Lãnh đạo Anh giáo và Tin lành Luther phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục

WHĐ (11.10.2012) – Trong hai ngày 9 và 10-10-2012, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục (THĐ) tiếp tục các phiên họp khoáng đại và họp nhóm.

Tại các phiên họp này, các nghị phụ được nghe những tham luận và phát biểu về những thách đố và nỗ lực trong đời sống đức Tin, công cuộc truyền giáo và tân Phúc âm hóa của Kitô hữu khắp thế giới. Theo đó, thách đố nổi bật nhất là trào lưu thế tục hóa và lối sống duy vật, khuynh hướng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Tuy nhiên, Giáo hội khắp nơi không ngừng đưa ra những sáng kiến để thông truyền Tin Mừng của Đức Kitô và đức Tin của Hội Thánh.

Sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận là các phát biểu của những vị lãnh đạo Tin Lành Luther (ngày 9-10) và Anh giáo (ngày 10-10).

Trong phiên họp khoáng đại 3 vào sáng thứ Ba, Giám mục Simo Peura của Tin lành Luther Phần Lan, dự thính viên của THĐ, đã phát biểu nhấn mạnh đến Công giáo và Tin Lành Luther cùng nhau hướng đến việc canh tân đời sống đức Tin và tu đức.

Giám mục Simo Peura nhắc lại Tuyên ngôn chung năm 1999 giữa Giáo hội Công giáo và Tin Lành Luther về ơn Công chính hóa, qua đó cho thấy cả hai đã “đưa ra một chứng từ chung” và cùng cần chung lời cầu nguyện “Xin thêm đức Tin nơi chúng con” (Lc 17, 5).

Giám mục bày tỏ sự tán thành văn kiện Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) của THĐ khi nhấn mạnh sự cần thiết của lectio divina (đọc Sách Thánh trong tinh thần cầu nguyện) và lắng nghe Lời Chúa.

Suy nghĩ về hiệu quả truyền giáo, Giám mục Simo Peura nêu rõ đức Tin là sự gặp gỡ cá nhân của một con người với Đức Giêsu, vì thế các Giáo hội cần phải “mở ra những khả năng để truyền giáo chính là cuộc gặp gỡ của những con người”, đồng thời truyền giáo đạt hiệu quả nếu những nhà truyền giáo biết sống tinh thần “phục vụ” (diakonia) và bênh đỡ công lý.

Giám mục Simo Peura đã đưa ra đề nghị: dựa vào sách Giáo lý Công giáo xuất bản 20 năm trước, soạn ra một chương trình Giáo lý cơ bản để “có thể truyền đi một cách trọn vẹn những nội dung chủ yếu của đức Tin”.

Vào chiều thứ Tư 10-10, trong phiên họp khoáng đại 4 của THĐ, Tổng Giám mục Anh giáo Rowan Williams đã phát biểu với tư cách quan sát viên.

TGM Rowan Williams nhấn mạnh việc chiêm niệm giữ vai trò chính giúp con người tái khám phá vẻ đẹp của đức Tin Kitô giáo.

Điểm lại một số tác giả thần học Công giáo từ Công đồng Vatican II, TGM Rowan Williams nêu rõ: “Chỉ có chiêm niệm mới đem lại câu trả lời hiện thực cho một thế giới hão huyền và mất trí mà các hệ thống tài chính và thứ văn hóa quảng cáo xúi giục con người lao vào”.

TGM Canterbury đã chứng minh cho khẳng định của mình bằng cách nêu lên những công việc lớn lao và chứng từ hùng hồn của các cộng đoàn Taizé và Bose, các phong trào St Egidio, Focolare, Communion and Liberation (Hiệp thông và Giải thoát). Những cộng đoàn và các phong trào này đã cắt nghĩa đức Tin một cách rõ ràng, tươi mới, vượt trên những phân ly giữa các Kitô hữu trong lịch sử.

TGM Rowan Williams sẽ tham dự Thánh lễ Khai mạc Năm Đức Tin tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 11-10-2012.

Thành Thi

 


MainNews1012