Đức Thánh Cha Phanxico nói với bà mẹ đơn thân: “Hãy tôn trọng sự sống... Đừng xấu hổ!”

 

Đức Thánh Cha Phanxico đã chúc mừng một bà mẹ độc thân đã đưa ra quyết định sinh hạ hai cô con gái. Ngài đã nói với cô: “Đừng xấu hổ!

Cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và người mẹ đơn thân này đã được ghi lại trong một đoạn video, và đoạn video này đã trình chiếu vào hôm thứ Hai vừa qua trên ba thành phố khác nhau của Mỹ: Chicago, Los Angeles and McAllen, và Texas do đài BBC News tổ chức.

Đoạn video về cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha Phanxico với bà mẹ đơn thân, Rosemary Farfan, đã được phát hành vào thứ Tư vừa qua.

Thật là khó khăn cho con. Con đã phạm lỗi khi con là một người mẹ” - cô nói với Đức Thánh Cha.

Lúc này đây con cảm thấy tội lỗi và xấu hổ... Nhưng mỗi ngày, con đều cố gắng, hy vọng và cầu nguyện”.

Đức Thánh Cha đã nói với cô rằng, Ngài hiểu, việc trở thành một người mẹ đơn thân  là “điều không dễ dàng”.

Cha biết rằng, đôi lúc người ta có thể nhìn con cách ngờ vực” - Đức Thánh Cha thể hiện sự cảm thông. “Con là một người phụ nữ can đảm, bởi vì con có khả năng đưa hai đứa con gái của con vào trong thế giới này... Con hãy trân trọng sự sống mà con đang mang trong mình, và Thiên Chúa sẽ ban ơn cho con vì điều này, và Người cũng sẽ thưởng công cho con. Đừng xấu hổ con nhé... Cha chúc mừng con”.

Đài BBC News đã cho chiếu những phần khác nhau của đoạn phim nói về cuộc gặp gỡ này của Đức Thánh Cha. Đoạn phim sẽ được phát sóng mỗi ngày cho tới thứ Sáu, khi cuộc gặp gỡ đầy đủ sẽ tỏ lộ vào một ấn bản đặc biệt kéo dài một giờ của đài BBC News “20/20” lúc 10 giờ. Giờ Đông Âu.

 

(Theo en.rv 02/09/2015 09:24)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục