Tòa Thánh Vatican công bố chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Sarajewo

Thứ Bảy ngày mồng 06 tháng 06 năm 2015, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ viếng thăm thủ đô Sarajewo của Bosnia Herzegowina. Đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ tám của Đức Thánh Cha, và chuyến công du này chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Đức Thánh Cha muốn khích lệ hòa bình và hòa giải giữa những người Jugoslawie với nhau, sau 20 năm cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn – Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã cho giới báo chí biết như thế vào sáng thứ Năm vừa qua.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công du tới Sarajewo theo vết chân của Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, người đã từng công du tới Bosnia tới hai lần: lần đầu tiên là vào năm 1997, tại Sarajewo, một thời gian ngắn sau hiệp định Hòa Bình Dayton; lần thứ hai diễn ra sau đó hai năm, nhưng tại Banja Luca, nằm trên phần đất của người Sebia thuộc liên bang Bosnia.

Tình hình hiện nay của quốc gia này vẫn đang còn khó khăn; vẫn đang có một cuộc chiến tranh bi ai và nhiều căng thẳng giữa những nhóm cư dân Hồi giáo, Chính thống giáo, và Công giáo với nhau. Kinh tế vẫn đang ở giai đoạn cơ sở, việc tái thiết vẫn đang còn được thực hiện, những xung đột xã hội vẫn luôn phát sinh. Vì thế, việc đối thoại liên tôn có một tầm quan trọng to lớn, vì nó sẽ chăm sóc cho một ngôn ngữ chung giũa các nhóm cư dân riêng rẽ. Bởi vậy, một cuộc gặp gỡ liên tôn cũng sẽ là một trọng tâm đặc biệt trong cuộc công du này của Đức Thánh Cha.“

Khẩu hiệu của chuyến công du khá ngắn và rõ ràng, hoàn toàn đáp ứng lòng mong đợi: „Bình an ở cùng anh chị em“. Lô-gô của chuyến viếng thăm được trình bày với một cây Thánh Giá và với đường viền là hình bản đồ của nước Bosnia Herzegowina được cách điệu hóa. Các Đức Hồng Y Tauran và Koch – hai vị có trách nhiệm đối với việc đối thoại liên tôn và đại kết – sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến công du này. „Và như thường lệ, cũng sẽ có một nhân viên bình thường của Tòa Thánh Vatican sẽ đi cùng Đức Thánh Cha, đó là một người không có chức năng đặc biệt. Đức Thánh Cha đã mời người này để đại diện cho cái gọi là giới nhân viên tại Tòa Thánh Vatican.“

Đúng 07g30 ngày mồng 06 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành tại Rô-ma, và vào khoảng 09g00, Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống sân bay của Sarajewo. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ được chào đón bởi các thành viên Công giáo Croatia thuộc đoàn chủ tịch của Bosnia Herzegowina. Trước hết, Đức Thánh Cha sẽ đến dinh tổng thống để chào thăm quốc trưởng của nước chủ nhà, và sau đó sẽ là các buổi chào mừng chính thức. Trong những nghi thức đó, có nghi thức thả chim câu hòa bình. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với ba vị chủ tịch, ba người này là đại diện cho những nhóm cư dân riêng lẻ. Đức Thánh Cha sẽ có một bài diễn văn trước các đại diện được chọn từ cộng đồng Bosnia. Bài diễn văn sẽ được Đức Thánh Cha đọc bằng tiếng Ý, và được phiên dịch sang ngôn ngữ sở tại.

