Đức Thánh Cha công du tới Sarajewo với tư cách là „Sứ Giả Hòa Bình“

Vào thứ Bảy tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công du tới Sarajewo với tư cách là „Sứ Giả Huynh Đệ của Hòa Bình“. Trong một Sứ Điệp Video được phổ biến rộng rãi vào sáng thứ Ba hôm nay, Đức Thánh Cha đã bày tỏ với công dân của Bosnia về niềm hân hoan mà Ngài đã cảm thấy trước. „Bình An Ở Cùng Bạn“, đó là khẩu hiệu của Ngài dành cho chuyến viếng thăm sắp tới tại thủ đô của Bosnia Herzegowina: „Cha muốn đến với anh chị em với tư cách là một Sứ Giả huynh đệ của Hòa Bình, để biểu lộ với tất cả mọi người về niềm kính trọng cũng như về tình bạn thực sự của Cha đối với tất cả. Cha muốn công bố cho từng người một, từng gia đình một và từng cộng đoàn một biết về Lòng Thương Xót, về sự Trìu Mến và về Tình Yêu của Thiên Chúa.“

Đức Thánh Cha muốn củng cố Đức Tin cho người Công giáo trước chuyến công du, và khích lệ họ thực hiện một cuộc đối thoại đại kết và liên tôn trong đất nước của mình. Ngài muốn thúc đẩy một cuộc chung sống hòa bình giữa tất cả mọi người trong đất nước Bosnia Herzegowina.

Trong chuyến công du nước ngoài lần thứ tám của Ngài, ngoài những cuộc gặp gỡ khác, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ ba thành viên của Hội Đồng Nhà Nước, và sẽ cử hành một Đại Lễ tại sân vận động Sarajevo. Ngoài ra, Ngài cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ với các Đức Giám mục, các Linh mục, các Tu sĩ và với giới trẻ. Bên cạnh đó, Ngài cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn. Cuộc gặp gỡ này đang được mong đợi với sự chú ý đặc biệt. Đại diện của Giáo hội Chính thống Serbia, của Hồi giáo Bosnia cũng như của các cộng đoàn Do-thái giáo tại Bosnia Herzegowina, sẽ hiện diện trong cuộc gặp gỡ vừa nêu.

(theo rv 02.06.2015 pdy)

Minh An


Về Trang Mục Lục