Tòa Thánh bố trí phòng ngủ cho 34 người vô gia cư

 

Tòa Thánh Vatican đang bố trí một phòng ngủ chung cho những người vô gia cư. Phòng ngủ này được bố trí ngay cạnh quảng trường Thánh Phê-rô và có thể chứa tới 34 người. Cách nay một ít tháng, những người vô gia cư này vẫn lưu lại tại cơ sở của một hãng du lịch, nằm đối diện với bệnh viện Santo Spirito. Phòng ngủ tập thể nêu trên chính là nơi cư ngụ trước đây của Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên, và đã được tặng lại cho Đức Thánh Cha. Qua món quà này, Dòng Tên đã thể hiện sự đáp ứng của mình trước lời mời gọi của Đức Thánh Cha hãy đón nhận những con người cùng khốn.

Các Nữ Tu của Mẹ Tê-rê-sa sẽ chăm sóc cho những người vô gia cư tại căn phòng nêu trên.

Trong một thông cáo chính thức của cơ quan từ thiện trực thuộc Tòa Thánh Vatican, có đoạn viết sau đây: „Phòng ngủ tập thể này sẽ được đặt tên là ´Quà Tặng Của Lòng Thương Xót`: ´Quà Tặng`, vì nó là một món quà thực sự của một Cộng Đoàn Tu Sĩ; ´Lòng Thương Xót`, vì Lòng Thương Xót là danh xưng thứ hai của Tình Yêu, mà Tình Yêu bày tỏ với tha nhân bằng những cử chỉ cụ thể và quảng đại.“

Các Nữ Tu của Mẹ Tê-rê-sa với Áo Dòng mang màu sắc đặc trưng trắng – xanh, hiện đang phụ trách một trung tâm với khoảng 5 chục phòng ngủ dành cho các phụ nữ vô nha cư. Trung tâm này nằm trong một góc của thành phố Vatican.

 

(theo vaticaninsider 12.10.2015 vs)

 

J. Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015