Cha Lombardi sẽ Rời Đài Phát Thanh của Tòa Thánh

 

Theo công bố của Tòa Thánh Vatican vào hôm thứ Hai vừa qua, sau 26 năm phục vụ tại đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican, Cha Federico Lombardi sẽ rời bỏ cơ quan này trong một ít ngày nữa. Cụ thể là đến cuối tháng Hai này, vị Linh Mục Dòng Tên 73 tuổi sẽ không còn giữ chức vụ tổng giám đốc của đài phát thanh Vatican nữa, nhưng Ngài vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại Tòa Thánh, và chỉ còn nắm giữ chức vụ phát ngôn viên báo chí.

Từ năm 2005 tới nay, Cha Lombardi là tổng giám đốc của Radio Vatican. Trước đó, Ngài làm việc với tư cách là là giám đốc phụ trách chương trình của đài này.

Cha Alberto Gasbarri, năm nay 70 tuổi, người đang nắm giữ chức vụ giám đốc quản lý và là người phụ trách vấn đề lễ nghi trong các chuyến công du của Đức Thánh Cha, cũng sẽ chia tay với trạm phát thanh của Tòa Thánh Vatican tại Piazza Pia của Rô-ma, nằm đối diện với đồi Thiên Thần.

Theo công bố của ban thư ký các phương tiện truyền thông, từ tháng Ba này, Cha Giacomo Ghisani, giám đốc văn phòng phụ trách các vấn nạn quốc tế và pháp lý của Radio Vatican, sẽ tiếp nhận cả hai chức vụ của hai vị trên trong thời gian chuyển tiếp. Sau khi thảo luận với quốc vụ viện Tòa Thánh Vatican, cơ quan được lãnh đạo bởi Cha Dario Eduaro Viganò, Linh mục người Ý, và được thành lập bởi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, đã bổ nhiệm Cha Ghisani cho hai chức vụ nói trên. Cũng theo thông báo của Tòa Thánh, sự tái cơ cấu đối với cơ quan truyền thông của Tòa Thánh cũng sẽ được thực hiện với hiệp hội nhân sự của cả hai cơ quan trên.

Vào ngày 27 tháng 06 năm 2015, qua một Motu Proprio (Tông Sắc), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thành lập một „Ban Thư Ký phụ trách Truyền Thông“ của Tòa Thánh Vatican. Kể từ ngày được thành lập tới nay, cơ quan này đã và đang chia sẻ công việc cùng với ban quản lý các phương tiện truyền thông tại Tòa Thánh. Ban thư ký sẽ đánh giá tất cả các dịch vụ truyền thông của Tòa Thánh, bao gồm: Ủy Ban Truyền Thông Giáo Hoàng, Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Dịch Vụ Internet của Tòa Thánh, đài phát thanh Vatican, hãng truyền hình Vatican CTV, nhật báo L’Osservatore Romano với dịch vụ chụp ảnh của báo này, nhà in Vatican và nhà xuất bản Libreria Editrice Vaticana. Cho tới nay, cấu trúc của các đài phát thanh và các đài truyền hình mới chỉ được cải tổ theo từng phần. Nhưng hiện tại đã có những sự cộng lực rất thành công của đài phát thanh Vatican và hãng truyền hình Vatican CTV. Những thành công này liên quan tới những công việc, chẳng hạn như việc truyền hình và truyền thanh trực tiếp các nghi thức của Đức Thánh Cha, cũng như việc phổ biến các Audios và Videos.

 

(theo de.rv 22.02.2016 no)

 

J.Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2016