Đức Thánh Cha và Ủy Ban Hồng Y thảo luận về việc cải tổ Giáo Triều

 

Kể từ thứ Hai này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô lại tham dự một vòng hội thảo mới với Ủy Ban Hồng Y để cải tổ Giáo Triều. Trong cuộc họp kéo dài ba ngày này, những cấu trúc và những nguyên tắc mới dành cho bộ máy hành chánh của Giáo Triều Rô-ma sẽ được mang ra bàn thảo. Trước hết, Ủy Ban này sẽ bàn thảo về một cơ quan mới của Giáo Triều. Cơ quan mới này sẽ sắp đặt công việc của các cơ quan trong Giáo Triều và sự cộng tác của các cơ quan này với các Giáo hội phương Đông.

Phiên họp đang diễn ra là phiên họp thứ 11 của Ủy Ban gồm 9 vị Hồng Y. Một cuộc rà soát lại công cuộc cải tổ Giáo Triều đã được gợi lên vào tháng 03 năm 2013 ngay trước khi mật viện Hồng Y hồi đó diễn ra. Và ngay sau khi đắc cử Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã lập thức thành lập một Ủy Ban với 9 Đức Hồng Y nên được gọi là nhóm C9, để thực hiện việc cải tổ đã được gợi lên từ trước đó. Phiên họp này, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, sẽ kéo dài tới thứ Tư.

Các phiên họp trước đây đã đặt nền móng cho một sự tái cấu trúc các cơ quan phụ trách kinh tế và tài chánh của Tòa Thánh. Theo tư vấn của các Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã thiết lập một ban thư ký phụ trách các công việc thuộc lãnh vực truyền thông. Ban này sẽ điều phối công việc của các cơ quan truyền thông tại Tòa Thánh để công việc của họ được hiệu quả hơn.

(theo kap 14.09.2015 vs)

 

Minh An



                                   
Về Trang Mục Lục