Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Twal: Các Thánh người Palestine là những mẫu gương thánh thiện của hoàn vũ

 

Vào thứ Sáu vừa qua, một cuộc họp báo diễn ra tại Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh để trình bày  thêm một số thông tin về việc phong thánh cho hai Chân phước Mariam Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Baouardy và Chân phước Marie-Alphonsine Ghattas, mà Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho hai vị sẽ diễn ra vào ngày Chúa Nhật này.

Giám đốc Trung tâm Công Giáo về Nghiên cứu và Truyền thông của Amman, Jordan- Cha Rifat  Bader, là diễn giả chính trong cuộc họp báo này. Cha giải thích với các phóng viên báo chí  có mặt rằng, sự kiện này thật sự là Công Giáo và đại kết, “Một sứ điệp của sự đoàn kết và khích lệ cho những Tín hữu tại Đất Thánh.”

Trích dẫn lời Đức Thượng Phụ Giáo Chủ theo nghi thức Latinh của Giêrusalem, Ngài Đáng Kính Fouad Twal, Cha Bader cho biết: “Việc phong thánh cho hai tớ nữ từ phương Đông trong thời gian đen tối này xuất phát từ lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico là hãy cầu nguyện, và điều này được nhìn nhận rằng, chỉ có cầu nguyện mới có thể giúp cho việc cứu chữa cách diệu kỳ niềm tin của chúng ta ngay giữa những thời khắc thử thách này”. Và Cha cho biết, “Giờ đây, chúng ta có hai vị Thánh mới, các Ngài là mẫu gương về sự hoàn thiện của những người Kitô hữu, cũng như cho người Hồi Giáo và Do Thái Giáo. Cả hai vị Thánh đều được đặt tên là Maria, và tên này được lan rộng và được sử dụng phổ biến trong tất cả ba truyền thống. Nó là dấu hiệu của thời gian hiện đại của chúng ta, điều này gợi ý rằng, chúng ta có thể nói về ba tôn giáo mà không có bất kỳ sự phân biệt nào”.

Vào sáng Chúa Nhật ngày 17 tháng 05 tới đây, trong Thánh Lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Chân phước Miriam Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Baouardy và Chân phước Marie-Alphonsine Ghattas sẽ được phong thánh cùng với Chân phước Gioan-Emilie de Villeneuve và Chân phước Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm  Barando.

Niềm Hy Vọng Mới cho con cái Palestine, Jordan và Trung Đông: Vào Chúa Nhật tới đây, Đức Thánh Cha Phanxico sẽ tuyên bố việc phong thánh cho bốn Nữ tu. Hai trong số các Ngài là người Palestine, một vị tên là Maria-Alphonsine, Đấng sáng lập Hội dòng đầu tiên của Palestine, Dòng Nữ Tu Rất Thánh Mân Côi Giêrusalem; và một vị là Mariam Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Baouardy, người thành lập các Tu viện ở Belem và Ấn Độ. Hai Nữ tu này, một vị là người Pháp, một vị là ngưới Ý, cả hai đều được phong Thánh. Đại Lễ sẽ được Đức Giáo Hoàng Phanxico cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Vaticăng, với sự hiện diện của các Hồng Y và các Giám Mục từ Vaticăng và khắp nơi trên thế giới. Tham dự cuộc họp báo có sự hiện diện của Đức Hồng Y Angelo Amato - Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, Đức Hồng Y Leonardo Sandri – Tổng Trưởng Thánh Bộ các Giáo Hội Đông Phương, Đức Hồng Y João Braz de Aviz – Tổng trưởng Thánh Bộ Các Hội Dòng Sống Đời Thánh Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran – Chủ tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn.

Các tham dự viên trong Thánh Lễ gồm một phái đoàn từ Đất Thánh: Jordan, Palestine và Do Thái, cả thảy là 2.124 người, được Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Latinh Giêrusalem -  Vị Đáng Kính Fouad Twal, dẫn đầu trong vai trò là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo của Đất Thánh, cùng với Đức Tổng Giám Mục của Acre Melkites – Bacouni, Đức Tổng Giám Mục Maronite của Haifa,  và Đất Thánh - Moussa el-Hage, các Giám Mục từ Jordan, Palestine, Lebanon, Iraq, Morocco, Tunisia, Ai Cập, Libya và Síp. Các Linh mục, Tu sĩ và các Tín hữu nam nữ từ nhiều Giáo Hội khác nhau cũng sẽ tháp tùng phái đoàn.

