Tòa Thánh Vatican: Chương trình làm việc trong tuần

Điểm nổi bật nhất nơi chương trình làm việc của Tòa Thánh trong tuần này chính là hai sự kiện: giới thiệu Thông Điệp của Đức Thánh Cha với đề tài về môi trường vào thứ Năm ngày 18 tháng 06 năm 2015, và chuyến hành hương của Đức Thánh Cha tới Turin để kính viếng Tấm Khăn Liệm vào ngày Chúa Nhật 21 tháng 06 năm 2015.

Theo chương trình đã được công bố của Tòa Thánh thì vào lúc 11g00 sáng thứ Năm ngày 18 tháng 06, bức Thông Điệp nêu trên của Đức Thánh Cha sẽ được giới thiệu tại đại sảnh đường Thượng Hội Đồng Giám Mục của Tòa Thánh Vatican. Lệnh cấm mậu dịch hóa trước việc công bố Thông Điệp về Môi Trường đối với giới báo chí rơi đúng vào lúc 12g00 cùng ngày. Kể từ lúc 09g00, người ta có thể tiếp cận với bản văn sẵn có của Thông Điệp này bằng tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và với bản văn gốc bằng tiếng Tây-ban-nha.

Việc Đức Thánh Cha vi hành tới Turin diễn ra nhân dịp Tấm Khăn Liệm tại đây được trưng bày cũng như nhân dịp mừng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà sáng lập Dòng - Thánh Gio-an Don Bosco. Bên cạnh việc cầu nguyện trước Tấm Khăn Liệm, Đức Thánh Cha cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ với giới Tu Sĩ, giới trẻ và các bệnh nhân. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng sẽ hướng về giới công nhân của thành phố công nghiệp này, và sẽ gặp những người họ hàng thân thuộc, cũng như sẽ tiếp đón những người thuộc Giáo hội Waldenser.

Ngoài hai điểm chính trên ra, chương trình của Tòa Thánh còn có một số điểm sau:

Thứ Hai ngày 15 tháng 06, trước hết Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia. Cuộc viếng thăm Tòa Thánh của vị tổng thống này đã được công bố nhưng vẫn chưa được chính thức xác nhận. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các đại diện của các Tổ Chức Cứu Trợ thuộc các Giáo hội địa phương, được viết tắt là ROACO, nhân dịp họ đang có cuộc Đại Hội tại Rô-ma, và cuộc Đại Hội này sẽ kéo dài tới thứ Tư. Đề tài cuộc Đại Hội của ROACO có tựa đề là: Cứu Trợ Những Vùng Chiến Tranh Tại Trung Đông và Những Vùng Chiến Tranh Tại Ucraina. Giáo hội Công giáo Armenia tại Đông Âu cũng được đề cập tới trong cuộc Đại Hội lần thứ 88 của mạng lưới cứu trợ nêu trên.

Thứ Ba ngày 16 tháng 06, Đức Hồng Y Reinhard Marx – Chủ Tịch Liên Hội Đồng Giám Mục Âu Châu – sẽ tham dự cuộc Hội Nghị Về Sự Đa Dạng Trong Đời Sống Chung Tại Âu Châu. Cuộc hội nghị này sẽ diễn ra trong trụ sở của Ủy Ban Âu Châu tại Brüssel (Bỉ) với sự tham dự của các chính trị gia và của các vị đại diện các tôn giáo.

Thứ Tư ngày 17 tháng 06, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Thứ Sáu ngày 19 tháng 06, vào ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ Cầu Nguyện Đại Kết trong Nguyện Đường Đức Mẹ Đấng Cứu Chuộc tại dinh Tông Tòa. Vào ban tối, kể từ lúc 21g00, một buổi canh thức cầu nguyện với sự tham dự của các gia đình, sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô, để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho triều đại Giáo Hoàng của Ngài.

