Đức Thánh Cha: Thượng Hội Đồng Giám Mục được hướng dẫn bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần

 

Vào hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mô tả phiên họp khoáng đại của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia Đình vừa mới được khai mạc, như là một sự diễn tả của Giáo hội rằng, phiên họp này được hướng dẫn bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Chào thăm các tham dự viên tại tại Hội nghị trước khi bắt đầu làm việc vào sáng thứ Hai, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các nghị viên rằng, Thượng Hội Đồng Giám Mục không phải là một cuộc họp, củng không phải là một dịch vụ hay một phiên họp của quốc hội cần phải đạt được sự thỏa thuận.

Nhưng - Đức Thánh Cha cho biết - đó là một “việc bước đi cùng nhau với tinh thần cộng đoàn tính và tập thể tính” không bao giờ đánh mất cái nhìn tốt lành về Giáo hội và về các gia đình.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, Chúa Thánh Thần nói trong ngôn ngữ của tất cả mọi người con của Thiên Chúa, Ngài không bao giờ thất bại trong việc làm cho chúng ta ngạc nhiên. Và Đức Thánh Cha cho nói tiếp: các tham dự viên phải được trang bị với lòng can đảm tông đồ, với sự khiêm tốn của Tin Mừng và với sự tin tưởng hoàn toàn, để Thượng Hội Đồng Giám Mục có thể trở nên một không gian cho hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Chỉ có một phương pháp duy nhất được sử dụng, Đức Thánh Cha kết luận, là mở chính mình ra cho Chúa Thánh Thần, để Ngài có thể hướng dẫn và khai sáng chúng ta.

Hiện tại, Tòa Thánh Va-ti-căng mới chỉ công bố bản tóm tắt về những lời phát biểu của Đức Thánh Cha trước Phiên Họp Khoáng Đại thường kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia đình.

 

(Theo en.rv 05/10/2015 11:09)

 

Thérèse Nguyễn

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015