Trong Thánh Lễ Phong Thánh, Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Nữ Tu Rất Thánh Mân Côi, Mẹ Anyes Al Ya'qoub, sẽ đem những thánh tích của vị Thánh mới - Alphonsine, đi cùng với Nữ Tu Braxid Sweidan và người thân của vị Thánh người Giêrusalem, Nawal Daniel Mzayyid và Patrick Daniel. Những thánh tích của Thánh Mariam Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Baouardy sẽ được các Nữ tu Camelo - Anna Diplomas, Ferial Qarra' và Jocelyn Ferro, cùng với người thân của Thánh Nữ là Anna Diplomas, Ferial Qarra' và Jocelyn Ferro. Ngoài ra, Emile Munir Elias và mẹ của em cũng sẽ tham dụ Thánh Lễ, vì họ nhận thấy rằng, cậu bé đã được chữa lành nhờ sự can thiệp của Thánh Alphonsine. Một gia đình người Ý cũng sẽ giữ lấy những thánh tích của Thánh Mariam khi con trai của họ được chữa lành nhờ sự can thiệp của Thánh nhân. Một Nữ tu Dòng Rất Thánh Mân Côi Thánh Mariam sẽ đọc một lời nguyện bằng tiếng Arab cho hòa bình và công lý.

Vào lúc khởi hành tới Vatican, Đức Thượng Phụ Twal đã nói: “Việc tuyên bố phong thánh cho hai Nữ tu của Palestine là một sự kiện tâm linh quan trọng hàng đầu cho những người dân của Đất Thánh, ở giữa bối cảnh những khó khăn mà chúng ta đang trải qua, khi hai Vị Thánh khai sáng con đường của chúng ta. Vùng Đất Thánh, đang bị đắm chìm trong bạo lực và bất đồng chính kiến, đôi lúc đã có những hình ảnh hoen ố, hai vị Thánh của chúng ta xuất hiện để phục hồi  sự thánh thiện của nó, điều này nhắc nhở chúng ta rằng, sự thánh thiện có thể ở ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất”.  Và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Giêrusalem nói thêm: “Việc phong thánh cho hai người con gái từ phương Đông trong thời gian đen tối này là một lời mời gọi xuất phát từ Đức Thánh Cha Phanxico là hãy cầu nguyện, và điều này được nhìn nhận rằng chỉ có cầu nguyện mới có thể giúp cho việc cứu chữa cách diệu kỳ niềm tin của chúng ta ngay giữa những thời khắc thử thách này”. Đức Thượng Phụ cho biết: “Giờ đây, chúng ta có hai vị Thánh mới, các Ngài là mẫu gương về sự hoàn thiện của những người Kitô hữu, cũng như cho người Hồi Giáo và Do Thái Giáo. Cả hai vị Thánh đều được đặt tên là Maria, và tên này được lan rộng và được sử dụng phổ biến trong tất cả ba truyền thống. Nó là dấu chỉ trong thời gian hiện đại của chúng ta, điều này gợi ý rằng chúng ta có thể nói về ba tôn giáo mà không có bất kỳ sự phân biệt nào”.

Nhận được Tin vui này từ tháng  Hai vừa qua, Đất Thánh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng về phúc lành của việc phong thánh, đặc biệt cho cộng đoàn những người Tín hữu trong vùng đất mà Chúa Giêsu đã chúc lành qua sự hiện diện của Người. Những Giáo Hội ở vùng Đất Thánh đong đầy thái độ chân thành và những lời tạ ơn tới Đức Thánh Cha Phanxico, Ngài luôn luôn phát biểu rằng “Trung Đông mà không có các Kitô hữu, thì không phải là Trung Đông”.

