Vatican: Chương trình làm việc của Đức Thánh Cha trong tháng 05 và tháng 06

 

Đức Ông Guido Marini, nghi trưởng phủ Giáo Hoàng, đã công bố chương trình làm việc của Đức Thánh Cha trong hai tháng tới. Theo chương trình này, vào chiều Chúa Nhật đầu tiên của tháng 05, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ đến thăm Giáo xứ Santa Maria Regina Pacis tại Ostia.

 

Vào lúc 17g30 chiều thứ Ba ngày 12 tháng 05, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một buổi Phụng Vụ tại quảng trường Thánh Phê-rô để khai mạc Đại Hội của tổ chức Caritas quốc tế.

 

Vào lúc 10g00 sáng Chúa Nhật ngày 17 tháng 05, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phê-rô để tôn phong Hiển Thánh cho các Chân Phúc Giovanna Emilia De Villenneuve, Maria Alfonsina Danil Ghattas và Marie die Gèsu Crocifisso Baouardy.

 

Vào lúc 10g00 ngày Chúa Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Thánh Cha cũng sẽ cử hành một Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phê-rô.

 

Vào ngày mồng 04 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại khu vực phía trước Vương Cung Thánh Đường Lateran để kính Mình Máu Thánh Chúa. Sau Thánh Lễ này, Ngài sẽ chủ tọa cuộc Cung Nghinh Thánh Thể từ Vương Cung Thánh Đường Lateran tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.

 

Vào ngày 06 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ công du tới Sarajewo.

 

Vào ngày 21 và 22 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ công du tới Turin.

 

Vào lúc 10g00 sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón các Đức Hồng Y nhân dịp Công Nghị Hồng Y nhóm họp để bàn về việc tôn phong Hiển Thánh cho một số vị Chân phúc.

 

Ngày 29 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phê-rô để tôn kính hai Thánh Phê-rô và Phao-lô – hai vị Bổn Mạng của Rô-ma.

 

(rv 14.04.2015 fs)

 

Joseph Trần

 


Về Trang Mục Lục