Lịch làm việc của Tòa Thánh trong tuần thứ nhất Mùa Chay

Thứ Ba ngày 16 tháng 02, Giáo hội Chính Thống Cốp-tít sẽ cử hành ngày Tử Đạo của 21 tín hữu người Cốp-tít đã bị nhà nước Hồi giáo sát hại tại Libia. Đồng thời, cũng trong ngày thứ Ba này, Thánh Tích của Cha Thánh Pi-ô sẽ được cung nghinh trở về lại San Giovanni Rotondo; còn Thánh Tích của Thánh Leopoldo Mandic sẽ được trưng bày trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Antonio tại Padua.

Thứ Năm ngày 18 tháng 02, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ rời Mê-xi-cô để trở về lại Rô-ma sau chuyến công du lần thứ 12 của Ngài.

Thứ Sáu ngày 19 tháng 02, Cha Raniero Cantalamessa, nhà Giảng Thuyết của Phủ Giáo Hoàng, sẽ giảng bài giảng đầu tiên của Mùa Chay này tại nguyện đường Redemptoris Mater, với đề tài: „Công Đồng Vatican II sau 50 năm. Một sự tái trình bày về điểm dẫn tới cách nhìn thiêng liêng“.

Thứ Bảy ngày 20 tháng 02, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc Hội Kiến Chung ngoại thường lần thứ hai và là cuộc hội kiến chung đầu tiên sau chuyến Tông Du dài 6 ngày của Ngài tới Mê-xi-cô. Cuộc hội kiến này sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô. Hiệp hội hiến máu Italia cũng sẽ tham dự buổi hội kiến này.

Cũng trong ngày thứ Bảy, nhiều tín hữu làm việc trong ngành du lịch sẽ có một buổi gặp mặt tại Rô-ma và cùng nhau hành hương qua Cổng Thánh.

Bên cạnh đó, vào ngày thứ Bảy, Liên Hiệp Quốc sẽ cử hành Ngày Quốc Tế Công Lý Xã Hội.

Chúa Nhật ngày 21 tháng 02, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin Chung. Giờ Kinh này sẽ diễn ra vào lúc giữa trưa tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Cũng trong ngày Chúa Nhật này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ mừng kỷ niệm ngày Ngài được tấn phong Hồng Y lần thứ 15. Vào ngày 21 tháng 02 năm 2001, Ngài đã được Đức Gio-an Phao-lô II phong lên bậc Hồng Y.

Thứ Hai ngày 22 tháng 02, trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót, ngày kỷ niệm Giáo Triều Rô-ma và các cơ quan được liên kết với Tòa Thánh, sẽ được cử hành.

(theo de.rv 15.02.2016 cz)

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2016