Đức Thánh Cha Phanxico gọi những người Lính Vệ Binh Thụy Sĩ là những người có tình bạn “đầy ý nghĩa”

 

Vào sáng thứ hai vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxico đã chào đón những thành viên của Đội Vệ Binh Thụy Sĩ và gia đình họ, nhân dịp họ tổ chức nghi lễ tuyên thệ cho những tân Vệ Binh thường diễn ra vào ngày mồng 06 tháng 05 hằng năm. Như vậy, cuộc tiếp đón này đã diễn ra trước Lễ tuyên thệ ba ngày.

Đức Thánh Cha Phanxico đã nói rằng, cuộc gặp gỡ này là một cơ hội để “củng cố tình hữu nghị đầy ý nghĩa”, và trích dẫn Lời Chúa Giê su đã nói: “Không ai có tình thương lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.

Trong lịch sử Giáo Hội, nhiều người cả nam lẫn Nữ đã ôm trọn tiếng gọi của tình yêu lớn lao này”, Đức Thánh Cha nói. “Các Vệ Binh Thụy Sĩ đã chiến đấu trong suốt thời gian Roma bị cướp phá (vào ngày mồng 06 tháng 05 năm 1527), và những ai đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng đều đã đi theo tiếng gọi này. Đáp trả với sự dâng hiến cho lời mời gọi này, có nghĩa là đi theo Đức Giêsu”.

Đức Thánh Cha Phanxico đã nói rằng, một Vệ Binh Thụy Sĩ là “một con người đang thực sự cố gắng đi theo Chúa Giê su, và yêu mến Giáo hội trong một cách thế đặc biệt; người ấy là một Kitô Hữu với một đức tin chân thật”.

Đức Thánh Cha đã mời gọi họ sống ơn gọi của họ ngang qua những Bí Tích của Giáo Hội, thường xuyên tham dự Thánh Lễ và năng tham dự Bí Tích hòa giải. Ngài cũng hối thúc họ năng đọc Lời Chúa hằng ngày, kể cả việc giữ lấy cuốn sách Tin Mừng nhỏ bên mình để thuận tiện cho việc đọc Lời Chúa trong những lúc thinh lặng.

Đức Thánh Cha nói rằng, việc cầu nguyện sẽ giúp họ thêm tinh thần phục vụ.

Vì vậy, khi anh em đổ đầy vào trong lòng những con người, những khách hành hương, mà anh em gặp gỡ – với tình bằng hữu và năng lực -  ‘tình yêu lớn lao ấy’ đến từ tình bạn với Chúa Ki-tô” - Đức Thánh Cha nói. “Với ý nghĩa này, những người Lính Vệ Binh Thụy Sĩ là một ‘bảng chỉ dẫn’ của Tòa Thánh!

 

(en.rv - 04/05/2015 12:09)

 

Duyên Vilinh

 




                                   
Về Trang Mục Lục