Bangladesh: Đức Hồng y Filoni nói với các Tín hữu Công giáo: Hãy là những nhà truyền giáo, và anh chị em sẽ thay đổi Châu Á

Dhaka – Các Tín hữu Công giáo của mỗi quốc gia hay lục địa “nên là những nhà truyền giáo. Cuộc sống của tất cả mọi người tín hữu, không chỉ riêng những người sống đời thánh hiến, đều được đặt trên nền tảng của việc Loan báo Tin Mừng. Với việc cầu nguyện và việc làm của anh chị em, anh chị em có thể biến đổi Châu Á và làm cho nó trở thành một sứ giả của Chúa Giê-su Ki-tô”.

Đức Hồng Y Filoni, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo, đã nói những lời như thế với các Giáo sĩ và Giáo dân tại Bangladesh. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Tổng Trưởng tại Châu Á gồm ba chặng: Trước tiên là ở Bangladesh, và đã kết thúc cách đây ba ngày; giờ đây Ngài đang ở tại Ấn Độ, và ngày mai Ngài sẽ rời Ấn-độ để tới Nepal, và ở lại đó cho đến ngày 19 tháng 09.

Sau khi cử hành Năm thánh của Giáo Phận Rajshahi, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các Đức Giám mục và các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo của đất nước: “Giáo hội của chúng ta không phải là một cơ quan hay một tổ chức. Giáo hội phải tăng tốc để trở thành Giáo hội truyền giáo, được đặt nền trên việc loan báo Tin Mừng. Việc chỉ biết về Tin Mừng hay chỉ giữ Tin Mừng lại trong mức độ cá nhân cho chính mình thì không đủ: Chúng ta phải đem những giáo huấn của Chúa Giê-su tới cho người khác”.

Việc loan báo Tin Mừng - Ngài nói thêm - “không phải là một nhiệm vụ dành riêng cho các Giáo sĩ hay cho những người sống đời thánh hiến. Đó là một nhiệm vụ quan trọng dành cho từng người, kể cả từng giáo dân. Những giá trị chứng nhân của người Ki-tô hữu phải xuyên suốt cuộc sống của họ: chúng ta cần phải trở nên những người tín hữu thật sự bằng lời nói và đặc biệt là qua những hành động.

Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng Trưởng đã trả lời cho một số câu hỏi. Trong số những câu hỏi mà một người lãnh đạo Giáo dân - anh Nirmal Rozario - nêu ra, có câu hỏi như sau: “Sau triều đại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, người đã đưa ra nhiều điều quan trọng cho Châu Á, chúng con có thể chờ đợi điều gì từ Đức Thánh Cha Phanxico?”. Đức Hồng Y Filoni trả lời rằng: “Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã viếng thăm nhiều quốc gia Á Châu, và cũng đã khích lệ dân chúng. Nhưng chúng ta đang có nhiều chương trình khác cho lục địa này”.

(Theo AsiaNews 14/09/2015)

 

Thérèse Nguyễn



                                   
Về Trang Mục Lục