Lịch làm việc trong tuần 28 TN của Đức Thánh Cha

Mặc dầu tham dự các phiên thảo luận của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, nhưng cũng giống như tuần vừa qua, tuần này Đức Thánh Cha vẫn sẽ tiếp tục cử hành các Thánh Lễ vào mỗi buổi sáng ngày thường tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Vào thứ Ha và thứ Ba, 13 nhóm (được chia theo các khối ngôn ngữ) của Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ lần thứ 14 với đề tài về hôn nhân và gia đình, sẽ tiếp tục các buổi thảo luận kín. „Các nhóm nhỏ này - Circoli minores“ sẽ thực hiện các phiên họp của mình vào hai buổi sáng của hai ngày vừa nêu (từ 09g00 đến 12g30), và vào hai buổi chiều (từ 16g30 đến 19g00).

Hằng ngày vào lúc 13g00 sẽ có một cuộc họp báo. Một số Nghị Phụ của Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ được mời tới cuộc họp báo này để nói chuyện với giới truyền thông quốc tế. Cuộc họp báo này sẽ diễn ra ngay tại hội trường của Thượng Hội Đồng Giám Mục, và giới truyền thông có thể được cung cấp một số những nội dung vắn tắn về những vấn đề vừa được bàn hỏi trong Thượng Hội Đồng Giám Mục; một số câu hỏi của giới truyền thông cũng sẽ được trả lời trong cuộc họp báo này.

Vào sáng thứ Tư, như thường lệ, Đức Thánh Cha vẫn sẽ chủ tọa buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong khi đó, tại Hội Trường của Thượng Hội Đồng Giám Mục, các văn kiện của 13 nhóm ngôn ngữ nói trên sẽ được trình bày trong phiên họp toàn thể.

Sang ngày thứ Năm, trong các phiên họp toàn thể, cả buổi sáng lẫn buổi chiều, các Nghị Phụ sẽ tiếp tục trình bày về những kết quả của các nhóm ngôn ngữ khác nhau.

Vào sáng thứ Sáu, một số các vị khách Đại Kết sẽ đến để nói chuyện trước Thượng Hội Đồng Giám Mục. Và vào buổi chiều cùng ngày, một số vị khách khác cũng sẽ được mời tới Hội Trường của Thượng Hội Đồng Giám Mục để nói chuyện.

Theo nhận xét của các Nghị Phụ, hai tuần đầu của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này được coi là hai tuần có tính căng thẳng nhất, vì vấn đề ở đây là Giáo Lý Đức Tin và việc ứng dụng mục vụ cũng như việc thích ứng với thực tế.

Vào sáng Chúa Nhật tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một Đại Lễ tại quảng trường Thánh Phê-rô để tôn phong Hiển Thánh Cho cha mẹ của Thánh Tê-rê-sa Lisieux, đó là ông Louis Martin và bà Zelie Guérin. Các Ngài là những người hỗ trợ cho mô hình hôn nhân Ki-tô giáo, và chính mô hình ấy cũng đã trao cho các Ngài điểm tựa và sức mạnh ngay cả trong những cơn khốn cùng.

(theo de.rv 09.10.2015 no)

Joseph Trần 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015