Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 12

(muoianhsang.com) Thứ ba, 20 Tháng 10 2015 08:59

 

Vatican, 20/10/2015 (MAS/SLM) – Đức TGM Enrico Solmi của Ý, Mark Coleridge của Úc và Đức Thượng Phụ Latinh của Giêrusalem, Fouad Twal, đã trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông trong buổi họp báo tóm lược về Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình. Cha Federico Lombardi, SJ, đã giải thích rằng các đại biểu đang họp nhóp nhỏ vào Thứ Hai và Thứ Ba vì thế sẽ không có báo cáo cho đến ngày Thứ Tư khi mà các báo cáo sẽ được thực hiện. Ba vị giám mục trả lời nhiều câu hỏi – chủ yếu tập trung vào việc đón nhận người đã ly hôn và tái hôn dân sự vào việc Hiệp Lễ.

“Sự biện phân luôn luôn là lộn xộn và thiếu chắc chắn”, Đức TGM Coleridge nói. Ngài tiếp tục nói rằng bất chấp sự lộn xộn và những thách đố mà Thượng Hội Đồng đang đối diện, thì Ngài tin rằng trong thẳm sâu điều gì đó đang tiến triển. Đức TGM Coleridge nói rằng Ngài nghĩ rằng bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập tổ chức Thượng Hội Đồng vào Thứ Bảy là một thời khắc quan trọng và rằng Ngài hy vọng điều Đức Giáo Hoàng nói sẽ được thực hiện.

Đức TGM Solmi nói rằng bầu khí tại Thượng Hội Đồng là một trong những điều lắng nghe và thể hiện cách cởi mở bao gồm những ý kiến và sắc thái khác nhau. Ngài nói rằng một khía cạnh nền tảng của Thượng Hội Đồng là cố gắng và nhìn vào gia đình ngang qua đôi mắt của Thiên Chúa. Đức TGM nói rằng Ngài thực sự nghĩ Thượng Hội Đồng hiểu ý nghĩa của từ Công Giáo – Giáo Hội hoàn vũ gặp gỡ và chia sẻ những kinh nghiệm sống từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Cả ba vị giám mục đều nói về tầm quan trọng của việc giữ mối liên hệ với kinh nghiệm con người. Đức TGM Coleridge nói rằng thường các giám mục có thể vui hưởng việc “nói theo kiểu Giáo Hội” vốn thực sự đẹp đẽ nhưng trừu tượng và không chạm đến người dân trong thực tế. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một thượng hội đồng mang tính mục vụ. Chúng ta cần thần học nhưng cũng cần phải liên hệ sâu sắc đến kinh nghiệm của con người, Ngài nói.

Đức Thượng Phụ Twal, khi nói về việc đón nhận người đã ly hôn và tái hôn nhân sự cho việc Hiệp Lễ, đã nói rằng đây là một việc thảo luận rất nghiêm trọng và phức tạp. Ngài nói rằng không có cách nào chúng tôi có thể tổng quát được, đôi khi có thể sẽ chẳng có tội gì nhưng “lại có một sự thiếu trật tự” và vì thế chúng tôi phải nhìn vào những vấn đề này một cách kĩ càng hơn. Đức TGM Coleridge nói rằng nếu cuộc hôn nhân thứ hai là tốt lành, ổn định và con cái được chăm sóc tốt, thì chúng ta cần xem liệu có một vài giải pháp mục vụ nào có thể được sử dụng. Ngài nói thêm rằng có thể có những người xa lìa khỏi Giáo Hội và vì thế thật quan trọng là chúng ta đến với họ và chạm đến họ.

Đức TGM Solmi nói rằng người dân có thể đang sống trong một hoàn cảnh không phải là ý muốn của Thiên Chúa dành cho họ. Ngài nói rằng rất có thể sẽ là tội nhưng chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đang liên hệ đến thực tại của đời sống người dân và đang đồng hành với họ có nghĩa là lắngn ghe và bắt đầu một con đường biện phân.

Các vị giám mục đã được hỏi là các vị giải quyết thế nào với ba câu hỏi gây tranh cãi dường như vốn là trung tâm của tường thuật xoay quanh Thượng Hội Đồng: việc cho người ly hôn và tái hôn được hiệp lễ, đồng tính và sống thử. Đức Twal nói rằng Ngài không tin rằng những vấn đề này là trung tâm. Ngài nói rằng những vấn đề này không phải là những vấn đề của Thượng Hội Đồng nhưng là một trong những vấn đề được thảo luận tại Thượng Hội Đồng. Ngài đề cập đến những vấn đề khác như chiến tranh và nghèo nàn. Ngài nói rằng thay cả bằng thiện chí trên phương diện các đại biểu Thượng Hội Đồng, thì họ ý thức về giới hạn của họ và rằng họ không thể giải quyết tất cả các vấn đề đang đặt ra trước mắt họ. Ngài nói rằng về phần Ngài trong thế giới thì Ngài không có cùng vấn đề như Phương Tây.

Đức TGM Coleridge nói rằng sẽ không có sự thay đổi về bản chất trong giáo huấn của Giáo Hội về những vấn đề này. Ngài nói rằng, một cách đầy hy vọng, sẽ có một sự dịch chuyển đến một cách tiếp cận mới, đúng đắn và mục vụ trước mọi việc. Ngài nói rằng mặc dù Giáo Hội có thể hiểu một ngôn ngữ nhất định – giống như “yêu thương tội nhân chứ không phải tội lỗi” hoặc “tình trạng mất trật tự mang tính bản năng” – thì điều này không còn phù hợp với con người thời đại nữa. Thật hữu ích hơn để tìm kiếm những từ ngữ khác để diễn tả những sự thật đang vốn tích cực hơn. Ngài tự hỏi liệu có cách khác không, chẳng hạn, việc Giáo Hội có thể diễn tả “sự bất khả phân ly” các tích cực hơn không.

Các giám mục nói rằng các vị đang làm việc rất chăm chỉ, và cảm giác mệt mỏi, đang nỗ lực để đưa ra một báo cáo có thể trình bày cho Đức Giáo Hoàng. Các vị nói rằng các vị có lẽ sẽ đưa ra những đề xuất với Ngài nhưng rằng, cuối cùng, Đức Thánh Cha sẽ quyết định con đường phía trước.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Về Trang Mục Lục