Chúng tôi quan sát sự kiện to lớn này, điều đó diễn ra lần đầu tiên từ thời các Thánh Tông Đồ, như là một sứ điệp đoàn kết và khích lệ dành cho các Kitô hữu của Đất Thánh, đặc biệt cho các Tín hữu và các giáo dân trong các xứ đạo trên khắp các đất nước Trung Đông khác, và cho những ai đang bị ép buộc phải di dời và bị trục xuất khỏi các đất nước của họ, cho tất cả những ai đang đau khổ vì sự bách hại, cho những người bị bách hại mà đôi lúc họ nghĩ rằng “nhờ sự sát hại này mà họ đang dâng tiến một lễ hy sinh cho Thiên Chúa”, như chính Chúa Giêsu đã cảnh báo trước.

Vị Thánh mới, Thánh Mariam Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, trong suốt cuộc đời đã phải chịu đựng những hành động của chủ nghĩa cực đoan, và phải chịu đựng một sự tấn công trong cuộc sống của mình vì người ta muốn ép buộc thánh nữ phải thay đổi tôn giáo. Giờ đây, Thánh Nữ bầu cử cho những ai bị sát hại vì tôn giáo của họ, và sự liên kết tôn giáo của họ. Cuộc đời của Thánh nhân và sự bầu cử của Ngài là một tiếng khẩn cầu hối thúc sự tôn trọng tôn giáo và sự khác biệt về sắc tộc, cũng như việc nhìn nhận nhân loại như là những tạo vật được tạo nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa.

Vị Thánh mới, Thánh Maria Alphonsina thành công trong việc dành được sự hỗ trợ của chính quyền tôn giáo để thiết lập Dòng tu Arab địa phương đầu tiên, và đặt thế giới Arab trên bản đồ trong những lãnh vực giáo dục và giảng dạy tôn giáo. Hơn nữa, những ngôi trường Mân Côi này đã  liên kết với cộng đoàn tôn giáo Arab tạo nên một sự hiện diện nổi bật và có tầm ảnh hưởng ở Jordan, Palestine, Lebanon, các quốc gia vùng Vịnh và Roma. Chúng ta nhận thấy rằng, trong cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, cộng đoàn tu trì này đã góp phần vào việc làm gia tăng vai trò của văn hóa Arab, ý thức xã hội, hướng dẫn tâm linh, và giáo dục các thế hệ cả nam lẫn nữ. Nạn mù chữ đã chấm dứt trong nhiều vùng của Trung Đông, như là một kết quả trực tiếp của việc đóng góp tích cực của các Nữ tu thuộc các Dòng Tu trong Giáo hội cho việc giáo dục văn hóa.

Hai nữ tu thánh thiện - mà việc phong thánh của các Ngài trùng khớp với việc cử hành Năm Đời Sống Thánh Hiến và tháng Măm của Giáo hội – sẽ cầu xin Chúa đem bình an và sự an tĩnh cho tâm hồn và tâm trí chúng ta, và chúng ta sẽ trở về thờ phượng Thiên Chúa Toàn Năng – Đấng duy nhất mà chúng ta phải tôn thờ và tạ ơn. Chúng ta suy nghĩ về sự thánh hiến của đấng sáng lập dòng các Nữ Tu Mân Côi như là một lời mời gọi hãy gia tăng việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi trong các nhóm  ở nhà thờ, ở gia đình, và nơi giáo xứ để mang bình an, tình yêu và sự tôn trọng hỗ tương trong tất cả mọi người của Trung Đông.

Trước ngày phong thánh, vào lúc 17h30, sẽ có buổi canh thức cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina, Roma.  Vào thứ Hai ngày 18 tháng 05, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Twal sẽ chủ sự Thánh Lễ tạ Ơn tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma, Thánh Lễ và các bài hát sẽ sử dụng tiếng Arab dành cho mọi thành viên của phái đoàn đến từ Đất Thánh.

 

(en.rv 15/05/2015 15:49)

 

Duyên Vilinh





                                   
Về Trang Mục Lục