Hồi Giáo Singapor Kết Án Vụ Tấn Công Tại Lahore: „Không tương hợp với Hồi giáo

Cuộc tấn công khủng bố tại Lahore mà nó đã làm cho nhiều thường dân phải thiệt mạng „không chỉ không tương hợp với Hồi giáo, nhưng còn là một tội ác chống lại nhân loại“ – Giáo sĩ Mohamed Fatris Bakaram, đại diện tối cao của Hồi giáo tại Singapor, đã phát biểu như thế trong một bức điện văn chia buồn gửi tới Đức Tổng Giám Mục William Goh của Singapor.

Trong bức điện văn của mình, Giáo sĩ Bakaram đã lên án vụ sát hại khiến 73 người bị thiệt mạng và trên 300 người bị thương: „Chúng tôi lên án cuộc tấn công tại Lahore, và xin bày tỏ lời chia buồn chân thành của chúng tôi với các thân nhân của các nạn nhân. Chúng ta phải cùng nhau nhấn mạnh sự kinh tởm của chúng ta đối với tội ác rất ư là vô nhân đến như thế.“

Giáo sĩ Bakaram cũng giải thích rằng, „trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, Hồi giáo cũng không bao giờ biện minh cho một cuộc tấn công nhắm vào con người chỉ vì họ sở hữu một Đức Tin khác“. Và ông nhắc nhớ rằng, cuộc tấn công nêu trên „là một sự xúc phạm đến tất cả những ai tin vào giá trị của sự cảm thông cũng như tin vào giá trị của cuộc sống chung hòa bình.“ Đó là „một tội ác vô cùng nghiêm trọng chống lại cuộc sống chung liên tôn và chống lại sự hòa điệu mà Hồi giáo luôn rao giảng.

Trong lúc đó, Hội Đồng Hồi Giáo tại Singapor cũng lên án tất cả mọi hành vi bạo lực nhân danh Hồi giáo, và Hội Đồng này cũng nhắc tới những vụ tấn công tại Istanbul, tại Jakarta, tại Ankara, tại Brüssel, tại Lahore và tại Syria. „Chúng tôi vô cùng đau buồn và bị gây kinh hoàng về những hành vi vô cùng tàn ác ấy“ – Hội Đồng Hồi Giáo Tại Singapor đã phát biểu như thế trong một bản thông cáo chính thức. „Cùng với tất cả mọi tín hữu Hồi giáo cũng như với tất cả công dân Singapor, chúng tôi xin bày tỏ tình hiệp thông và tình liên đới của chúng tôi với tất cả các nạn nhân của những thảm kịch phi nghĩa này.“

(theo Fides, 31.03.2016)

 

Anna Thanh Hòa

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2016