Trường đại học hàng đầu của Peru bị tước danh hiệu Công giáo

EMTY (Vatican, 21-7-2012, CNA/EWTN) - Toà Thánh Vatican đã công bố tước bỏ căn tính Công giáo của Đại học Giáo hoàng Công giáo của Peru sau khi trường đại học hàng đầu này nhiều lần từ chối tuân thủ những điều kiện tất yếu của các trường đại học của Giáo Hội.

“Toà Thánh, với sắc lệnh của Phủ Quốc vụ khanh, theo chỉ thị riêng của Đức Giáo hoàng, đã quyết định tước bỏ quyền sử dụng danh xưng và danh hiệu ‘Giáo hoàng’ và ‘Công giáo’ theo Giáo luật” của Đại học Giáo hoàng Công giáo Peru - theo một tuyên bố bằng tiếng Ý và Tây Ban Nha của Vatican hôm 21-7.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa hai bên, bắt đầu sau khi Vatican thanh tra trường đại học vào năm 2011, do Đức Hồng y Peter Erdo của Budapest thực hiện. Ngài đã đến Peru, và ngài thấy trường đại học này, có trụ sở đặt tại Lima, có những mâu thuẫn với Giáo hội Công giáo về một số lĩnh vực quan trọng trong đường lối hoạt động của họ.

Tuyên bố hôm 21-7 lý giải rằng thực tế ban quản trị trường đại học đã liên tục từ chối tuân theo hướng dẫn của Giáo Hội trong suốt 22 năm qua, mặc dù Vatican đã nhiều lần yêu cầu phải thực hiện như thế. Tuyên bố cũng cho biết, trong những tháng gần đây, ban quản lý Trường Đại học của Peru này đã gửi 2 lá thư tới Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Tarcisio Bertone, nhằm tái xác nhận “không thể thực hiện các yêu cầu” về việc thay đổi quy chế của họ.

Tuyên bố lưu ý rằng trường đại học cũng đã bất chấp phán quyết của Toà án Dân sự Peru là phải dành cho Tổng Giáo phận Lima một ghế trong ban giám đốc.

Những hướng dẫn về những điều được mong đợi của một trường đại học Công giáo chính đáng được đặt ra trong văn kiện giáo hoàng “Ex Corde Ecclesiae”, do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 1990.

Đại học Giáo hoàng Peru thành lập năm 1917 và được Đức Giáo hoàng Piô XII trao tư cách Giáo hoàng Học viện vào năm 1942. Hiện trường có hơn 16.000 sinh viên đại học và được coi là một trong những trường đại học hàng đầu tại Peru.

Trong các cựu sinh viên của trường có Tổng thống Ollanta Humala của Peru cũng như vị kế nhiệm Alan García, và cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Javier Pérez de Cuellar. Năm 1986, trường đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho Đức Hồng y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Tuyên bố của Vatican hôm 21-7 kết thúc với lời hứa rằng “Toà Thánh sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của trường đại học này” với hy vọng rằng giới thẩm quyền khoa bảng sẽ xem xét lại quan điểm của họ “trong tương lai gần”.

“Việc sửa đổi theo yêu cầu của Toà Thánh sẽ làm cho trường đại học có khả năng hơn trong việc đáp ứng nhiệm vụ đưa thông điệp của Chúa Kitô đến con người, xã hội và văn hoá, hợp với sứ mệnh của Giáo Hội trên thế giới”.

Hùng Nguyễn

(emty.org Cập nhật: 22/07/2012 - 22:26:34)


Về Trang Mục Lục