp,”nếu bà khám phá ra điều gì đó không giống giáo huấn GH, thì hãy đốt hết nó”.

 

VIỆN GIOAN-PHAOLÔ II ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN GIA VỀ GIA ĐÌNH

 (La Croix 31.05)  Giải thưởng Lubac, thường cho một luận án thần học sử dụng tiếng Pháp, năm nay đã được trao cho nữ tu Alexandra Diriart,giảng viên Viện Gioan-Phaolô II, một cách để tôn vinh trung tâm đào tạo mục vụ gia đình nầy.. Năm trong đại hịc giáo hiàng Latran, dưới bóng vương cung thánh đường Latêranô, các sinh viên cũng llắng trước các sát hạch. Có một cặp vợ chồng người Ý, một người từ Slôvakia;một người từ Israel; một ngườ từ liban;một người từ Mehico;một từ Chilê. Tất cả đang hiàn tất bằng thạc sĩ “Các khoa học về hôn nhân và gia đình”. Từ bốn phương trời, họ đã đến Roma,tại Viện Gioan-Phaolô II, để đượ đào tạo về mục vụ gia đình và trở về nhà sau hai năm học thạc sĩ,và chính họ sẽ lập ra và điều khiển hoạt động  các trung tâm mục vụ gia đình, đón tiếp các bà mẹ gặp khó khăn, chuẩn bị hôn nhân, hỗ trợ hậu hôn nhân. Được Đức Gioan-Phaolô II thành lập năm 1981, Viện đề ra cho mình “nhiêm vụ đào sâu hiểu biết sự thật về hôn nhân và gia đình,dưới ánh sáng đức tin, dựa vào các khoa họcc nhân văn, chuẩn bị cho các linh mục,tu sĩ và giáo dân phát triển việc phục vụ mục vụ luôn có chất lượng”.

 

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC ĐIỀU TRA VIÊN

(CathNews 01.06) Đức Thánh Cha đã chỉ định chín vị giáo phẩm cao cấp,gồm cả các TGM giáo phận Boston, ĐHY Sean O’Malley và ĐHY Timothy Dolan,giáo phận New York, để thực hiện cuộc điểu tra về lạm dụng tình duc trẻ em mà Người đã hứa trong thư mục vụ tháng ba gửi tín hữu Ái nhĩ Lan. Người mời gọi ‘mọi thành viên công đồng Công giáo Ái Nhĩ Lan ủng hộ sáng kiến huynh đệ nầy” và hy vọng cuộc điều tra sẽ là một dịp canh tân lòng sốt sắng tring đời sống Kitô hữu và có thể giúp đào sâu đức tin của họ, tăng thêm và củng cố hy vọng cho họ” Vatican cho biết cuộc điều tra nầy sẽ giám sát tính hiệu quả của các thủ tục nhằm ngăn ngừa nạn lạm dụng và cố gắng để cải thiện tối đa có thể. Vatican cũng thông báo rằng Đức Thánh Cha đã chấp thuẫn đơn từ chức của TGM gốc Ái Nhĩ Lan Richard Burke,61 tuổi, cầm đầu giáo phận Thành Phố Benin ở Nigeria, đối mặt với những cáo buộc có quan hệ trong 20 năm với một phụ nữ.

 

LÃNH ĐẠO CHÍNH THỐNG GIÁO CHYPRE SẼ PHẠT CÁC GIÁM MỤC TỪ CHỐI TIẾP ĐÓN GIÁO HOÀNG

(CWNews 01.06) Đức TGM Chrysostomos II, người đứng đầu GH Chính Thống Chypre, cảnh báo sẽ ra kỹ luật với bất cứ giám mục nào tẩy chay nghi thức đón chào Đức Thánh Cha Biền-Đức XVI vào bgày 04.06. Xem Đức giáo tông nầy như một người “dị giáo”, 5 GM đe doạ tẩy chay nghi thức nầy,có nguy cơ bị khai trứ khỏi thượng hội đồng GH một năm. Trong khi đó, tin Vatican cho biết : những căn thằng mới đây ở trung Đông, từ việc Israel tấn công “Tàu Tự Do”, sẽ không làm thay đổi các chương trình thăm viếng nầy. Chypre,mà thủ đố là Nicosia, có 740.000 dân,trong đó Công giáo chiếm 3,15% dân số ( 25.000), với 1 giáo phận,13 giáo xứ và 1 trung tâm mục vụ, do 2 giám mục,30 linh mục,60 tu sĩ và 1 chủng sinh. Các trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc GH có 3 bệnh viện, 3 trạm y tế,1 nhà trẻ và 6 cô nhi viện và nhà trẻ. 22 trường mẫu giáo,tiểu học và trung học với 6.347 học sinh.

 

TOÀ ÁN HÀN QUỐC : PHÔI THAI ĐÔNG LẠNH KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG CON NGƯỜI

(CWNews 01.06) Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Hàn quốc đã phản ứng với kinh hoàng ghê tởm trước một phán quyết toà án cho rằng các phôi thai đông lạnh không phải là “con người”. Phán quyết toà án nầy cho phép sự hủy diệt các phôi thai người trong nghiên cứu và các cách tiến hành thụ thai nhân tạo. ĐHY Nicholas Cheong giáo phẫn Séoul nói : “Đây là một phán quyết nghịch với sự sống con người và chính khoa học”.  Với dư luận quần chúng chung chung dững dưng, ĐHY cho biết các Kitô hữu sẽ buộc phải gây ý thức về vấn đề nầy.

 

MILINGO : THIÊN CHÚA TÁN THÀNH VIỆC TÔI TRUYỀN CHỨC CHO CÁC LINH MỤC ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH

(CWNews 01.06) Emmanuel Milingo, người bị vạ tuyệt thông năm 2006 sau khi đã truyền chức bất hợp pháp các giám mục và bị cho hồi tục năm 2009, đã nói với nhật báo lớn nhất ở Kenya rằng Thiên Chúa tán thành quyết định truyền chức linh mục cho những người đã có gia đình của ông. Milingo đã làm TGM giáo phận Lusaka trước khi làm việc trong HĐ giáo hoàng về mục vụ di dân. Ông nói :” Họ không biết là tôi nói chuyện trực tiếp với Thiên Chúa. Khi tôi truyền chức cho nững LM đã lập gia đình đầu tiên của tôi, tôi lết trên đầu gối và xin Chúa chỉ cho tôi xem việc truyền chức cho những LM đã lập gia đình có sai trái không. Người nói :’lời nói vô nghĩa” .Tôi biết mình quyết định đúng”. “43 năm qua với tư cách một LM sống độc thân, tôi chỉ biết Thiên Chúa như một nam nhân. Nay,qua sự kết hợp của tôi với vợ tôi, tôi đã đi đến chổ nhìn thấy khía cạnh khác của tâm hồn Thiên Chúa, vốn có cả nữ tính”. Milingo đã cuới bà Maria Sung năm 2001 trong một nghi lễ do Sun Myung Moon của GH Thống Nhất.

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục