Đức Hồng Y Parolin khánh thành Nhà Thờ Công Giáo mới ở Abu Dhabi

 

Vào Thứ năm vừa qua, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin, đã khánh thành Nhà Thờ Công Giáo thứ hai được mở cửa tại Abu Dhabi, thuộc Khối Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Nhà Thờ Thánh Phaolo tọa lạc tại khu công nghiệp Musaffah. Một Nhà Thờ khác của Tiểu vương quốc là Thánh Đường Thánh Giuse ở Mushrif.

Ngôi Nhà Thờ có sức chứa 1.200 chỗ ngồi sẽ dành cho việc cử hành thánh lễ hằng ngày bằng tiếng Anh, hằng tuần bằng tiếng Arab, Malayalam và Tagalog, hai tháng một lần bằng tiếng Tamil và hàng tháng bằng tiếng Konkani.

Chúng tôi cám ơn những nhà lãnh đạo đã tạo một môi trường thận lợi ở đây để  người Tín hữu cảm thấy được đón nhận và có thể sống căn tính riêng của mình cũng như thực hành niềm tin tôn giáo của mình”, Đức Giám Mục Paul Hinder, Giám quản Tông Tòa của khu vực phía Nam Arab cho biết. “Sứ mạng của Giáo Hội là làm mọi việc có thể để giúp người Tín hữu trưởng thành trong đức tin và làm cho họ mạnh mẽ trong việc mưu cầu sự thật và cách ứng xử đạo đức, và vì thế có thể phục vụ đất nước tốt hơn”.

Có gần 1 triệu người Công giáo tại Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống Nhất, và hầu hết trong số họ đều là những người công nhân nhập cư từ miền Nam và Đông Nam Á.

(theo en.rv 12/06/2015 12:00)

 

Thérèse Nguyễn

 


Về Trang Mục Lục