Thứ Bảy ngày 20 tháng 06 sẽ được dành để cử hành Ngày Quốc Tế Những Người Di Cư và Tị Nạn. Trước và sau thời gian này, nhiều cuộc hội nghị của các tổ chức cứu trợ cũng như của các cơ quan khác thuộc Giáo hội, sẽ diễn ra. Những cuộc hội nghị này sẽ thảo luận trước tiên về những người tị nạn tại khu vực Địa Trung Hải cũng như những người tị nạn chiến tranh đến từ Trung Đông. Theo đó, vào hai ngày 21 và 22 tháng 06, các Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo tại Thụy Sĩ sẽ tổ chức một ngày Sabbat và một ngày Chúa Nhật vì những người Tị Nạn.

Cũng vào thứ Bảy ngày 20 tháng 06, cứ sự thường, Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp ngài đại sứ của Equatorialguine. Cuộc tiếp đón này đã được công bố nhưng vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Chúa Nhật ngày 21 tháng 06, trong lúc Đức Thánh Cha lên đường tới Turin, một hội nghị về Việc Bảo Vệ Trẻ Em Theo Quan Điểm Thần Học, sẽ khai mạc tại Rô-ma. Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Em do Đức Thánh Cha thiết lập (CCP), sẽ đứng ra tổ chức cuộc hội nghị quốc tế này tại Đại Học Gregoriana.

Cũng vào ngày Chúa Nhật 21 tháng 06, các cuộc Hội Nghị mở rộng dành cho các Đức Giám Mục thuộc khối tiếng Anh sẽ khai mạc. Cuộc Hội Nghị này sẽ kết thúc với một cuộc họp báo và chiều thứ Tư sau đó.

Chương trình của Đức Thánh Cha tại Turin:

Vào sáng sớm ngày Chúa Nhật 21 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ lên đường tới Turin. Tại thành phố công nghiệp và cũng là nơi thành lập của hãng sản xuất xe Ô-tô Fiat nổi tiếng của Ý, trước hết, Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện với giới công nhân, với các cán bộ công đoàn và với các chủ xí nghiệp. Địa điểm của cuộc nói chuyện sẽ là khu vực trung tâm thành phố.

Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến viếng nhà thờ Chính Tòa và sẽ cầu nguyện trước Tấm Khăn Liệm đang được trưng bày tại đó. Kết thúc giờ cầu nguyện này, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại quảng trường Piazza Vittorio. Sau Thánh Lễ, Ngài cũng sẽ chủ tọa buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung.

Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa tại Tòa Tổng Giám Mục với các tù nhân của nhà tù dành cho giới trẻ tên là Ferrante Aporti. Một số di dân và một số người không nhà cửa cũng như một gia đình đến từ Rô-ma, sẽ đồng bàn với Đức Thánh Cha trong bữa ăn trưa này.

Sau khi ăn trưa, Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện riêng tại Vương Cung Thánh Đường Santuario del Consolato của Turin trước khi Ngài có cuộc gặp gỡ với các Tu Sĩ Dòng Sa-lê-diêng tại Vương Cung Thánh Đường Maria Ausiliatrice. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một bài diễn văn.

Gặp gỡ giới Tu Sĩ xong, Đức Thánh Cha lại có cuộc gặp gỡ và đọc diễn văn trước các bệnh nhân và những người tàn tật.

Vào lúc cuối ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại quảng trường Piazza Vittorio.

Đức Thánh Cha sẽ qua đêm tại Tòa Tổng Giám Mục Turin.

Thứ Hai ngày 22 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng ngôi thánh đường của Giáo hội Waldenser. Ngôi Thánh Đường này nằm tại khu vực Corso Vittorio Emmauele. Tại ngôi Thánh Đường này, Đức Thánh Cha sẽ gặp các tín hữu của cộng đoàn người Thệ Phản.

Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Tòa Tổng Giám Mục, và tại đây, Ngài sẽ tiếp đón một số người họ hàng thân thuộc. Ngài sẽ cùng ăn trưa cũng như sẽ cùng cử hành một Thánh Lễ với họ.

Kết thúc Thánh Lễ nêu trên, Đức Thánh Cha sẽ lên đường trở về lại Vatican. Ngài được mong đợi sẽ có mặt tại đây lúc mặt trời chưa lặn.

(theo de.rv 12.06.2015 pr)

Minh An


                                   
Về Trang Mục Lục