Thánh Bộ Giáo Sĩ có tân thứ ký

Thánh Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh Vatican đã có một tân thư ký: một Linh mục người Pháp, 70 tuổi, là Cha Joel Mercier, đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô bổ nhiệm vào chức vụ vừa nêu, và đồng thời Ngài cũng được Đức Thánh Cha nâng lên hàng Tổng Giám Mục. Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế vào thứ Năm hôm nay.

Trước đây Cha Mercier làm việc trong Thánh Bộ Giám Mục. Ngài có bằng tiến sĩ về Giáo Luật, và từ một ít năm nay, là người phụ trách tinh thần của hiệp hội Linh Mục người Pháp tại Rô-ma. Tại Thánh Bộ Giáo sĩ, Đức Cha Mercier sẽ kế vị chức vụ thư ký của Đức Tổng Giám Mục người Tây-ban-nha xuất thân từ hội Opus Dei, đó là Đức Cha Celso Morga Iruzubieta. Vị Tổng Giám Mục này vừa mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó Tổng Giám Mục của Tổng Giáo phận Merida-Badajor thuộc Tây-ban-nha.

Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ hiện nay là Đức Hồng Y Beniamino Stella. Vị thư ký là người đứng thứ nhì trong một cơ quan thuộc Tòa Thánh Vatican; theo thông lệ, vị thư ký của một Thánh Bộ thường có chức Tổng Giám Mục.

Thánh Bộ Giáo Sĩ có trách nhiệm như là một dạng phân ban quản lý về nhân sự đối với một phần lớn trong số khoảng 280.000 Linh Mục Công giáo trên toàn thế giới.

(theo: rv 08.01.2015 gs)



ĐT.

 


                                   
Về Trang Mục Lục