Sau cuộc gặp gỡ với các cơ quan, Đức Thánh Cha sẽ đi thẳng tới sân vận động, nơi vào năm 1997, Đức Gio-an Phao-lô II cũng đã cử hành một Thánh Lễ, và sân vận động này có sức chứa khoảng 60.000 người. Trên đường đi tới sân vận động, Đức Thánh Cha sẽ có dịp nhìn thấy toàn bộ các nghĩa trang của những người đã chết trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn cũng như bởi sự phong tỏa; trong lúc bị vây hãm, người ta đã chôn chất những người chết của mình tại những vườn hoa công cộng và tại bất cứ nơi nào có chỗ để chôn… Thánh Lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động sẽ có đề tài về Hòa Bình và Công Lý. Ngôn ngữ chính được sử dụng trong Thánh Lễ sẽ là tiếng Croatia. Sau Thánh Lễ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ 6 Đức Giám Mục của Bosnia Herzegowia tại Tòa Khâm Sứ“. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ với các Đức Giám Mục, Đức Thánh Cha sẽ không có bài diễn văn nào: Đó sẽ là „một cuộc trao đổi tự do“ – Cha Lombardi cho biết.

Vào lúc 16g00, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Giáo sĩ, các Tu sĩ và các Chủng sinh tại nhà thờ chính tòa nằm ở khu vực trung tâm thành phố. „Và trong buổi gặp gỡ này sẽ có một khoảnh khắc quan trọng và đầy xúc động, vì có hai Linh mục và một Nữ Tu sẽ tường thuật lại một số biến cố bi ai của quá khứ cho Đức Thánh Cha nghe. Có lẽ đó sẽ là một khoảnh khắc lắng đọng.“ Điều này sẽ xảy ra giống như năm ngoái tại thủ đô Tirana của Albanie, nơi – trong một giờ Kinh Chiều cùng với Đức Thánh Cha - các chứng nhân đã tường thuật lại cuộc bách hại các Ki-tô hữu dưới thời cộng sản, và đã gây cảm động cho Đức Thánh Cha với những bài mô tả rõ ràng.

Vào lúc 17g30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các đại diện của các Giáo hội Ki-tô cũng như của các tôn giáo khác tại trung tâm dành cho sinh viên của Dòng Thánh Phan-xi-cô. Trong cuộc gặp gỡ này cũng có sự hiện diện của một vị đại diện cho các cộng đoàn Do-thái nhỏ bé. 45 phút sau đó, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại phòng thể thao của một trung tâm thanh niên mới được tái thiết, trung tâm này được đặt tên theo tên của Đức Gio-an Phao-lô II; trong cuộc gặp này, hai bạn trẻ - một bạn trai Công giáo và một bạn nữ Chính thống giáo – cũng sẽ có bài phát biểu.

Sau đó là chặng cuối cùng, và cũng lại là sân bay, nơi Đức Thánh Cha sẽ được từ giã „bằng một cách thức hoàn toàn đơn giản“ – Cha Lombardi cho biết. Cứ sự thường, vào lúc 21g20, Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống sân bay Rô-ma.

Chiếc xe Papamobil (xe chở Đức Thánh Cha) dành cho chuyến công du này cũng sẽ là chiếc xe mà bình thường Ngài vẫn sử dụng tại quảng trường Thánh Phê-rô: Đó là một chiếp xe Jeep mui trần. Không có những nỗi lo sợ đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh, chúng tôi rất an tâm về vấn đề này… Việc Đức Thánh Cha tự ý chọn Sarajewo như là mục tiêu cho chuyến công du tại châu Âu vào lúc này, sau chuyến viếng thăm của Ngài tới Albania, theo quan điểm của tôi, có một ý nghĩa to lớn. Sarajewo là một nơi mà tại đó, cuộc thế chiến thứ nhất đã được khởi động; nói về chiến tranh và hòa bình ở đây chính là một sự kiện có tính thời sự lớn lao.“

Nhưng Cha Lombardi không chỉ tiết lộ những gì mà Đức Thánh Cha sẽ nói tại Bosnia, mà Ngài cũng còn tiết lộ cả những điều mà Đức Thánh Cha sẽ không đề cập tới. Đề tài về Mễ-du sẽ không xuất hiện trong các bài diễn văn của Đức Thánh Cha – vị Linh mục Dòng Tên cho biết. Từ nhiều năm nay, ngôi làng Mễ-du được cho là nơi có nhiều cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Hiện tượng này đang được thẩm tra bởi Tòa Thánh Vatican.

(theo de.rv 28.05.2015 sk)

Minh An 



                                   
Về Trang Mục Lục