Đức Hồng Y Filoni tiếp tục viếng thăm người tị nạn Irak

 

ERBIL. ĐHY Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, tiếp tục cuộc viếng thăm ủy lạo người tị nạn tại Irak theo ủy nhiệm của ĐTC.

Sau khi dừng lại tại thủ đô Giordani, thủ đô Baghdad và đến thành Erbil, thủ phủ vùng Kurdistan của Irak, hôm 1-4-2015, ĐHY Filoni đến thăm một số làng ở miền bắc để mang phép lành và trợ giúp cụ thể của dân chúng tị nạn.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ĐHY Filoni cho biết đã gặp chủ tịch nghị viện và các vị lãnh đạo chính quyền miền Kurdistan. Tất cả các vị đều cam kết với ĐHY là sẽ đặc biệt quan tâm săn sóc các tín hữu Kitô tị nạn tại đây.

Với những người Hồi giáo, ĐHY Tổng trưởng Bộ truyền giáo cũng nói về Năm Thánh Thương Xót do ĐTC Phanxicô ấn định, vì các tín hữu Hồi giáo cũng tin nơi một vị Thiên Chúa từ nhân và thương xót. Vì thế, các tín hữu Kitô và Hồi giáo có thể cùng nhau cử hành lòng thương xót, tái tạo tình huynh đệ, tình láng giềng, dựa trên mầu nhiệm Thiên Chúa, vì hòa bình, hòa giải và lòng từ bi, nếu không có căn bản là Thiên Chúa, thì không phải là thương xót và cũng chẳng có hòa bình.

ĐHY Filoni nhìn nhận rằng so với hồi tháng 8 năm 2014, tình hình người tị nạn ở miền bắc Irak đã được cải tiến nhiều, vì các gia đình đã tìm được nơi trú ngụ, tuy rằng nhiều khi 2 gia đình phải ở chung trong một căn nhà. Không còn các gia đình phải sống ngoài đường nữa. (RG 1-4-2015)

G. Trần Đức Anh OP (vi.radiovaticana.va/01/04/2015 11:29)

 


Về Trang Mục Lục