Đức Thánh Cha Phanxico nói với giới trẻ: Hãy lội ngược dòng, hãy can đảm và sáng tạo

 

Vào cuối ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm Turin, Đức Thánh Cha Phanxico đã gặp gỡ 10.000 bạn trẻ tại quảng trường nằm ở khu trung tâm  của thủ phủ Piazza Vittorio.

Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ bằng “tất cả con tim” hơn một nửa giờ đồng hồ. Đặt sang bên cạnh bài diễn văn đã được chuẩn bị (Ngài hứa là sẽ công bố bản văn ấy sau), Đức Thánh Cha đã trả lời những câu hỏi của ba bạn trẻ với những chủ đề về tình yêu, cuộc sống và tình bạn.

Tình yêu thì cụ thể, Đức Thánh Cha nói, và nó được nhìn nhận bằng hành động hơn là lời nói. Tình yêu luôn luôn trao đổi với chính nó. Tình yêu , ngài tiếp tục, thì trân trọng người khác, tình yêu không sử dụng con người, và nó rất trong sạch.

Đức Thánh Cha cũng đã trả lời câu hỏi về sự thất vọng trong cuộc sống. Có qua nhiều điều xấu xa trong thế giới.  Chúng ta chờ đợi điều gì trong cuộc sống, ví dụ như, trong thế giới đang có quá nhiều chiến tranh tại những nơi khác nhau. Đức Thánh Cha liên hệ đến những cuộc chiến đang xảy ra ở Châu Âu, Châu Mỹ, ở Trung Đông, và những bạo trong lực lịch sử, chẳng hạn như thảm kịch ở Armenia vào đầu thế kỷ, rồi đến Shoah, và tiếp đến trại giạm tù chính trị tại Liên Xô. Nó rất dễ dàng lớn mạnh và làm vỡ mộng cuộc sống - Đức Thánh Cha cho biết - ngay cả ngày hôm nay chúng ta cũng đang sống trong một thứ “văn hóa lãng phí”.

 Khi đối diện với những thứ xấu xa đó, Đức Thánh Cha đã hỏi, chúng ta có thể sống một cuộc sống như thế nào để không thất vọng? “Chúng ta phải tiến về phía trước với tất cả những dự án của việc xây dựng, và cuộc sống này chẳng có gì thất vọng cả” - Ngài quả quyết. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Và để làm được điều này, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ, “họ phải lội ngược dòng, họ phải can đảm và sáng tạo”.

 

(theo en.vi 21/06/2015 20:30)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục