Việt Nam lới lỏng chính sách nghiêm khắc về việc kế hoạch hóa gia đình

 

Có hai Giám mục đại diện cho Giáo hội Công giáo Việt nam để tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia Đình đang diễn ra tại Rô-ma. Đó là Đức Cha Phao-lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đương kim chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và Đức Cha Giu-se Đinh Đức Đạo, Phó Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc. Các Ngài hy vọng sẽ có một bản dự thảo luật nhằm đưa đến sự thay đổi về chính sách của chính quyền Việt Nam đối với dân số.

Sự lạc hậu trong chính sách dân số của Việt nam đã bị dẹp bỏ một cách chính thức vào năm 2011, và bắt buộc chính phủ phải thay đổi chính sách về dân số quốc gia, điều mà mọi người Công Giáo đều hân hoan chào đón. Sau nhiều thập niên với chính sách nghiêm ngặt về việc kế hoạch hóa gia đình được thể hiện qua việc cấm các cặp vợ chồng không được sinh quá hai con, giờ đây, các cơ quan của chính quyền Việt nam đã chuẩn bị cho một bản dự thảo về luật, mà một trong những đề nghị chính của bản dự thảo này là việc bảo vệ sự tự do của gia đình trong việc tự đưa ra quyết định về số con thích hợp với họ.

Quan điểm của Giáo hội Công giáo Việt Nam về gia đình và về các giá trị của gia đình đã được trình bày cách nay hơn ba chục năm trong „Bức Thư Chung“ đầu tiên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (1980), mà trong đó, gia đình được trình bày như là một ngôi trường của Đức Tin, như là một nơi cầu nguyện và như là môi trường sống của Đức Ái.

Theo tường thuật của hãng thông tấn EDA, tức hãng tin của Hội Truyền Giáo Paris, trong ba năm vừa qua, Giáo hội Công Giáo Việt Nam đã phát triển một dự án tái loan báo Tin Mừng mà mục tiêu chính của dự án này chính là gia đình, với tư cách là các tế bào, và các cộng đoàn với tư cách là „gia đình lớn hơn“.

Một đề tài tiếp theo có thể sẽ được trình bày tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, chính là đề tài về vai trò của gia đình trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam, và những nỗ lực của Giáo hội Công Giáo trong việc đến gần với truyền thống đó. Ngày kỷ niệm lần thứ 50 việc áp dụng các nghi thức tôn kính tổ tiên trong Phụng Vụ Công giáo đã được vạch ra bởi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Các Ngài đã công bố sự kiện này ngay trong kỳ họp vừa rồi, qua một thông cáo trong mối liên hệ đến văn kiện do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam công bố vào năm 1964. Việc tôn kính tổ tiên, tức những vị đã đặt nền móng cho gia đình, đã và đang là một khía cạnh quan trọng đối với các cộng đoàn Ki-tô giáo trong một đất nước chẳng hạn như Việt Nam hay nhiều quốc gia Á Châu khác.

Gia đình người Việt chính là mô hình cho các mối tương quan giữa con người với nhau, cũng như là mô hình cho các hành vi xã hội – hãng tin EDA viết. Tầm quan trọng của gia đình cũng phản ánh trong chính ngôn ngữ của người Việt.

(theo ZENIT.org Rom, 8.10.2015)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015