Cuộc gặp gỡ lần thứ ba của Hiệp Hội Quốc Tế về Đời Sống Đời Thánh Hiến

 

Vào ngày 29 tháng Năm, đại diện của 30 hội dòng và hiệp hội dòng tu thuộc 30 quốc gia khác nhau, sẽ  nhóm họp tại Roma với cuộc Gặp Gỡ Thế Giới Lần 3. Các đại diện sẽ là các thành viên của các dạng thức đời sống thánh hiến mới.

Chủ đề của cuộc Gặp Gỡ năm nay sẽ là “Hãy mở ra những con đường: Những cấu trúc của Cộng đồng và Cơ Quan”. Hình thành nên công việc của hai cuộc Gặp Gỡ trước, các vị đại biểu sẽ giám định những yếu tố khác nhau của cộng đồng và cơ quan trong những dạng thức mới của đời sống thánh hiến.

Làm việc thông qua những phương tiện của các cuộc hội thảo, các buổi họp và các cuộc thảo luận bàn tròn, các đại biểu sẽ cố gắng hiểu những đặc sủng của những dạng thức mới của đời sống thánh hiến.

Họ hy vọng là sẽ chú ý đến những hội nghị đặc biệt giữa các hiệp hội thuộc quyền Giáo Hoàng và Giáo phận.

Các Hiệp hội và các Dòng thuộc quyền Giáo phận chịu trách nhiệm trong công việc với Giám mục của họ. Đức Giám Mục không quyết định thay cho họ về các công việc trong Dòng. Nhưng hội dòng mong đợi cùng hợp tác với Giám mục tại Giáo hội địa phương.

Các Hiệp hội và các Dòng thuộc quyền Giáo phận tường trình cho Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng, thông qua Thánh bộ Dòng Tu.

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã tuyên bố năm 2015 là năm Đời Sống Thánh Hiến, và ngài đã viết một Tông thư cho tất cả những người sống đời Thánh hiến, trong đó Đức Thánh Cha mời gọi họ luôn đặt ra câu hỏi “Sứ vụ của chúng ta, công việc  và sự hiện diện của chúng ta có trung thành với Tinh Thần của đấng sáng lập không?

Đức Thánh Cha đã nhắc nhở họ là đừng rơi vào cơn cám dỗ muốn nhìn công việc của mình qua các con số và các biểu đồ, nhưng nhắc nhở họ: “Tôi  tin tưởng vào việc anh chị em sẽ đánh thức thế giới!”.

 

(theo en.rv 26/05/2015 14:53)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục