Đức Thánh Cha Phanxico: Đừng “im lặng” trước những Kitô hữu bị bách hại

 

Vào thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxico đã diễn tả niềm hy vọng của ngài rằng, cộng đồng quốc tế không thể đứng nhìn một cách “im lặng và thụ động” trong việc đối mặt với “nạn tội phạm không thể chấp nhận được” khi chứng kiến các Tín hữu khắp thế giới đang bị bách hại.

 

Đức Thánh Cha đã nói chuyện với Phong Trào Shalom vào cuối buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của ngày thứ Hai sau Chúa Nhật Phục sinh vừa qua. Phong trào này đã tài trợ cho cuộc chạy tiếp sức mà nó kết thúc tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để nói lên tình đoàn kết và gia tăng ý thức về việc các Tín hữu bị bách hại. 

 

Sách chỉ dẫn khách du lịch tham quan tràn lan trên đường phố, nhưng điều gì đó phải được tiếp tục phần nào đó trong tất cả là hành trình tâm linh của việc cầu nguyện, cầu nguyện liên lỉ; tham gia cách cụ thể và trợ giúp cách rõ ràng  trong việc phòng ngừa và bảo vệ các anh chị em đang bị bách hại, bị trục xuất, bị giết, bị chém đầu chỉ vì lý do là một Kitô hữu” - Đức Thánh Cha nói.

 

Đức Thánh Cha tiếp: “Họ là những vị tử đạo ngày nay của chúng ta, và họ rất đông; chúng ta có thể nói rằng, họ còn đông hơn cả những vị tử đạo trong những thế kỷ đầu”.

 

Tôi hy vọng một cách chân thành rằng, cộng đồng quốc tế sẽ không nhìn theo cách khác” – Đức Thánh Cha bổ sung.

 

(rv 06/04/2015 13:48)

 

Tâm An

 


Về Trang Mục Lục