Năm Thánh: Điều gì và khi nào sẽ xảy ra?

Cho tới lúc này rồi nhưng thành phố Rô-ma cũng vẫn chưa chuẩn bị gì cho Năm Thánh. Ông Ignazio Mario, thị trưởng Rô-ma, đã thừa nhận như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho thời báo Corriere della Sera của Ý. Ông đã trưng ra tình trạng kinh tế khó khăn của thành phố và trình bày rằng, việc tổ chức Năm Thánh được coi như là việc tổ chức một sự kiện lớn trong thời đại khủng bố quốc tế. Thành phố không thể tổ chức sự kiện này một mình, mà cần tới sự hỗ trợ của chính phủ. Hiên nay, tại Ý, người ta đang nói về một đặc phái viên của chính phủ mà tất cả mọi sự chuẩn bị cho Năm Thánh nên được tiến hành chung với vị này.

Trái lại, với những chuẩn bị của mình, Tòa Thánh Vatican đã đi được một quãng đường khá dài. Nếu vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, chiếc Cổng Thánh của Đền Thờ Thánh Phê-rô sẽ được đóng lại nhân dịp bế mạc Năm Thánh về Lòng Thương Xót, thì một năm giầu sự kiện của Giáo hội cũng sẽ lại diễn ra sau đó. Những kế hoạch đang diễn ra với tốc độ tối đa. Hiện tại, Ủy Ban Giáo Hoàng về việc Tái Loan Báo Tin Mừng, tức Ủy Ban có trách nhiệm đối với việc tiến hành Năm Thánh, đã đệ trình một kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức cũng như cho các buổi Phụng Vụ.

Năm Thánh sẽ chính thức khai mạc vào ngày mồng 08 tháng 12 năm 2015 với việc mở Cổng Thánh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, sau đó là việc mở Cổng Thánh tại Nhà Thờ Chính Tòa của Đức Giám Mục Rô-ma, tức Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an Lateran vào ngày 13 tháng 12 cùng năm. Và vào ngày này, tất cả các Giáo phận trên toàn thế giới cũng được mời gọi để tổ chức và mở những Cánh Cổng ấy tại các Nhà Thờ Chính Tòa của các Giáo phận.

Trong toàn bộ Năm Thánh sẽ luôn có những ngày được lập lại và được dành cho những nhóm riêng. Các nhà tuyên úy của các nhóm hành hương cũng như các cộng tác viên sẽ thực hiện việc khai mạc tại các điểm hành hương, họ sẽ nhận lãnh một ít công việc gì đó để thực hiện trong Năm Thánh. Vào ngày 21 tháng Giêng năm 2016, họ sẽ cùng với Đức Thánh Cha cử hành một Thánh Lễ kính Lòng Thương Xót tại Rô-ma. Sau đó là đến lượt các Tu Sĩ, họ sẽ cùng với Đức Thánh Cha cử hành Lòng Thương Xót vào tháng 02 năm 2016. Tiếp đến là giới trẻ, các Linh Mục, Phó tế, bệnh nhân và những người tàn tật. Sau cùng là các tù nhân cũng sẽ cử hành chung với Đức Thánh Cha một Thánh Lễ như trên.

Một trong những sáng kiến của Đức Thánh Cha đối với Năm Thánh là việc gửi „Các Sứ Giả của Lòng Thương Xót“ đến với Giáo hội hoàn cầu, việc này sẽ diễn ra vào ngày Thứ Tư Lễ Tro, tức ngày mồng 10 tháng 02 năm 2016. Bản thân Đức Thánh Cha cũng vẫn luôn đặt ra các chỉ dấu và những cử chỉ để cử hành Năm Thánh như chương trình của Năm Thánh cho biết. Các Đức Giám Mục và các Giáo hội địa phương được mời gọi hãy tiếp nối những cử chỉ này bằng các cuộc viếng thăm hay gặp gỡ, và thực hiện những điều tương tự ngay tại địa phương của mình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có những thông tin chính xác liên quan tới vấn đề này.

Cũng có những sáng kiến khác mà chúng đã được lên kế hoạch ngay từ trước khi Năm Thánh được công bố, và giờ đây những sáng kiến ấy đang được thống nhất trong quá trình diễn ra sự kiện, mà sáng kiến lớn nhất sẽ có thể là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Cracow. Nhưng sáng kiến „24 Giờ Dành Cho Chúa“ – một buổi cử hành nghi thức thống hối diễn ra hàng năm, và trong buổi cử hành này, đích thân Đức Thánh Cha sẽ ngồi tòa Giải Tội – cũng sẽ là một trong những sáng kiến lớn của Năm Thánh.

(theo de.rv 30.07.2015 ord)

Minh An



                                   
Về Trang Mục Lục