Đức Hồng Y Ranjith, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, đến dự Đại Hội Thánh Thể Quốc gia tại Ấn Độ

 

Vào sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxico đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Malcolm Ranjith của Sri Lanka với tư cách là một đặc phái viên đặc biệt để đến dự Đại Hội Thánh Thể Quốc Gia tại Ấn Độ. Cuộc đại hội này sẽ diễn ra từ ngày 12 tới ngày 15 tháng 11 tại Tổng Giáo phận Bombay. Chủ đề của Đại Hội Thánh Thể là: “Được dưỡng nuôi bởi Chúa Giê-su, hãy nuôi dưỡng Người khác”. Đại hội Thánh Thể này đã được phát động tại một sự kiện vào ngày 15 tháng 08 vừa qua, với việc phát hành lôgô, cầu nguyện, hát thánh ca và công bố một website: nationaleucharisticcongress.in.  

Tổng Giáo phận Bombay đã tổ chức Đại Hội Thánh Thể Quốc tế vào năm 1964. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viếng thăm Ấn Độ.

Đại Hội Thánh Thể cấp quốc gia của Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ sẽ quy tụ các Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân lại cùng nhau để đẩy mạnh sự ý thức về vị trí trung tâm của Thánh Thể trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội Công Giáo. Điều này giúp cải thiện sự hiểu biết và việc cử hành Phụng vụ, thu hút sự chú ý tới chiều kích xã hội của Thánh Thể.

(Theo en.rv 12/09/2015 17:33)

 

Thérèse Nguyễn

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2015