Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cử hành Đại Lễ Kính Thánh I-nha-xi-ô „trong âm thầm

Vào ngày 31 tháng 07 hôm nay, toàn thể Giáo hội Công Giáo mừng kính Thánh I-nha-xi-ô thành Loyola – Đấng sáng lập Dòng Tên. Vào năm ngoái, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vẫn còn cử hành Thánh Lễ này chung với các anh em của Ngài tại tổng trụ sở của Dòng tên, nhưng năm nay Ngài đã làm khác, như Đức Ông Guillermo Karcher, Nghi Trưởng phủ Giáo Hoàng, đã xác nhận. Đức Ông nói:

Hôm nay tôi đã chúc mừng Ngài nhân dịp Lễ Kính Thánh I-nha-xi-ô. Tôi đã nói với Ngài rằng: Dòng tên vẫn đang sống tinh thần của Thánh I-nha-xi-ô! Và khi tôi hỏi Đức Thánh Cha rằng, Ngài đã xử sự với ngày hôm nay như thế nào, thì Ngài đã trả lời tôi là Ngài cử hành Thánh Lễ này trong âm thầm. Ngày hôm nay Ngài đã không gặp gỡ các Giê-su hữu và cũng không dùng bữa với các anh em trong Dòng.“

Đức Thánh Cha đã không sử dụng thời gian để đi nghỉ hè, một mặt là vì Ngài có quá nhiều việc, và mặt khác, điều này cũng là một chỉ dấu của sự liên đới với tất cả những người mà họ không thể thực hiện được một sự nghỉ ngơi dù chỉ một lát – Đức Ông Karcher – người Argentina – đã nói với đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican như thế trong một cuộc đàm thoại. Đức Ông cho biết thêm rằng:

Đức Thánh Cha chưa bao giờ thực hiện một cuộc nghỉ hè. Ngọai trừ một lần kia khi Ngài còn ở trong Dòng, Ngài đã thực hiện một vài ngày nghỉ hè với một nhóm người Argentina tại Cordoba. Ngoài lần đó ra thì Ngài không bao giờ nghỉ hè tại Argentina. Thay vào đó, Ngài đã làm việc trong Tòa Giám Mục, và mỗi ngày Ngài đều đến thăm những người dân nghèo nàn của Buenos Aires tại những khu ổ chuột của thành phố này, và Ngài luôn luôn ở giữa những con người ấy.“

Đối với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, việc nghỉ hè không có trong chương trình – Đức Ông Karcher cho biết.

Ông bà chúng ta không hề biết tới chương trình nghỉ hè như ngày nay chúng ta hiểu về nó. Đối với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, đó là một ý tưởng hoàn toàn mới mẻ. Nhưng trước tiên Ngài muốn trở nên liên đới với tất cả những ai mà họ không thể thực hiện cho mình được một kỳ nghỉ.“

(rv 31.07.2015 mg)

J.Ngọc Hà 


Về Trang Mục Lục